| Hotline: 0983.970.780

Người trồng hồ tiêu Lâm Đồng 'ngấm đòn' khi chạy theo cơn sốt

Thứ Hai 14/05/2018 , 10:01 (GMT+7)

Ông Trần Công Phương, ngụ xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, thời điểm hồ tiêu được giá 3-4 năm trước, gia đình ông đã quyết định phá bỏ 1ha cà phê chuyển sang trồng hồ tiêu. 

15-23-01_nh
Người trồng hồ tiêu Lâm Đồng lo lắng vì giá xuống thấp trong thời gian dài

Tuy nhiên, đến khi hồ tiêu bắt đầu cho thu hoạch cũng là thời điểm giá hồ tiêu xuống rất nhanh. Hiện hồ tiêu có giá trên 60.000 đồng/kg, vẫn cao hơn cà phê nhưng chí phí đầu tư, chăm sóc tốn kém hơn cà phê rất nhiều. Bên cạnh đó, năng suất hồ tiêu không thể cao bằng cà phê nên lời lãi thực tế không được bao nhiêu, thậm chí là lỗ trong khi lại mất thêm mấy năm không thu hoạch được gì vì hồ tiêu còn nhỏ. “Đất ở Ninh Gia nhiều đá, nền nhiệt độ 20 tới 28 độ thích hợp trồng cây hồ tiêu và ít bị dịch bệnh. Giờ giá xuống thấp cũng khó khăn hơn nhưng nếu không trồng tiêu tôi cũng không biết trồng cây gì ngoài cây chuối, cà phê, giá cả cũng phập phù không kém”, ông Phương nói.

Tương tự, ông Trần Hữu Danh (xã Ninh Gia) hiện có 10.000m2 đất trồng hồ tiêu tương đương với 1.000 trụ tiêu. Với giá tiêu mấy tháng qua dao động ở mức hơn 60.000 đồng/kg, ông Danh tính toán sau khi trừ các chi phí như công chăm sóc, thuê người hái, phân bón, thuốc… thì chẳng còn được bao nhiêu. “Giá thấp hơn nhiều so với các năm trước nên gần như các gia đình trồng nhiều tiêu đều chọn không mở rộng diện tích thời điểm này. Nhà nào cũng cố gắng chăm sóc số lượng tiêu hiện có và chờ giá tăng trở lại”, ông Danh cho biết.

Tại vườn tiêu rộng 3ha (gồm 2,5 ha trồng xen cà phê và 5 sào tiêu trồng thuần) của gia đình ông Nguyễn Văn Chu, thôn Tân Nghĩa, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh (Lâm Đồng) những tháng qua ít được gia chủ chăm sóc như trước. Giá hồ tiêu xuống quá thấp trong thời gian dài khiến gia đình ông Chu chẳng còn mặn mà. Gia đình ông Chu vẫn đang chọn giải pháp “cầm cự”, tức không phá bỏ tiêu mà cố gắng duy trì để chờ giá lên.

Ông Lại Thế Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng cho biết: “Chúng tôi khuyến cáo nông dân cần tạm ngưng trồng mới để tập trung chăm sóc diện tích hồ tiêu hiện có theo hướng áp dụng kỹ thuật thâm canh, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Đồng thời trên cơ sở đó người dân cần lồng ghép với các chương trình phát triển cây trồng khác theo hướng sản xuất bền vững, hiệu quả".

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm