| Hotline: 0983.970.780

Người lao động Công ty CP Phân bón Bình Điền: Phấn khởi, tin tưởng, thi đua sản xuất

Thứ Sáu 16/06/2017 , 07:01 (GMT+7)

Tại khu công nghiệp Long Định, huyện Cần Đước, Long An, Cty CP Phân bón Bình Điền vừa tổ chức thành công hội nghị Đại biểu người lao động năm 2017.

10-11-32_img_0560
 

121 đại biểu, đại diện cho gần 1.000 người lao động toàn Cty; lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Long An, TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam… đã tới dự, chứng kiến lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể giữa Tổng Giám đốc và tổ chức Công đoàn Cty..
 

Vượt qua khó khăn, thách thức

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Quốc Phong, TGĐ Cty chỉ rõ, năm 2016 là một năm rất khó khăn, phức tạp cho sản xuất nông nghiệp do thời tiết, biến đổi khí hậu cùng với những vướng mắc từ cơ chế, luật pháp, đã ảnh hưởng lớn đến đến hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón... song Cty Bình Điền có nhiều thuận lợi, lớn nhất là sự đồng lòng, đồng tâm, hiệp lực của tập thể người lao động, quyết tâm đưa đến người nông dân những sản phẩm phân bón chất lượng cao, giá bán hợp lý...

Cty sát cánh cùng nhà nông bằng những chương trình canh tác kịp thời, thích ứng với biến đổi khí hậu với tư tưởng chỉ đạo đưa tới bà con không chỉ các sản phẩn phân bón phù hợp, mà là cả một gói giải pháp sử dụng phân bón, vừa tiết kiệm chi phí đầu tư để đạt hiệu quả kinh tế tối ưu, vừa góp phần bảo vệ môi trường, làm cho niềm tin của nông dân về thương hiệu phân bón Đầu Trâu ngày càng vững chắc, lan rộng, không chỉ trong nước, mà ở cả các nước trong khu vực …

Kết quả năm 2016 sản lượng sản xuất toàn Cty là 649.912 tấn, đạt 116% kế hoạch; sản lượng tiêu thụ 630.682 tấn, đạt 103% kế hoạch; tổng doanh thu 6.061.543 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 420.549 triệu đồng, đạt 119,8% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế Cty mẹ 282.367 triệu đồng,đạt 111,9 % kế hoạch, thu nhập bình quân 11,15 triệu đồng/người/tháng; chia cổ tức 30%.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2017, ông Phong nhấn mạnh thị trường phân bón trong nước đang có sự cạnh tranh gay gắt, nhất là với các sản phẩm giả, nhái, kém chất lượng và phân bón ngoại nhập… nhưng Bình Điền vẫn tin tưởng, đặt chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh vượt hơn so với năm 2016 từ 4 - 14%, trong đó nâng sản lượng tiêu thụ lên 673.500 tấn, tổng doanh thu lên 6.850 tỷ đồng.

Có cơ sở, bởi lượng tiêu thụ sản phẩm của Bình Điền những tháng đầu năm 2017 rất cao. Ông Phan Văn Tâm, GĐ Marketing Cty cho biết: “ Chỉ riêng tháng 5, cả hệ thống của Bình Điền đã tiêu thụ được hơn 100.000 tấn và sang tháng 6 với tình hình thời tiết thuận lợi, cả nước đang vào vụ nên HĐQT, Ban TGĐ Cty đã họp giao ban và ra kế hoạch cho cả hệ thống Bình Điền tiếp tục nỗ lực để cung cấp cho thị trường 110.000 tấn, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và các nước Đông Nam Á. Trong thời điểm hiện tại, nhà máy phân bón Bình Điền Long An có ngày xuất bán tới 3.000 tấn. Nhiều nhà máy của các công ty con cũng có lúc không đủ sản phẩm để giao cho khách hàng”.
 

Cốt lõi là công nghệ sản xuất tiên tiến

Ông Phong nói: “Sản lượng tiêu thụ hiện đang rất tốt, nhưng nó vẫn mang tính thời vụ. Ngay trong lúc sản xuất, kinh doanh thuận lợi, Bình Điền đã có những tính toán, chuẩn bị cho chặng đường phía trước, đó là chủ trương phải đầu tư tập trung vào thay đổi công nghệ, ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất của thế giới về sản xuất phân bón để có sản phẩm độc và lạ mà trên hết là chất lượng cao, bảo vệ môi trường sinh thái; kết hợp hiệu quả giữa phân bón vô cơ và hữu cơ. Quyết tâm của lãnh đạo, TGĐ Cty là bắt đầu đầu tư từ cuối năm 2017, dự kiến đầu năm 2019 sẽ có sản phẩm”.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó phòng Kỹ thuật - sản xuất cho biết: “Cty đang nhắm đến công nghệ sản xuất tháp cao, giúp tạo ra sản phẩm có hạt đều, đẹp, tổng hàm lượng dinh dưỡng hữu hiệu cao, tan hoàn toàn trong nước, rất thuận lợi cho sản xuất rau quả CNC với biện pháp tưới nước nhỏ giọt; bổ sung đạm Nitrat vào sản phẩm thích hợp cho cây trồng trên cạn, nhất là cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao; sản xuất dòng sản phẩm NPK có bổ sung axít Humit (một dạng mùn hữu cơ), đáp ứng nhu cầu sử dụng phân bón hữu cơ của nhà nông… Công nghệ mới sẽ tiết giảm chi phí sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, đặc biệt giảm phát sinh khí thải ra môi trường do không cần sấy sản phẩm…”.
 

Người lao động yên tâm, tin tưởng

Lương bình quân của người lao động toàn Cty là 11,15 triệu đồng/người/tháng, theo ông Bùi Thế Chuyên, Phó TGĐ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, đó là mức cao nhất nhì các đơn vị trong toàn tập đoàn. Tuy vậy, ông Phong và ban lãnh đạo Cty vẫn chưa yên tâm, đang tìm cách tháo gỡ vướng mắc từ những cơ chế, chính sách của cấp trên để người lao động có thu nhập cao hơn nữa trong thời gian tới.

10-11-32_img_0590_1
 

Anh Hứa Quốc Hưng, công nhân tổ trộn 1, nhà máy Bình Điền Long An tháng 5 vừa rồi nhận lương 17 triệu đồng. Hưng rất phấn khởi vì có việc làm ổn định, lương cao, được nhà máy quan tâm bảo đảm đầy đủ mọi chế độ cho người lao động, nhà lại ngay kế nhà máy, đi làm rất thuận tiện. “Được dự hội nghị, nghe báo cáo của TGĐ, Chủ tịch Công đoàn Cty, tôi nghĩ mình đã chọn đúng nơi để gắn bó rồi, phải tin tưởng và yên tâm lao động thôi” anh Hưng nói.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm