| Hotline: 0983.970.780

Ngạt khí lò than ở Hòa Bình, ba người thương vong

Thứ Tư 08/09/2010 , 17:03 (GMT+7)

Chiều tối 7/9, tại mỏ than xóm Vó, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra vụ ngạt khí lò than khiến một người chết, hai người bị thương.

Chiều tối 7/9, tại mỏ than xóm Vó, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra vụ ngạt khí lò than khiến một người chết, hai người bị thương.

Anh Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1992, người xóm Vó, xã Cuối Hạ tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn hai nạn nhân người Quảng Ninh chưa rõ danh tính đã được người thân đưa đi Hà Nội cứu chữa.

Các ngành chức năng của huyện đang tiến hành kiểm tra hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xã Cuối Hạ thường xuyên có tai nạn lao động, nhiều người đã chết và bị thương khi khai thác than bằng phương pháp thủ công.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất