| Hotline: 0983.970.780

Ngưỡng mộ anh nông dân tự chế bài thuốc chữa bệnh cho heo

Thứ Sáu 09/03/2018 , 07:15 (GMT+7)

Từ củ cây cỏ gấu, vỏ quế và cánh quả hồi, nông dân Trần Xuân Hùng (35 tuổi, ở ấp 1, xã Tiến Thành, TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đã chế thành công bài thước trị bệnh cho heo.

Không chỉ giúp hạn chế sử dụng kháng sinh trên heo, mà còn chủ động khi heo bị bệnh, nhờ vậy giảm chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận.

14-23-42_nh-1
Anh Trần Xuân Hùng chia sẻ cách làm sản phẩm trị bệnh cho heo từ củ cây cỏ gấu, vỏ quế và quả cánh hồi

Anh Hùng cho biết, ở Việt Nam nói chung và Bình Phước nói riêng, nguồn cây thuốc (thuốc nam) rất phong phú và đã cho thấy có hiệu quả trong phòng trị bệnh gia súc, gia cầm, lại ít độc tính. Sử dụng cây thuốc thay thế kháng sinh (đặc biệt trong phòng bệnh và có khả năng kích thích tăng trưởng) sẽ giảm được giá thành, tạo thực phẩm sạch và an toàn, đã được dân gian phòng trị nhiều bệnh cho vật nuôi rất tốt.

Trong chăn nuôi, kháng sinh đóng vai trò quan trọng trong phòng trị bệnh, kích thích tăng trưởng, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn cho gia súc gia cầm. Tuy nhiên tồn dư kháng sinh trong sản phẩm chăn nuôi đang là mối quan tâm của người tiêu dùng và cơ quan an toàn thực phẩm.

Lâu nay, bệnh tiêu chảy ở heo (do khuẩn ecoli và các loại virus khác gây ra) khiến cho người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, để trị loại bệnh này họ phải sử dụng thuốc thú y, dẫn đến tình trạng lạm dụng thuốc, cũng như gây tốn kém.

Từ thực tế đó, năm 2003 anh Trần Xuân Hùng đã chế tạo sản phẩm trị bệnh tiêu chảy cho heo từ củ cây cỏ gấu (cỏ cú), vỏ quế và cánh quả hồi. Sản phẩm giúp tiết kiệm chi phí, rất dễ làm và đặc biệt tạo ra thực phẩm sạch không có chất kháng sinh, không có chất cấm, mang lại lợi ích kinh tế, đảm bảo an toàn.

Theo anh Hùng, cách làm rất đơn giản, dùng củ cây cỏ gấu (thu hái từ tự nhiên) phơi khô từ 2 - 3 ngày. Kế đến mua vỏ cây quế và quả cánh hồi ở các tiệm thuốc Đông y hoặc ở chợ, sau đó nghiền nhỏ 3 loại này đã được làm sạch, làm khô thành hỗn hợp dưới dạng bột. Tiếp theo phối trộn 3 loại này với tỷ lệ 7:2:1, trong đó sử dụng 210g bột củ cỏ gấu + 60g bột vỏ cây quế + 30g bột quả cánh hồi. Sau khi trộn 3 loại xong thì tiến hành trộn vào thức ăn cho heo.

Anh Hùng lý giải, củ cây cỏ gấu, vỏ quế và quả cánh hồi có tính dương (nóng), còn heo bị bệnh tiêu chảy có tính lạnh (âm). Khi heo ăn vào thì "3 nóng" sẽ tác dụng hạn chế "1 lạnh" (virus gây bệnh tiêu chảy) ra ngoài. Ngoài ra, ba loại này đều có thành phần chứa tinh dầu, axit béo, phenol… có tác dụng trị đau dạ dày, đường ruột, tiêu hóa kém.

14-23-42_nh-2
Sản phẩm trị bệnh cho heo từ củ cây cỏ gấu, vỏ quế và quả cánh hồi

Bên cạnh đó, khi sử dụng 3 loại trên có tác dụng nhanh hơn, vì nó trực tiếp đi vào đường tiêu hóa. Còn sử dụng thuốc thú y chậm hơn, vì nó sẽ đi từ đường máu rồi đến đường tiêu hóa. Thời gian trị bệnh tiêu chảy cho heo từ củ cây cỏ gấu, vỏ quế và quả cánh hồi chỉ mất từ 1,5 - 2 ngày, còn sử dụng thuốc phải mất từ 4 - 5 ngày heo mới khỏi bệnh.

Theo tính toán của anh Hùng, việc sử dụng 3 loại này chỉ mất khoảng 2.500 đồng/heo đạt trọng lượng 30kg, trong khi đó sử dụng thuốc thú y mất 30.000 đồng/heo cùng trọng lượng.

Ông Lê Văn Thân ở khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, TX Đồng Xoài chia sẻ: “Sau khi sử dụng thuốc trị bệnh tiêu chảy cho heo từ củ cây cỏ gấu, vỏ quế và quả cánh hồi của anh Trần Xuân Hùng thì đàn heo tôi đã khỏi bệnh rất nhanh và tiết kiệm chi phí”.

Hiện gia đình ông Thân nuôi khoảng 20 con heo rừng lai và 5 con heo nái. Những lúc heo bị bệnh tiêu chảy ông điều thực hiện như cách làm của anh Trần Xuân Hùng.

Có thể nói, việc sử dụng củ cây cỏ gấu, vỏ quế và quả cánh hồi trị bệnh cho heo là giải pháp tốt giúp cho người chăn nuôi hướng đến an toàn, tránh lạm dụng thuốc kháng sinh và tiết kiệm chi phí.

Hiện sản phẩm của anh Trần Xuân Hùng luôn được người chăn nuôi ưa chuộng và thực hiện theo.

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm