| Hotline: 0983.970.780

Nhật Bản viện trợ Việt Nam 7,2 triệu USD phòng chống thiên tai

Thứ Năm 22/03/2012 , 09:49 (GMT+7)

Hợp tác viện trợ lần này sẽ hỗ trợ điều tiết những máy móc công trình chuyên dụng cần thiết cho khôi phục, tái thiết các cơ sở hạ tầng công cộng chịu thiệt hại bão lũ...

Toàn cảnh buổi Lễ ký kết
Chiều 21/3 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Tanizaki Yasuaki tiến hành Lễ ký Công hàm trao đổi “Dự án Khôi phục và phòng chống thiệt hại bão, lũ lụt” trị giá 600 triệu Yên (tương đương 7,2 triệu USD) trong khuôn khổ hợp tác viện trợ không hoàn lại phi dự án giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Hợp tác viện trợ lần này sẽ hỗ trợ điều tiết những máy móc công trình chuyên dụng cần thiết cho khôi phục, tái thiết các cơ sở hạ tầng công cộng chịu thiệt hại bão lũ phát sinh năm 2011 ở lưu vực sông Mê Kông như đê, mương, đường liên khu...

Thông qua thực hiện dự án, phía Nhật Bản kỳ vọng việc tái thiết, phục hồi vùng chịu thiệt hại được thực hiện nhanh chóng và cơ chế phòng chống thiên tai của Việt Nam được cải thiện tốt hơn.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất