| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: Hạn đỉnh điểm

Thứ Hai 01/06/2015 , 06:12 (GMT+7)

Nắng nóng kéo dài suốt 1 tháng qua cộng với gió Tây Nam thổi mạnh khiến mực nước trên các sông suối tại Nghệ An cạn kiệt mức kỷ lục, ảnh hưởng lớn đến SX.

Theo Cty TNHH MTV Thủy lợi Thanh Chương, thời tiết đầu vụ HT hết sức khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, lại không có mưa nên mực nước sông Lam, sông Gang đều cạn kiệt, các trạm bơm điện bị tê liệt hoàn toàn. Trạm bơm Rạng (xã Thanh Hưng) vốn được thiết kế để có thể đảm bảo 100 năm sau không phải nối thêm ống nhưng năm nay cũng đã phải đào sâu để nối...

Hiện tại, 9/9 trạm bơm do Cty quản lý đều trong tình trạng “treo hông”, các hồ đập chỉ còn khoảng 60 - 65% lượng nước. Nếu trời tiếp tục nắng nóng kéo dài kèm theo gió Lào thổi mạnh, thì chẳng bao lâu nữa, các hồ đập cũng sẽ không đủ nguồn nước tưới cho lúa đã gieo cấy...

Được biết, nông dân Thanh Chương đã gieo thẳng được 50% diện tích lúa HT nhưng do hạn hán khốc liệt nên ruộng đồng nứt nẻ, chờ nước tưới.

Tình trạng thiếu nước SX cũng diễn ra cả các vùng thượng lưu sông Lam. Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương có nhiệm vụ điều tiết nước về các huyện như Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu. Tuy nhiên, do mực nước quá thấp khiến việc phục vụ tưới tiêu cho cả tuyến gặp rất nhiều khó khăn. Lượng nước xí nghiệp bơm hàng ngày cũng chỉ đáp ứng được 40% diện tích gieo cấy theo kế hoạch của riêng huyện Đô Lương.

Ông Lê Văn Cường, PGĐ Cty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An cho rằng, chưa thấy năm nào mực nước sông Lam lại xuống thấp kỷ lục như năm nay. Cao trình thiết kế của bara Đô Lương là 10,15 m nhưng 3 ngày liên tục gần đây chỉ ở mức 9,85 m. Do các NM thủy điện ở thượng nguồn xả nước theo yêu cầu của tỉnh nên mực nước tại bara có nhích lên nhưng cũng chỉ 9,95 m. Lưu lượng nước hiện tại chỉ đạt 26,5 m3/s so với lưu lượng thiết kế là 31 m3/s.

"Hiện lượng nước điều tiết về các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu để phục vụ SX chỉ đạt dưới 30% so với nhu cầu. Số diện tích đã gieo cấy có nguy cơ bị cháy do nắng nóng kéo dài là rất lớn. Lượng nước tại 17 hồ đập do Cty quản lý cũng chỉ còn khoảng 15%", ông Cường nói.

Ông Nguyễn Đức Hùng, GĐ Cty TNHH MTV Thủy lợi Thanh Chương cho biết, do máy xúc không thể vào tận các trạm bơm nên anh em phải đào, bốc dọn bùn bằng phương pháp thủ công, đào sâu trên 1 m, mở rộng đường dẫn nước từ sông vào; nối dài ống hút để bơm chống hạn. Một số trạm phải thuê xà lan hoặc ca nô để nối thêm ống hút ra giữa sông. Vấn đề nước tưới chưa bao giờ khó khăn như năm nay.

Ông Lê Văn Cường, PGĐ Cty TNHH MTV Thủy lợi Bắc cho biết thêm, Cty đã tổ chức nhiều đợt nạo vét các trạm bơm, lòng kênh, khiến kinh phí chống hạn “đội lên” 25 - 30% nhưng nước vẫn đang thiếu trầm trọng. Các vựa lúa Yên Thành, Diễn Châu có nguy cơ không hoàn thành kế hoạch gieo trồng vụ HT 2015.

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi Nghệ An, đến ngày 27/5, hầu hết các địa phương đã hoàn thành việc thu hoạch lúa xuân và đang khẩn trương gieo trồng vụ HT. Tuy nhiên, nguồn nước phục vụ SX hiện chỉ đạt trên 30% nhu cầu.

Trước tình hình trên, Sở NN-PTNT đã có công văn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các NM thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố sớm xả nước để giúp các địa phương chống hạn.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm