| Hotline: 0983.970.780

Những hình ảnh mới nhất bên trong Nhà Quốc hội sắp hoàn thiện

Chủ Nhật 25/05/2014 , 12:13 (GMT+7)

Trần phòng họp chính rất đặc biệt, được gia công từ nước ngoài, một đèn chùm ở trung tâm vòm mái nặng tới 5 tấn. Toàn bộ ghế phòng họp sản xuất tại Tây Ban Nha.

Báo cáo của Ban Quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình mới thể hiện, đến thời điểm này (3 tháng trước thời điểm hoàn thành, bàn giao công trình), trong Phòng họp chính, các nhà thầu, đơn vị thi công đã hoàn thành lắp đặt hệ sàn nâng kết hợp. Khung xương bàn phòng họp Quốc hội gia công trong nước cũng đã được lắp đặt.

Hiện nhà thầu thực hiện trang bị bàn ghế cho phòng họp đang sản xuất bàn cho phòng họp chính. Mặt bàn sau đó sẽ được gắn lên khung xương bàn. Nhà thầu cũng sẽ hoàn thành sản xuất và vận chuyển về Việt Nam toàn bộ ghế phòng họp Quốc hội đang gia công, sản xuất tại Tây Ban Nha.

BQLDA cũng cho biết việc sản xuất mẫu đồ đạc nội thất đã xong. Ngày 19/5/2014, BQLDA đã báo cáo xin ý kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để hoàn thiện trước khi sản xuất đại trà (sản xuất xong trước tháng 8/2014).

Phần trần phòng họp chính, hiện đơn vị thi công đã làm xong mẫu trần, thực hiện thí nghiệm tại Đức và đã được BQLDA, Tư vấn thiết kế phê duyệt. Lô hàng đầu tiên của trần phẳng dự kiến về đến công trường vào tháng 6/2014 để lắp đặt. Nhà thầu Đức cũng bắt đầu gia công, sản xuất trẩn vòm, dự kiến sẽ được chuyển về từ tháng 7/2014, đợt cuối vào cuối tháng 8/2014.

Sản xuất trần vòm phòng họp chính này bắt buộc phải vận chuyển bằng đường hàng không thay vì đường biển như kế hoạch ban đầu để đảm bảo tiến độ công trình. Việc hoàn thành lắp dựng dự kiến sẽ xong trước 13/9/2014 và hoàn thành tích hợp hệ thống chiếu sáng trước 15/9/2014.

Hạng mục trang trí trần phòng họp (bao gồm cả việc lắp đặt đèn trần) được phép lùi hạn hoàn thành nửa tháng so với kế hoạch bàn giao cả công trình do tính chất đặc biệt của hệ trần cần nhiều thời gian thống nhất thiết kế, làm mẫu, thí nghiệm âm thanh và duyệt mẫu…

Được biết, ở trung tâm của vòm trần sẽ có một đèn chùm pha lê cực lớn với trọng lượng tới… 5 tấn.
 
Phía ngoài phòng họp chính hình tròn đã gần hoàn thiện việc ốp kính.

Phía ngoài phòng họp chính hình tròn đã gần hoàn thiện việc ốp kính.

Phía ngoài phòng họp chính hình tròn đã gần hoàn thiện việc ốp kính.

Phía ngoài phòng họp chính hình tròn đã gần hoàn thiện việc ốp kính.
Phía ngoài phòng họp chính hình tròn đã gần hoàn thiện việc ốp kính.
 
Phía ngoài phòng họp chính hình tròn đã gần hoàn thiện việc ốp kính.
Mái nhà lắp kính tạo thành một "giếng trời" bao quanh phòng họp trung tâm hình trụ đứng ở trung tâm tòa nhà.
Một thiết bị khủng đang được đưa lên tầng trên của tòa Nhà Quốc hội.
Một thiết bị "khủng" đang được đưa lên tầng trên của tòa Nhà Quốc hội.
 
Phía ngoài phòng họp chính hình tròn đã gần hoàn thiện việc ốp kính.

Phía ngoài phòng họp chính hình tròn đã gần hoàn thiện việc ốp kính.
Bên trong phòng họp chính, đơn vị thi công đã hoàn thành lắp đặt hệ sàn nâng kết hợp, khung xương bàn phòng họp.  

Bàn phòng họp bố trí hình vòng cung, giật cấp, hướng về sân khấu trung tâm.
Bàn phòng họp bố trí hình vòng cung, giật cấp, hướng về sân khấu trung tâm.
 
Bàn phòng họp bố trí hình vòng cung, giật cấp, hướng về sân khấu trung tâm.
Trần vòm hiện tại của phòng họp chính đang được gia công để lắp đặt đồ trang trí khi các thiết bị được chuyển về Việt Nam.
 
Bàn phòng họp bố trí hình vòng cung, giật cấp, hướng về sân khấu trung tâm.
Và phối cảnh phòng họp chính sau khi hoàn thành. Ở đỉnh trần vòm sẽ có một chùm đèn pha lê nặng 5 tấn.

Đại sảnh chính dẫn vào Nhà Quốc hội từ phía đường Bắc Sơn.

Đại sảnh chính dẫn vào Nhà Quốc hội từ phía đường Bắc Sơn.
Đại sảnh chính dẫn vào Nhà Quốc hội từ phía đường Bắc Sơn.

Tiểu cảnh tại ban công tầng 3 hướng ra phía lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi sẽ treo Quốc huy.  
Tiểu cảnh tại ban công tầng 3 hướng ra phía lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi sẽ treo Quốc huy.  
 
Mặt trước công trình hướng ra đường Độc Lập, quảng trường Ba Đình.
Mặt trước công trình hướng ra đường Độc Lập, quảng trường Ba Đình.
 
Toàn bộ mặt đường Bắc Sơn được lát đá khối, phía dưới là công trình hầm ngầm để xe.
Toàn bộ mặt đường Bắc Sơn được lát đá khối, phía dưới là công trình hầm ngầm để xe.
 
Về các hạng mục khác của Nhà Quốc hội, Giám đốc BQLDA Nguyễn Tiến Thành cho biết, công trường đang tập trung thi công hoàn thiện đá, khối lượng thực hiện hoàn thành khoảng 30.000/43.000m2 (đạt 70%). Các đơn vị đang triển khai lắp đặt khung nhôm, vách kính mặt đứng, đóng tấm thạch cao và gia công tấm tường ốp gỗ và chuyển về công trường để lắp đặt, phối hợp với hoàn thiện trần, cửa.

Hiện tại, các đơn vị thi công đã hoàn thành lắp đặt 22 bộ cửa sắt phòng máy biến áp; hoàn thành gia công gần 300/754 bộ cửa gỗ, đã lắp đặt được 200 bộ cửa gỗ.

Nhà thầu gói thầu sân vườn, tiểu cảnh đã hoàn thành trồng cây trên các sân trong của tòa nhà với 24 cây lộc vừng, 12 cây cọ lớn và các khóm tre. Đơn vị đang chuẩn bị triển khai trồng cây viền và trồng cỏ, chuẩn bị cây trồng tại đường Bắc Sơn. Hàng cây chò trên đường Bắc Sơn vẫn được giữ lại khi xây dựng Nhà Quốc hội và dự kiến, vườn hồng cũng sẽ được khôi phục.

Theo tiến độ chi tiết, về cơ bản các gói thầu đảm bảo tiến độ yêu cầu hoàn thành vào 31/8/2014. Tuy nhiên, Giám đốc BQLDA cho biết, lo lắng lớn nhất đối với tiến độ hoàn thành là công tác chạy thử hệ thống cơ điện vì các thiết bị đều nhập ngoại. Trường hợp rủi ro, có sự cố sẽ khó có thể khắc phục ngay, ảnh hưởng đến vận hành đồng bộ của cả tòa nhà.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm