| Hotline: 0983.970.780

Nông nghiệp Thủ đô và cột mốc 37.181 tỉ đồng

Thứ Hai 14/01/2013 , 10:30 (GMT+7)

Dịch bệnh, thiên tai nhất là khủng hoảng kinh tế thế giới ngày càng có dấu hiệu trầm trọng nhưng năm 2012 SXNN của Hà Nội vẫn đạt 37.181 tỉ đồng...

Dịch bệnh, thiên tai nhất là khủng hoảng kinh tế thế giới ngày càng có dấu hiệu trầm trọng nhưng năm 2012 SXNN của Hà Nội vẫn đạt 37.181 tỉ đồng, giá trị SX đạt 199 triệu đồng/ha, tăng 10 triệu đồng so với 2011 trong đó cơ cấu giá trị đã có chuyển biến tích cực với tỉ trọng giá trị chăn nuôi, thủy sản chiếm 56,89%.

Chưa bao giờ người ta thấm thía hơn lúc này vai trò của nông nghiệp khi không chỉ trở thành bệ đỡ cho nền kinh tế mà còn là chỗ dựa vững chắc cho đảm bảo an sinh xã hội, chính trị an ninh của các huyện ngoại thành.

Trồng trọt ghi dấu bằng mốc sản lượng lúa 1,2 triệu tấn, bằng các dự án rau an toàn tập trung, bằng cơ giới hóa đồng bộ và nhất là bằng triển khai thực hiện các vùng SX lúa hàng hóa chất lượng cao và xây dựng thương hiệu gạo Hà Nội. Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo vùng, xã trọng điểm và định hướng chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư. Thủy sản thực hiện các mô hình thâm canh cả con truyền thống lẫn con đặc sản…


Niềm vui ngày mùa

Bước đầu Hà Nội đã hình thành các vùng SX tập trung, chuyên biệt như vùng SX lúa ở Phú Xuyên, Thanh Oai, Chương Mỹ… vùng SX rau ở Văn Đức (Gia Lâm), Thụy Hương (Chương Mỹ), vùng trồng cây ăn quả đặc sản tại Quốc Oai, Hoài Đức… vùng trồng hoa tại Mê Linh, Từ Liêm, khu nuôi trồng thủy sản tập trung tại Thanh Trì, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Ba Vì… vùng chăn nuôi trọng điểm tại Chương Mỹ, Ba Vì.

Đã hình thành một số chuỗi liên kết từ SX đến tiêu thụ trên cơ sở xây dựng thương hiệu sản phẩm có chất lượng, đáp ứng cơ bản yêu cầu của nhân dân Thủ đô, một số đã tiếp cận được thị trường rộng rãi trong nước và xuất khẩu. Tất cả những lĩnh vực đó của ngành nông nghiệp đã trở thành một nền tảng vững chắc cho Chương trình xây dựng NTM.

Từ văn bản, NTM đã và đang được hiện thực hóa hằng ngày cho cả triệu nông dân ngoại thành hưởng lợi. Đã có 19 huyện, thị xã tổ chức phát động phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” trên địa bàn, bước đầu các DN tham gia ủng hộ trên 150 tỉ đồng. Các huyện, thị xã đã đăng ký các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM đến năm 2015 với tổng số 202/401 xã.

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy, công tác xây dựng NTM đã đạt được những kết quả khả đáng khích lệ. 19/19 huyện, thị xã lập xong đề án xây dựng NTM cấp huyện, 100% số xã đã lập đề án xây dựng NTM cấp xã. Công tác lập và phê duyệt quy hoạch xã xây dựng NTM được rốt ráo triển khai, đến nay 100% đã lập được quy hoạch.


Máy cấy xuống đồng

Tỉ lệ đường giao thông nông thôn được bê tông hóa đạt 75%, trạm y tế được kiên cố hóa đạt chuẩn quốc gia từ 30%, tỉ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh 86%, tỉ lệ thôn xóm, cụm dân cư đạt tiêu chuẩn làng văn hóa 57%...

Về thực hiện tiêu chí xây dựng NTM đã có 12/160 xã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí, 62 xã đạt và cơ bản đạt từ 14-18 tiêu chí. Trong năm 2013, nông nghiệp Hà Nội phấn đấu mốc tăng trưởng từ 1,5-2% với giá trị SX 210 triệu đồng/ha, 48 xã đạt 19 tiêu chí NTM, 80 xã đạt từ 14-18 tiêu chí, 110 xã đạt từ 10-13 tiêu chí NTM.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm