| Hotline: 0983.970.780

Năm 2014: Đà Nẵng thêm 4 xã về đích xây dựng NTM

Thứ Ba 15/04/2014 , 07:00 (GMT+7)

Huyện Hoà Vang đề ra mục tiêu phấn đấu năm 2014 thêm 4 xã là Hoà Phước, Hoà Phong, Hoà Khương, Hoà Phú về đích.

UBND huyện Hoà Vang, địa phương duy nhất ở Đà Nẵng triển khai xây dựng NTM, vừa tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2 năm 2014 - 2015.

Theo đó, huyện Hoà Vang đề ra mục tiêu, tiếp tục duy trì và nâng cấp các tiêu chí tại 2 xã đã hoàn thành NTM cuối năm 2013 là Hoà Tiến và Hoà Châu; phấn đấu năm 2014 thêm 4 xã là Hoà Phước, Hoà Phong, Hoà Khương, Hoà Phú về đích; năm 2015 có 3 xã là Hoà Nhơn, Hoà Sơn, Hoà Liên đạt chuẩn về NTM; năm 2016, các xã còn lại là Hoà Ninh, Hoà Bắc hoàn thành.

Huyện chủ trương đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và SXNN theo hướng chuyên canh, tập trung bền vững, để tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 10-12%/năm, thương mại dịch vụ tăng 12-14%/năm, nông lâm thuỷ sản tăng 5,5 - 6%/năm. Năm 2014, phấn đấu đưa ra khỏi diện nghèo 1.500 - 1.800 hộ, để cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3% (hiện nay 10,3%).

Một số giải pháp chủ yếu được UBND huyện Hoà Vang triển khai gồm: tiếp tục huy động mọi nguồn lực, phát huy vai trò chủ thể của nông dân, rà soát nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, xây dựng kế hoạch lộ trình tập trung giải quyết dứt điểm từng tiêu chí chưa đạt.

Đẩy mạnh SX trên tất cả các lĩnh vực, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nông hộ; tiếp tục duy trì nâng cao hiệu quả các dự án phát triển kinh tế đã triển khai và triển khai tiếp các đề án mới. Đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện theo hướng đô thị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Ba năm qua, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, huyện Hoà Vang đã huy động tổng nguồn vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương hơn 170 tỷ đồng, vốn thành phố hơn 397 tỷ đồng, vốn từ ngân sách huyện, xã gần 54 tỷ đồng; vốn hỗ trợ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, DN hơn 60 tỷ đồng; vốn đóng góp của nhân dân hơn 442 tỷ đồng.

Huyện đã đầu tư xây dựng hàng trăm công trình thuộc cơ sở hạ tầng nông thôn. Đến nay, 2 xã Hoà Tiến, Hoà Châu đã hoàn thành 19/19 tiêu chí; 4 xã là Hoà Phước, Hoà Phú, Hoà Nhơn, Hoà Liên hoàn thành 14-15 tiêu chí; 3 xã là Hoà Khương, Hoà Phong, Hoà Sơn đạt 13 tiêu chí; 2 xã Hoà Ninh, Hoà Bắc đạt 11-12 tiêu chí…

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm