| Hotline: 0983.970.780

Nhân rộng giống "đùi gà" lớn nhất thế giới

Thứ Năm 13/03/2014 , 10:48 (GMT+7)

Nấm đùi gà có hàm lượng protein cao gấp 3 - 6 lần so với các loại rau bình thường; chứa nhiều loại acid amin mà cơ thể con người không thể tự tổng hợp được.

Hội đồng Khoa học tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành nghiệm thu chính thức dự án “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nuôi trồng nấm đùi gà khổng lồ Macrocybe gigantea” do Trung tâm Ứng dụng KH-CN của tỉnh (Sở KH-CN) thực hiện với kết quả đạt khá.

Với kết quả về hoàn thiện quy trình nuôi trồng nấm đùi gà khổng lồ, các nhà khoa học đặt kỳ vọng rất cao về bước ngoặt trong sự phát triển ngành nuôi trồng nấm của tỉnh miền núi Lâm Đồng.

Nhóm tác giả đề tài cho biết: Mục tiêu được đặt ra cho dự án là lưu giữ nguồn gen nấm Macrocybe gigantea và đồng thời đưa ra SX đại trà loại nấm này theo hướng công nghiệp để phục vụ tiêu dùng nội địa và từng bước xuất khẩu ra nước ngoài.

Sau hơn 1 năm triển khai dự án, nhóm tác giả đã nghiên cứu thành công quy trình kỹ thuật tách phân lập và nhân giống cấp 1 trên môi trường PGA cải tiến (môi trường phân lập) và nhân giống cấp 2 trên môi trường “hạt thóc”, “que sắn”.

Nấm đùi gà có hàm lượng protein cao gấp 3 - 6 lần so với các loại rau bình thường; đồng thời, có chứa nhiều loại acid amin mà cơ thể con người không thể tự tổng hợp được. Bởi vậy, ngoài chức năng thực phẩm, nấm đùi gà còn có giá trị về dược phẩm như phòng trị các bệnh huyết áp cao, xơ gan, đái tháo đường… Trên thế giới, đặc biệt là tại Nhật Bản, hiện có ba loài nấm đùi gà loài Macrocybe đang được người tiêu dùng rất ưa chuộng bởi giá trị dinh dưỡng và giá trị dược liệu cao của nó là nấm L.shimeji, L.ulmarium và L.decastes.

Bên cạnh đó, cũng trong vòng một năm triển khai dự án, bước đầu, nhóm tác giả đã đưa giống nấm đùi gà khổng lồ này ra trồng thử nghiệm tại hai địa bàn Đà Lạt và huyện Lạc Dương và đã thu được kết quả khả quan.

Trong hơn 10 năm qua, tại Việt Nam, các nhà khoa học đã phát hiện được 2 loài nấm đùi gà: Macrocybe crassa và Macrocybe gigantea.

Năm 2010, trước khi phát hiện nấm đùi gà Macrocybe gigantea, PGS.TS Lê Xuân Thám (hiện là GĐ Sở KH-CN Lâm Đồng, nguyên GĐ Trung tâm Hạt nhân TPHCM) cùng các cộng sự đã phát hiện loài nấm Macrocybe crassa tại địa bàn TP.HCM.

Qua nghiên cứu, TS Lê Xuân Thám kết luận đây là một trong những loài nấm đã được phát hiện và nuôi trồng tại Nhật Bản từ năm 1994, có tên theo tiếng Nhật là “Shimeji”. Tuy nhiên, tại Việt Nam thì đây là lần đầu tiên loài nấm này được phát hiện.

Nhóm tác giả đã tiến hành nuôi trồng thành công giống nấm đùi gà Macrocybe crassa trên giá thể mùn cưa và nhiều loại giá thể khác (hiện giống nấm này khá phổ biến ở các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước…).

Với giống nấm đùi gà Macrocybe gigantea, lại thêm một câu chuyện khá thú vị: Ngày 6/6/2011, một người dân ở Lái Thiêu (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) tên là Trương Thị Anh Đào đã tình cờ phát hiện trong vườn mía nhà mình một cây nấm “giống như cây nấm đùi gà” nhưng trọng lượng của nó thì đạt đến “kỷ lục”, tới 5,5 kg.

Ngay sau khi nghe tin, một số cán bộ chuyên ngành của Sở KH-CN Lâm Đồng đã đến Lái Thiêu và thuyết phục bà Trương Thị Anh Đào “nhượng” cây nấm này để đưa về Lâm Đồng phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và đã được bà Đào đồng ý.

Theo các cán bộ của Sở KH-CN Lâm Đồng, trên thế giới từ trước đến nay, nấm đùi gà to nhất cũng chỉ mới đạt chưa đến 1,5 kg; còn với cây nấm của bà Đào, trọng lượng đạt đến 5,5 kg là cây nấm nặng nhất, to nhất thế giới từ trước đến nay.

Càng bất ngờ hơn khi qua nghiên cứu, TS Lê Xuân Thám biết rằng giống nấm đùi gà Macrocybe gigantea đã được nhóm tác giả khoa học người Anh, người Mỹ và người Nhật nghiên cứu và xác định vào năm 1998.

Như vậy, cả hai loài nấm đùi gà được phát hiện ở Việt Nam không phải là phát hiện lần đầu tiên trên thế giới nhưng đây là phát hiện đầu tiên nhóm “đùi gà” Macrocybe ôn đới tại vùng nhiệt đới Việt Nam.

Đặc biệt, với riêng loài Macrocybe gigantea thì cây nấm do bà Trương Thị Anh Đào phát hiện tại vườn mía nhà mình là cây nấm đùi gà có trọng lượng lớn nhất trên thế giới từ trước đến nay.

Từ cây nấm đùi gà Macrocybe gigantea do bà Đào ở Lái Thiêu phát hiện được đưa về Lâm Đồng vào tháng 6/2011 đến nay, qua bàn tay của các nhà khoa học, có thể nói sự thành công của dự án “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nuôi trồng nấm đùi gà khổng lồ Macrocybe gigantea” mới đây của nhóm tác giả đã bắt đầu mở ra cho nghề nuôi trồng và kinh doanh nấm Việt Nam một viễn cảnh đầy hứa hẹn ở tương lai gần!

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Ngày 3/5, tại phường Hải Xuân, TP Móng Cái, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.