| Hotline: 0983.970.780

Những tấm lòng cao cả

Thứ Ba 15/02/2011 , 11:23 (GMT+7)

Một trong số các hội có thành tích xuất sắc đó là Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Mê Linh, Hà Nội.

Tặng bằng khen cho các tấm lòng vàng ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam ở huyện Mê Linh

Năm 2011 kỷ niệm 50 năm ngày thảm họa chất độc da cam (điôxin) do Mỹ rải thảm xuống Việt Nam trong chiến tranh (1961-2011).

Trước những nỗi đau khôn cùng của hơn 3 triệu nạn nhân, nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước ta cùng với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã có rất nhiều việc làm, hành động thiết thực góp phần xoa dịu nỗi đau của các nạn nhân chất độc da cam.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin Việt Nam được thành lập ngày 1/10/2004 đã vận động các cá nhân, tổ chức hảo tâm trong và ngoài nước hỗ trợ cho nạn nhân. Theo ông Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin (VAVA) Việt Nam thì những nạn nhân chất độc da cam không chỉ phải gánh chịu nỗi đau về thể xác, tinh thần mà trong cuộc sống họ còn là những người vô cùng nghèo khổ và gặp nhiều khó khăn.

Thống kê mới nhất cho thấy, 70% số gia đình nạn nhân chất độc da cam thuộc diện hộ đói và nghèo, 30% nạn nhân có sức khỏe yếu và 90% không có chuyên môn, nghề nghiệp. Tính đến giữa năm 2010, nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, các tổ chức và các nhà hảo tâm trên thế giới đã ủng hộ các nạn nhân bằng tiền và quà tặng trị giá gần 150 tỷ đồng. Với số tiền này, Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đã sử dụng làm mới, tu bổ 1.420 ngôi nhà cho nạn nhân da cam, xây dựng 5 cơ sở nuôi dưỡng bán trú, cấp 477 suất học bổng, giúp việc làm, trợ giúp bão lụt, y tế, vốn sản xuất, tặng quà ngày lễ, tết cho hơn 370.000 lượt nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Đến nay, các địa phương trong cả nước đã thành lập hầu hết các Hội Nạn nhân chất độc da cam cấp phường xã, huyện, tỉnh và thành phố. Một trong số các hội có thành tích xuất sắc đó là Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Mê Linh, Hà Nội. Trung tá Đặng Thái Bình, cựu chiến binh Đoàn 559 về nghỉ hưu tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện cho biết, mặc dù trụ sở làm việc của hội chưa có, kinh phí hoạt động cũng như trợ cấp cho cán bộ hội cả năm chỉ được 30 triệu đồng, nhưng với tinh thần trách nhiệm, chung sức chung lòng cùng chia sẻ nỗi đau chất độc da cam, năm 2010, Hội đã kêu gọi được nhiều tấm lòng vàng ủng hộ các nạn nhân.

Hiện Mê Linh có 18 xã, thị trấn có Hội Nạn nhân chất độc da cam với trên 2.000 hội viên sinh hoạt. Mặc dù chỉ là cơ sở hội cấp huyện, nhưng Mê Linh đã vận động được Đại sứ quán Ailen tại Hà Nội đóng góp 25 triệu đồng, Phòng Lao động thương binh xã hội huyện và UBND xã Tự Lập ủng hộ 12 triệu đồng, góp phần xây dựng ngôi nhà tình nghĩa giá trị trên 60 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam Hoàng Văn Thọ. Hội đã xin được 12,5 triệu đồng của Hội Thánh tin lành Hàn Quốc tại Hà Nội tặng 5 xe lăn, xe lắc cho 5 nạn nhân.

Ngoài việc thăm hỏi tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình nạn nhân trong dịp lễ tết, nhiều cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện với tấm lòng vàng đã ủng hộ kinh phí giúp đỡ các nạn nhân trong huyện, như DN Bình Ngọc là con của liệt sĩ ở xã Chu Phan tài trợ 25 triệu đồng, vợ chồng bà Nguyễn Thị Dừa, cựu chiến binh ở xã Chu Phan tài trợ 25 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Mai ở xã Chu Phan, ông Vũ Mạnh Dưỡng ở xã Tiền Phong … ủng hộ 2 triệu đồng, các hội viên ở thị trấn Quang Minh ủng hộ 24 triệu đồng…

Điều đáng nói là các tấm lòng vàng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam ở huyện Mê Linh đều là gia đình các cựu chiến binh, gia đình thương binh liệt sĩ, họ là những nông dân còn vất vả trong cuộc sống mưu sinh và các doanh nghiệp nhỏ ở làng quê, song đã gom góp những đồng tiền tình nghĩa, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam. 

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm