| Hotline: 0983.970.780

Ông chủ vườn sáng tạo

Thứ Sáu 05/08/2011 , 11:02 (GMT+7)

Vượt hơn 50km, theo quốc lộ 22 về Tây Ninh, đến đầu huyện Trảng Bàng chúng tôi rẽ vào một con đường đất đỏ, tìm vào trại thanh long ruột đỏ của anh Phùng Nhật Phong.

Vượt hơn 50km, theo quốc lộ 22 về Tây Ninh, đến đầu huyện Trảng Bàng chúng tôi rẽ vào một con đường đất đỏ, tìm vào trại thanh long ruột đỏ của anh Phùng Nhật Phong. Đây là một trong những trang trại trồng thanh long ruột đỏ đầu tiên của tỉnh Tây Ninh.

Nhìn từ xa chúng tôi đã thấy trên mảnh vườn rộng chừng khoảng 1ha, những quả thanh long chín đỏ hết cả khu vườn. Anh phong cho biết, trên mảnh vườn này trước đây gia đình anh đã trồng đủ các loại cây như: xoài, điều, nhãn, bưởi... nhưng tất cả đều không mang lại hiệu quả. Trong lúc đang chưa biết trồng cây gì thì một lần tình cờ anh đọc báo thấy có mô hình trồng thanh long ruột đỏ ở Long An, nhận thấy đây là một mô hình vừa mới vừa lạ nên anh quyết định trồng thử. Lúc đầu do chưa có kinh nghiệm nên anh trồng rất ít, nhưng sau đó thấy hiệu quả nên anh đã quyết định sử dụng toàn bộ diện tích của mình sang trồng thanh long ruột đỏ.

Hiện nay thanh long ruột đỏ của gia đình anh chủ yếu bán cho công ty Rồng Đỏ ở TP Hồ Chí Minh phục vụ cho xuất khẩu là chính. Anh Phong tâm sự: “Nhờ trồng thanh long ruột đỏ mà gia đình anh đã có một cuộc sống khá giả, sắm được nhiều tiện nghi đắt tiền trong sinh hoạt cho gia đình”. Do thanh long ruột đỏ là một loại quả khá mới mẻ, hơn nữa chất lượng đảm bảo nên luôn được thị trường đón nhận.

Theo như lời anh Phong thì chưa bao giờ thanh long ruột đỏ bị ế, lúc rớt giá nhất cũng ở mức trên 17.000đ/kg. Với công nghệ dùng đèn chiếu sáng như hiện nay thì trang trại thanh long ruột đỏ của anh Phong cho trái quanh năm. Với diện tích khoảng 1ha mỗi năm cũng cho năng suất trên 25 tấn, giá bán tại vườn từ 27.000-30.000đ/kg, trừ chi phí mỗi năm gia đình anh lãi gần 500 triệu đồng.

TS. Võ Mai - Phó Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam:

“Nông dân Phùng Nhật Phong là một nhà làm vườn có đầu óc sáng tạo. Những ý tưởng của anh có tính khả dụng cao, tận dụng được hết quả thanh long từ vỏ đến ruột mà không phải bỏ đi, từ đó nâng cao được giá trị kinh tế. Thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp với Sở NN-PTNT tỉnh Tây Ninh tiến hành thành lập tổ sản xuất thanh long ruột đỏ theo hướng an toàn VietGap, đồng thời đưa vào áp dụng những công nghệ mới mà anh Phong đã áp dụng để chế biến trái thanh long”.

Không những là một nhà vườn trồng thanh long giỏi mà trong thời gian qua anh Phùng Nhật Phong đã nghiên cứu đưa ra những ý tưởng kinh doanh độc đáo. Nhận thấy nếu chỉ bán thanh long ăn tươi thì chưa thể phát huy được hiệu quả kinh tế. Hơn nữa, trên thị trường hiện nay đang có nhiều loại quả có thể tận dụng để chế biến ra nhiều sản phẩm khác có giá trị. Chính vì thế anh mày mò thử nghiệm với quả thanh long ruột đỏ của mình. Anh bảo: “Hiện nay trái thanh long ruột đỏ có thể tận dụng được hết, từ hạt, cơm, vỏ đều chế biến ra những sản phẩm khác nhau”.

Đầu tiên là chế biến rượu thanh long ruột đỏ. Theo anh Phong thì cứ 20kg thanh long ruột đỏ anh sẽ tách được 15 kg thịt quả, 5kg vỏ và cứ 30 kg thanh long thì tách được 1kg hạt. Sau khi tiến hành tách xong, phần thịt quả sẽ được lên men chế biến thành rượu thanh long. Cứ 20kg thịt quả sau khi lên men sẽ cho 10 lít rượu, với giá bán 30.000đ/chai 350ml thì cũng lời gấp 3 lần so với bán quả tươi. Còn lại phần vỏ anh đem phơi khô sau đó xay cho nhuyễn ra làm bột màu sử dụng làm phụ phẩm trong nấu nướng hoặc làm mỹ phẩm như sơn móng tay, thay thế cho các loại phẩm màu độc hại khác.

 “Những chế phẩm làm từ vỏ thanh long ruột đỏ là hoàn toàn an toàn với người sử dụng vì nó không có bất cứ một loại hóa chất nào cả”, anh Phong khẳng định.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm