| Hotline: 0983.970.780

Mưa nhiều, lũ muộn, ĐBSCL trễ vụ đông xuân

Thứ Năm 27/10/2016 , 14:15 (GMT+7)

Theo khung lịch thời vụ gieo sạ vụ lúa ĐX 2016 - 2017, ĐBSCL sẽ xuống giống đợt 1 trong tháng 10/2016. Nhưng 2 tuần qua có mưa nhiều kết hợp lũ muộn nên công tác xuống giống bị trễ...

15-47-26_nh-2-kho-khn-xuong-giong-vu-lu-dx-o-dbscl
Xuống giống muộn có nguy cơ thiếu nước tưới
 

Như vậy vụ ĐX năm nay trễ lịch xuống giống hơn các năm trước từ 15 - 20 ngày. Việc xuống giống đợt 2, 3 sẽ sang tháng 1/2017, có nguy cơ thiếu nước tưới đầu vụ, hạn mặn cuối vụ.

Ông Trần Văn Khôn ở xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai (Cần Thơ) canh tác gần 1ha lúa cho biết, gia đình đã chuẩn bị phân bón, lúa giống và vệ sinh đồng ruộng. Không ngờ gần ngày xuống giống lại mưa nhiều, triều cường ngập sâu đồng ruộng khoảng 0,5m.

“Bây giờ bà con làm ruộng tập thể, bơm nước một lượt, xuống giống đồng loạt để né rầy, tui xuống giống sớm hơn người ta cũng không được, nên đành đợi nước rút...” ông Khôn bộc bạch.

Nông dân Lê Văn Thơm ở xã Láng Biển, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) cho biết: "Năm nay nước lũ nhỏ, theo lịch khuyến cáo gia đình xuống giống ngày 15/10. Không ngờ vài ngày sau có mưa liên tục, nước lên tui phải chạy đôn chạy đáo thuê máy bơm cứu lúa. Nhưng cũng không thể tháo hết nước trong ruộng, nhất ở nơi trũng thấp".

Theo đánh giá của ông Thơm, hiện chỉ có khoảng 45% diện tích lúa lên đều, số còn lại bị nước mưa nhấn chìm phải sạ lại. “Mới đầu vụ mà chi phí đã bỏ ra 5 - 6 triệu đồng tiền mua giống, công thuê bơm nước, thuê người sạ lại…, không biết từ đây đến cuối vụ phải còn tốn thêm khoản nào nữa không”, ông Thơm buồn rầu nói.

Tại An Giang, theo kế hoạch vụ lúa ĐX 2016 - 2017 sẽ xuống giống 183.000ha, tăng hơn 16.000ha so với vụ ĐX năm rồi. Lịch thời vụ xuống giống được chia thành 3 đợt, đợt đầu từ ngày 15 - 20/10; đợt hai từ 1 - 31/11 và đợt ba từ 1 - 25/12. Trước tình hình này An Giang tập trung xuống giống cao điểm trong tháng 11 - 12.

15-47-26_nh-1-kho-khn-xuong-giong-vu-lu-dx-o-dbscl
Thời tiết không thuận lợi nên việc xuống giống khó khăn
 

Ông Nguyễn Hữu An, Chi cục trưởng Chi cục BVTV An Giang cho biết, vùng đầu nguồn Tri Tôn, An Phú, Tân Châu… thời điểm này hàng năm xuống giống tập trung trong đợt 1, chiếm khoảng 30% diện tích toàn tỉnh. Bởi sạ sớm có thể né rầy, tránh thiếu nước đầu vụ và không bị hạn, mặn xâm nhập. Nhưng vì hiện thời tiết không thuận lợi, ngành chức năng buộc khuyến cáo nông dân chọn thời điểm an toàn xuống giống. Vụ ĐX là vụ lúa trúng nhất trong năm, cần chọn đúng thời điểm tốt xuống giống để giảm chi phí.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Chi cục trưởng Chi cục BVTV Đồng Tháp cho biết, vụ ĐX 2016 - 2017 toàn tỉnh sẽ sạ 205.000ha, chia thành 3 đợt xuống giống, trong tháng 10, 11 và 12 nhưng tập trung vào tháng 11. Năm nay Đồng Tháp tăng cường mở rộng cánh đồng lớn và cánh đồng liên kết nhằm giảm chi phí đến mức thấp nhất. Theo dự báo đầu vụ không lo sâu rầy, lo nhất là cuối vụ xuất hiện chuột, rầy cánh trắng tấn công và thiếu nước.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm