| Hotline: 0983.970.780

Tổng giám đốc sắp... chạy làng?

Thứ Ba 07/05/2013 , 11:08 (GMT+7)

Có động cơ mua gom cổ phiếu để thâu tóm quyền điều hành Cty nhằm né tránh, che đậy các sai phạm trước đó?

>> Công ty sắp phá sản - giá cổ phiếu lại tăng cao?
>> ''Cuộc chiến'' hồ sơ kế toán

Trong số báo ra ngày 10/4 và 18/4/2013, NNVN có bài "Bắc Kạn: Cty sắp phá sản cổ phiếu lại tăng giá", phân tích về một hiện tượng lạ trong đầu cơ chứng khoán của một nhóm cổ đông tại Cty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (KSBK) là không phải vì mục đích kinh tế, mà có động cơ mua gom cổ phiếu để thâu tóm quyền điều hành Cty nhằm né tránh, che đậy các sai phạm trước đó.

Do nhóm cổ đông này tung ra nhiều tiền, thâu tóm gấp cổ phiếu trong quí 1 năm 2013, đúng trước lúc diễn ra đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã tạo một hiện tượng tăng giá đột biến, kéo theo nhiều cổ đông khác nhẹ dạ "lướt sóng" nhằm ăn theo thì bị lâm cảnh "hụt hơi với đường đua dài", khi họ nghe thông tin về ông Mai Văn Bản, Chủ tịch HĐQT- TGĐ Cty KSBK, tiếp tục rao bán 500 ngàn cổ phiếu - báo hiệu một cuộc rượt chạy nước rút, khiến ai từng "ôm" nhiều cổ phiếu của Cty này bắt đầu mất ăn, mất ngủ, chỉ vì cổ phiếu quay đầu giảm giá mạnh.

Chị Nguyễn Thị L có địa chỉ tại TP. Thái Nguyên có sở hữu hơn 6.000 cổ phiếu nhấp nhổm vì khi lướt qua các trang mạng chứng khoán đã phát hiện thông tin về việc ông Mai Văn Bản đang rao bán 500 ngàn cổ phiếu. Tuy nhiên, nhiều người rao bán cổ phiếu của Cty này suốt những ngày qua hầu hết chỉ treo giá để "chém gió" lẫn nhau trong dân chơi cổ phiếu, thực tế chẳng có mấy khách hàng giao dịch thành công.

Chị L cũng xót ruột muốn bán ít cổ phiếu để thu hồi vốn nhưng các mối bạn hàng chỉ trả giá đến 10.200 đồng/cổ phiếu vào phiên ngày 2/5, thấy bị thua lỗ nhiều, chị đành chấp nhận chờ đợi thời cơ. "Biết thế, bán từ lúc đầu tháng 2 sẽ được gần 15 ngàn đồng/cổ phiếu. Nhưng ai mà biết việc tăng giá mạnh như thời gian vừa qua là do chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên nên họ đua nhau mua vào chỉ để tranh ghế lẫn nhau", chị L bộc bạch.


Cửa lò mỏ Pù Sáp thời kỳ được khai thác.

Thiết bị sản xuất bị bỏ hoang hóa.

Để kiểm chứng thông tin, chúng tôi đã liên hệ với ông Mai Văn Bản xem thực hư thế nào. Ông Bản đã trả lời qua điện thoại như sau: "Giá cổ phiếu đang cao, tình hình việc làm của Cty lại không có, công nhân nghỉ việc nhiều, tôi đành phải bán bớt 500 ngàn cổ phiếu cá nhân để lấy tiền làm việc khác, chỉ còn giữ lại khoảng trên 300 ngàn cổ phiếu, chiếm tỷ lệ khoảng 5%, gọi là có chút tiếng nói khi cần thiết tại Cty thôi.

Biết đâu, một ngày nào đó trong tương lai, Cty chúng tôi lại được cấp mỏ khai thác, cuộc sống công nhân lại khấm khá lên thì sao? Lúc đó tôi lại mua vào đâu đã muộn. Bây giờ thì các anh đã biết rồi, suốt 5 năm qua Cty này có việc làm đâu, không có mỏ khai thác, nhà máy để không, chúng tôi cho công nhân nghỉ việc gần hết rồi.

Nếu cứ đà suy thoái kinh tế thế giới như thế này, quặng kim loại cũng rất ế ẩm, bấp bênh, thì cuối năm nay sẽ tiếp tục cho nghỉ hết, vì Cty không còn tiền trả lương và đóng bảo hiểm cho người lao động. Nhưng bán đâu có dễ, tôi đã chào bán mấy ngày rồi, nhưng vẫn chưa bán được, vì chẳng thấy ai liên hệ mua...".

Với những thông tin cùng lúc trùng lặp như vậy, cùng với khó khăn hiện hữu của Cty KSBK hiện nay, dư luận có quyền đặt ra câu hỏi nghi vấn, liệu có phải ông Mai Văn Bản sắp... chạy làng?

Khi kiểm tra thông tin trên trang website của Cty.KSBK, đúng là ông Mai Văn Bản đã chào bán 500 ngàn cổ phiếu, ngày dự kiến giao dịch từ ngày 12/4 đến 26/4 (cho đến hôm nay 5/5 vẫn chưa có ai liên hệ mua).

Không chỉ bán "thóc" của nhà mình, mà trước những khó khăn cận kề phải đối mặt với phá sản, ông Bản đang cùng các thành viên trong HĐQT tiếp tục "xoay" làm sao cho có tiền trả lương và công nợ, do đó có kiến nghị bán tiếp cổ phiếu quỹ - một phương án lấy ngắn nuôi dài, cách làm này cũng chẳng khác nào "đổ thóc giống ra ăn", nhưng cực chẳng đã nên họ đành làm vậy để bảo tồn lực lượng những lúc khó khăn này.


Công nhân Cty KSBK nhặt lượm từng hạt quặng rơi.

Vì theo nguồn tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố, Ủy ban này đã nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của Cty KSBK (mã chứng khoán BKC) theo phương án đã được thông qua tại Quyết định số 25/2013/NQ - HĐQT, ngày 4/4/2013 của HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ và báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 81 ngày 8/4/2013.

Chiểu theo văn bản của Cty KSBK thì số lượng cổ phiếu quỹ sẽ được chào bán là 561.500 cổ phiếu. Thời hạn giao dịch dự kiến từ các ngày 22/4 đến 21/5/2013, phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc theo thỏa thuận. Nguyên tắc đã xác định giá đã được chi tiết hơn ở chỗ: Theo giá thị trường hoặc giá thỏa thuận thành công tại thời điểm bán, nhưng không thấp hơn mức giá 13.500 đồng mỗi cổ phiếu.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm