| Hotline: 0983.970.780

Người Việt "uống" hết 3 lần tổng vốn FDI đầu tư vào giáo dục

Thứ Tư 21/01/2015 , 10:43 (GMT+7)

Việt Nam tiêu thụ 3 tỷ lít bia năm 2013, tương đương với 2,93 tỷ USD trong khi tổng số vốn FDI đăng ký vào lĩnh vực giáo dục chỉ đạt 825,5 triệu USD.

Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến cuối năm 2014, trên cả nước đã có 204 dự án FDI còn hiệu lực tại Việt Nam đầu tư vào ngành giáo dục và đào tạo, với tổng số vốn đăng ký đạt 825,5 triệu USD.

Để so sánh, con số này chưa bằng 1/3 giá trị của lượng bia mà người Việt đã uống trong năm 2013 [Việt Nam tiêu thụ 3 tỷ lít bia năm 2013, tương đương với 2,93 tỷ USD kim ngạch 6,6 triệu tấn gạo xuất khẩu của cả nước-PV].

Đại diện từ Cục Đầu tư nước ngoài đánh giá, “trên thực tế, hoạt động thu hút FDI vào lĩnh vực giáo dục, đào tạo của Việt Nam vẫn còn chưa được như kỳ vọng. Nhìn chung, số lượng dự án và số vốn FDI vào ngành này khá khiêm tốn so với các ngành khác, chỉ chiếm 1,17% số lượng dự án và 0,33% tổng số vốn FDI toàn quốc.” 

Bên cạnh đó, số liệu từ Báo cáo cho biết quy mô trung bình trên một dự án hiện còn quá thấp, đạt hơn 4 triệu USD/ dự án so với mặt bằng chung của một dự án FDI tại Việt Nam là 14,3 triệu USD, xếp thứ 16/18 ngành kinh tế có vốn FDI của cả nước. 

Theo Báo cáo, các nước có nền giáo dục, đào tạo hiện đại (như Quần đảo Virgin thuộc Anh, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Singapore, Australia,...) đều đã có dự án đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Quần đảo Virgin thuộc Anh dẫn đầu hoạt động đầu tư với 188 triệu USD/21 dự án.
 


Báo cáo cũng chỉ ra điểm đáng chú ý,  hiện các dự án chỉ mới chủ yếu tập trung vào ba thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. 

Cụ thể, Hà Nội có 70 dự án với 328 triệu USD vốn đăng ký (chiếm 39,8 % về tổng vốn đầu tư của ngành). Thành phố Hồ Chí Minh có 97 dự án với tổng vốn đầu tư xấp xỉ 263 triệu USD (chiếm 31,9% về tổng vốn đầu tư của ngành). Thành phố Đà Nẵng thu hút được157triệu USD trên 8 dự án. 

Theo đó, tính riêng các dự án FDI trong lĩnh vực giáo dục tại ba thành phố này đã chiếm tới 90,8 % tổng vốn đăng ký toàn ngành. 

Bên cạnh đó, đại diện Cục Đầu tư nước ngoài cũng chỉ ra, “việc các dự án FDI phân bổ không đồng đều tại các khu vực trong cả nước, chỉ tập trung tại các khu vực có mật độ dân số cao như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khiến chi phí xây dựng các dự án tăng do giá thuê đất ngày càng leo thang. 

Thêm vào đó, việc các trung tâm đào tạo trong và ngoài nước cùng tập trung tại tại ba thành phố trên sẽ dẫn tới nguy cơ bão hòa về nhu cầu. Trong khi ở vùng nông thôn, dù có lực lượng lao động dồi dào và nhu cầu lớn về giáo dục thì số dự án đăng ký cấp giấy phép đầu tư lại quá ít."

Về hình thức đầu tư, Báo cáo cho biết các nhà đầu tư chủ yếu lựa chọn hình thức 100% vốn nước ngoài với 146 dự án và 522,6 triệu USD vốn đăng ký (chiếm 63,6% tổng vốn đầu tư của ngành). Tiếp theo là hình thức liên doanh có 48 dự án với 277,68 triệu USD vốn đăng ký (chiếm 33,6% tổng vốn đầu tư của ngành).

Một số dự án FDI lớn nhất của ngành giáo dục và đào tạo

1. Dự án Trường đại học Mỹ Thái Bình Dương có tổng vốn đầu tư 150 triệu USD.

2. Dự án Công ty trách nhiệm hữu hạn trung tâm Nagai Việt Nam, tổng vốn đầu tư 68,9 triệu USD.

3. Dự án Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thiên Hương, có vốn đầu tư là 68 triệu USD.

4. Dự án Trường quốc tế Nam Sài Gòn, vốn đầu tư đạt 41,3 triệu USD.

5. Dự án Trường Đại học quốc tế RMIT, tổng vốn đầu tư 41,1 triệu USD.

 

Theo Vietnam+

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm