| Hotline: 0983.970.780

Nông thôn mới ở Triệu Trạch

Thứ Sáu 24/02/2012 , 08:17 (GMT+7)

Triệu Trạch đang nỗ lực hết mình để phấn đấu đến năm 2015 sẽ đạt xã NTM.

Một góc làng Linh Yên của xã Triệu Trạch
Triệu Trạch được xem là xã có điều kiện về kinh tế - văn hoá - xã hội và môi trường vào loại bậc nhất của huyện Triệu Phong. Vì vậy tỉnh Quảng Trị đã chọn xã này làm một trong 8 xã điểm xây dựng NTM của tỉnh. Triệu Trạch đang nỗ lực hết mình để phấn đấu đến năm 2015 sẽ đạt xã NTM. 

Quy hoạch bài bản

Ông Trương Duy, Chủ tịch xã Triệu Trạch, cho biết, từ chính quyền đến người dân xã Triệu Trạch đều rất vui khi biết quê hương được làm điểm để xây dựng NTM của tỉnh. Từ lâu người dân ở Triệu Trạch có ý thức rất tốt trong việc xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

Xã Triệu Trạch có truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm và đây cũng là vùng đất có nhiều ngôi làng được ví như “làng đại học” nổi tiếng. Bà con tuy làm nông nhưng nhà nào trong làng cũng gắng nuôi được vài người con ăn học đại học. Nhiều người gọi Triệu Trạch là vùng đất địa linh sinh nhân kiệt. Trong mỗi ngôi làng hay trong mỗi dòng họ đều có quy định rõ ràng để nuôi dưỡng, giáo dục con cháu của mình sớm thành người có ích cho quê hương, đất nước. Việc làm này của Triệu Trạch rất đáng tự hào và ít nơi làm được.

Phải thừa nhận người dân ở đây đã sớm ý thức trong việc thiết kế, quy hoạch làng xóm của mình sao cho đẹp và khoa học. Trong việc định cư làm nhà đa phần bà con chọn dựng nhà theo hướng Đông - Nam hoặc hướng Nam. Các trục đường liên thôn, xóm được mở rất rõ ràng. Tất cả các thôn của xã được định cư trên chiều dài hơn 8 km, dọc bên trục đường liên xã được rải nhựa bóng láng. Đầu mỗi ngôi làng đều được xây dựng một cổng chào của làng rất hoành tráng, uy nghi.

Nhìn tổng thể, địa hình của xã Triệu Trạch được chia thành 4 vùng riêng biệt, ngoài cùng là đồng ruộng, tiếp là đường giao thông liên xã, đến khu dân cư và cuối cùng là đất hoa màu và rừng theo mô hình sinh thái, chắn cát với diện tích gần 1.700 ha rừng các loại. Với kiểu bố trí để phát triển như vậy rất dễ cho việc quy hoạch khi xây dựng NTM.

Thế mạnh kinh tế của xã Triệu Trạch là sản xuất nông - lâm nghiệp. Mỗi vụ có gần 500 ha lúa được gieo cấy, thêm diện tích trồng màu nữa gần 1.000 ha. Xã có 6.700 dân chia đều lương thực có hạt bình quân đầu người hơn 800kg/người, tổng thu nhập theo đầu người tính bằng tiền đạt hơn 14 triệu đồng/người/năm.

Đặc biệt, tại thôn Bồ Bản của xã hình thành khu thị tứ trung tâm khá sầm uất, có bến xe ô tô giao thương hàng ngày với các khu kinh tế. Ông Nguyễn Phiếu, Phó Chủ tịch xã Triệu Trạch, cho biết: “Cũng vì có nhiều thuận lợi về hạ tầng cứng và mềm nên xã này mới được chọn làm mô hình xây dựng NTM. Song khi đánh giá lại thì mới đạt 6/19 tiêu chí, đó là tiêu chí văn hoá, bưu điện, y tế, tổ chức sản xuất, an ninh trật tự... Còn các tiêu chí khác chưa đạt được”.

Đạt chuẩn NTM vào 2015

Theo ông Nguyễn Phiếu, ngoài các tiêu chí còn lại chưa đạt thì tiêu chí khó khăn nhất là phấn đấu nâng thu nhập đầu dân lên bằng 1,4 lần trung bình của tỉnh vào năm 2015. Tuy nhiên, theo ông Phiếu dù khó nhưng không phải là không thể phấn đấu. Trước hết, xã đã tiếp tục hoàn thiện bộ máy lãnh đạo công tác xây dựng NTM từ xã đến thôn để triển khai mạnh mẽ việc thực hiện các nội dung xây dựng các tiêu chí. Vận động bà con nhân dân phát huy nội lực, chủ động tu sửa chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp, hiến đất làm đường...

Để nâng mức thu nhập trên đầu người dân, xã chỉ đạo 5 HTX tiếp tục xây dựng và thực hiện phương án dồn điền đổi thửa, quy hoạch phát triển hạ tầng cơ sở đồng ruộng. Ông Lê Văn Cang, cán bộ kế hoạch nông - lâm - ngư của xã cho biết, chúng tôi đã xác định để phát triển nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân thì phải tiếp tục chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ KHKT để hình thành các cánh đồng mẫu lớn, áp dụng phương thức 3 giảm 3 tăng, tăng diện tích lúa có chất lượng cao, năng suất cao...tập trung thâm canh để tăng năng suất cho cây trồng, vật nuôi.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý đã giúp Triệu Trạch xây dựng thành công cánh đồng có giá trị kinh tế cao, toàn xã đã có trên 61 ha đạt thu nhập trên 60 triệu đồng/ha năm trở lên. Diện tích sản xuất lúa chất lượng cao trên toàn xã đã tăng lên 470 ha, các mô hình trang trại được hình thành với một số loại con nuôi mới như dê, đà điểu bước đầu đem lại thu nhập khá cho nhiều hộ dân.

Tuy nhiên, không phải địa phương này không gặp nhiều khó khăn. Chỉ có sự cố gắng của người dân thôi cũng chưa đủ. Không thể hô hào suông với người dân, vì từ lâu bà con cũng đã phấn đấu rất nhiều để xây dựng quê hương của mình ngày càng giàu đẹp. Triệu Trạch rất cần sự đầu tư giúp đỡ cụ thể từ các cấp chính quyền để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM của mình.

Bên cạnh đó xã Triệu Trạch cũng chủ trương đẩy mạnh khu dịch vụ thương mại ở thị tứ Bồ Bản, nhằm tạo ra sức mạnh trong kinh doanh buôn bán, chuyển dần một bộ phận lao động nông thôn sang kinh doanh các ngành nghề, dịch vụ. Thực tế cho thấy hướng đi này của xã Triệu Trạch rất khả thi. Chỉ mấy năm phát triển buôn bán mà Bồ Bản đã trở thành “đầu tàu” kinh tế dịch vụ của toàn vùng đồng bằng, ven biển huyện Triệu Phong, chứ không riêng địa bàn xã Triệu Trạch.

Sự phát triển của thị tứ Bồ Bản trên địa bàn của xã vừa giải quyết được việc làm cho nhiều lao động, vừa tạo ra một môi trường kinh doanh năng động, tạo động lực kích thích các ngành nghề khác trên địa bàn phát triển. Đến nay, đã có trên 950 lao động tham gia thường xuyên buôn bán và trên 1.000 lao động tham gia trong thời vụ nông nhàn vào thương mại, dịch vụ với nguồn thu nhập đáng kể góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo ông Trương Duy, Chủ tịch xã Triệu Trạch, khi kết thúc giai đoạn 2010-2015 của cuộc vận động xây dựng NTM, Triệu Trạch chắc chắc sẽ đạt được. Bở lẽ, Triệu Trạch đã có những phương án để phát huy và khai thác lợi thế của mình trong việc xây dựng NTM rất khả thi.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm