| Hotline: 0983.970.780

Nghĩa Hành phát huy nội lực

Thứ Sáu 08/11/2013 , 09:29 (GMT+7)

Nghĩa Hành là một trong những xã của huyện Tân Kỳ (Nghệ An) có hệ thống đường giao thông khá phức tạp, chủ yếu là đường đất liên thôn, chật hẹp.

Nghĩa Hành là một trong những xã của huyện Tân Kỳ (Nghệ An) có hệ thống đường giao thông khá phức tạp, chủ yếu là đường đất liên thôn, chật hẹp.

Sau 2 trận bão số 10 và 11 vừa qua, nhiều tuyến đường bị hư hỏng nặng, gây khó khăn cho việc đi lại và sản xuất của người dân. Trước thực trạng đó, cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Nghĩa Hành đã vận động nhân dân trên địa bàn cùng chung tay, nâng cấp đường giao thông nông thôn.

Xóm 1 vận động được 100 hộ dân, đóng góp hơn 70 triệu đồng, tham gia ngày công và hiến 7.800 m2 đất để mở rộng mặt đường từ 3 m lên 7m. Với tinh thần tự nguyện, bà con hăng hái hưởng ứng nhiệt tình. Nhiều gia đình thuộc diện chính sách, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng tham gia rất tích cực, điển hình là hộ ông Nguyễn Văn Trình.

“Sau khi được xóm tuyên truyền về đóng góp làm đường giao thông, thấy đây là chủ trương đúng đắn, hợp với lòng dân nên gia đình tôi và mọi người đồng tình ủng hộ”, ông Trình cho biết.

Xây dựng NTM là chương trình quy mô lớn trong đó làm đường giao thông là một trong những tiêu chí đòi hỏi nguồn kinh phí dồi dào nhất, cũng vì lí do này mà nhiều địa phương gặp phải nhiều khó khăn khó giải quyết. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác vận động, phát huy nội lực từ nhân dân nên xã Nghĩa Hành đang từng bước giải quyết được khó khăn.

"Việc thu hồi đất làm đường theo tiêu chí NTM không có tiền đền bù GPMB, cho nên cấp ủy, ban cán sự xóm phải tích cực tuyên truyền để mọi người dân hiểu, cùng chung sức đồng lòng thực hiện”, ông Lê Văn Tợi, Xóm trưởng xóm 1, khẳng định.

Phong trào tự nguyện hiến đất, đóng góp vật chất, công sức để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội theo tiêu chí NTM đang lan rộng khắp các xóm trên địa bàn xã Nghĩa Hành. Mỗi hộ đóng góp 3 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa, 1 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn.

Toàn thể cán bộ, nhân dân trong xã tham gia tu sửa trạm y tế, trường học. Đến nay, Nghĩa Hành đã có 20 km đường giao thông được mở rộng theo tiêu chí NTM, 7/14 nhà văn hóa xóm đạt chuẩn, tổng số tiền huy động nhân dân là hơn 2,2 tỷ đồng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nghĩa hành, cho biết: "Hiện nay việc hiến đất, đóng góp xây dựng NTM đã được bà con trong xã hưởng ứng tích cực, đó là nhờ bà con nhận thức được ý nghĩa lợi ích mà chương trình mang lại”.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm