| Hotline: 0983.970.780

Ngô xuân trên đất 2 lúa

Thứ Tư 02/07/2014 , 08:15 (GMT+7)

Điều người dân vô cùng bất ngờ khi cây ngô xuân trồng trên đất ruộng kém hiệu quả lại cho thu nhập cao đến vậy.

Viện KHKT Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc phối hợp với Trung tâm Chuyển giao công nghệ & khuyến nông (Viện KHNN Việt Nam) xây dựng mô hình trồng ngô xuân trên đất 2 vụ lúa kém hiệu quả ở huyện Mường Khương (Lào Cai). Đây chính là giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân vùng cao còn nhiều gian khó...

Vụ ngô xuân năm nay ở thôn Na Đẩy, thị trấn Mường Khương và thôn Xín Chải, xã Thanh Bình (Mường Khương) đang tất bật thu hoạch để làm vụ mùa. Điều người dân vô cùng bất ngờ khi cây ngô xuân trồng trên đất ruộng kém hiệu quả lại cho thu nhập cao đến vậy.

Ông Lý Dung Chí, dân tộc Nùng không giấu được niềm vui cho biết: "Cánh đồng thôn Na Đẩy có mấy chục ha ruộng nước, nhưng chỉ cấy được vụ mùa. Vụ xuân chẳng biết trồng cây gì cho thu nhập, mấy năm trước trồng cây thuốc lá, còn hai năm nay không trồng thuốc lá, bà con nhà trồng đỗ tương nhà trồng lạc thu nhập chẳng được bao nhiêu.

Vụ xuân năm nay được Viện KHKT NLN miền núi phía Bắc vận động trồng ngô. Ngô trồng trên đất ruộng không ngờ lại tốt quá, bà con ai cũng vui...".

Huyện Mường Khương có 1.800 ha ruộng nước, nhưng chỉ có 440 ha ruộng cấy 2 vụ, còn lại chủ yếu cấy 1 vụ. Trong khi đó diện tích ngô xuân có trên 5.600 ha. Do hạn hán, nên vụ xuân năm 2014 Mường Khương có 1.568 ha ngô đồi không được thu hoạch.

15-48-04_h2
Những bắp ngô to như bắp chuối

Mô hình không chỉ làm thay đổi nhận thức mà còn làm thay đổi tập quán canh tác lâu đời của người dân, nhằm đánh thức những chân ruộng 1 vụ ở vùng cao thiếu nước tạo ra một mùa vụ thu nhập cao cho mỗi hộ gia đình giúp họ nâng cao đời sống.

Ông Nông Văn Minh, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Mường Khương cho hay: "Do nắng hạn kéo dài, nhất là khi ngô trổ cờ phun râu không có mưa nên các bao phấn bị cháy nắng, ngô không thụ phấn được. Đưa cây ngô xuân vào trồng trên đất ruộng 1 vụ nhằm giải bài toán thu nhập ổn định cho người dân...".

Nhằm tận dụng đất ruộng 1 vụ, Viện KHKT NLN miền núi phía Bắc phối hợp với Trung tâm Chuyển giao công nghệ & khuyến nông xây dựng mô hình trồng ngô xuân trên đất 2 vụ lúa kém hiệu quả tại thôn Na Đẩy và thôn Xín Chải, nơi sinh sống của hai dân tộc Nùng và Mông với tổng diện tích 30 ha.

Hơn 80 hộ tham gia được hỗ trợ giống ngô NK 66, 50% phân bón, thuốc BVTV và kỹ thuật canh tác. Điều bất ngờ ngô trồng trên đất ruộng vụ xuân năm nay không bị hạn hán, do ruộng nằm ở dưới thấp nên vẫn giữ được độ ẩm, cây ngô phát triển tốt, đến cuối vụ lá vẫn còn xanh.

Mặc dù bắt đầu thu hoạch, nhưng người dân dự tính năng suất có thể đạt 60 - 70 tạ/ha, điều mà ngô đồi không bao giờ có được. Ông Lý Dung Chí khẳng định, nhiều hộ năm nay không trồng ngô trên đất ruộng 1 vụ, bây giờ thì nhìn thấy rồi, chắc chắn sang năm họ sẽ trồng thôi. Trồng ngô trên đất ruộng 1 vụ không sợ hạn hán nên chắc chắn được thu hoạch...

Mô hình trồng ngô xuân trên đất 2 vụ lúa kém hiệu quả được Viện KHKT NLN miền núi phía Bắc, Trung tâm Chuyển giao công nghệ & khuyến nông triển khai tại tỉnh Cao Bằng và Lào Cai bắt đầu từ vụ xuân 2014 đến vụ xuân năm 2016.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm