| Hotline: 0983.970.780

Phó Chi cục trưởng QLTT Cà Mau 2 lần dùng bằng giả

Thứ Ba 25/06/2013 , 09:45 (GMT+7)

UBKT Tỉnh ủy Cà Mau kết luận ông Tôn Mạnh Tiến, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Cà Mau, đã 2 lần sử dụng bằng THPT bất hợp pháp.

* Đề nghị chuyển hồ sơ sang công an

Ngày 24/6, nguồn tin riêng của NNVN cho biết, cùng ngày Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Cà Mau đã đến Sở Công thương Cà Mau để triển khai kết quả xác minh nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Hồng Quang, Phó GĐ Sở Công thương tỉnh này và ông Tôn Mạnh Tiến, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Cà Mau.

Cụ thể, đối với trường hợp của ông Tôn Mạnh Tiến, UBKT Tỉnh ủy Cà Mau kết luận vị này đã 2 lần sử dụng bằng THPT bất hợp pháp.

Lần thứ nhất, năm 1997, ông Tiến sử dụng bằng THPT bất hợp pháp để theo học lớp đại học luật (hệ đào tạo từ xa của Đại học Huế). Đối với bằng THPT bất hợp pháp này, ông Tiến nhờ người thi hộ tại một hội đồng thi ở TP.Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau đó vụ việc bị phanh phui, ông Tiến bị kỷ luật khiển trách về mặt chính quyền.

Lần thứ hai là vào năm 2004. Lần này ông Tiến sử dụng bằng THPT (hệ bổ túc) bất hợp pháp và giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học luật được cấp năm 2002 để được đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị và lớp Kiểm soát viên chính QLTT.

Qua xác minh cho thấy, bằng tốt nghiệp THPT mang tên Tôn Mạnh Tiến, sinh năm 1960, tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải (cũ) mà ông này sử dụng hoàn toàn không có tên trong danh sách thi tốt nghiệp THPT hệ bổ túc như khóa thi trên bằng của ông Tiến (29/5/2002).

Ngoài việc sử dụng văn bằng bất hợp pháp trong con đường “làm quan” của mình, ông Tiến còn có sai phạm trong việc tịch thu áo nhựa xe như: Làm mất 3 bộ ảnh chính áo nhựa xe, tham mưu vấn đề định giá tang vật không đầy đủ cơ cấu bộ áo nhựa xe để cho doanh nghiệp định giá khác nhau, để ra mức xử phạt thấp.

Đối với trường hợp của ông Nguyễn Hồng Quang - Phó GĐ Sở Công thương kiêm Bí thư Đảng ủy đã ưu ái không chỉ đạo xử lý về mặt đảng đối với ông Tiến trong việc sử dụng văn bằng bất hợp pháp mà lại thống nhất với lãnh đạo Sở bổ nhiệm ông Tiến làm Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT. Do đó, UBKT Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm điểm đối với ông Quang.

Còn trường hợp ông Tôn Mạnh Tiến, UBKT Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy dân chính đảng chỉ đạo chuyển hồ sơ và bằng THPT không hợp pháp được cấp lần 2 vào năm 2003 của ông Tiến sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau làm rõ và xử lý theo qui định pháp luật.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm