| Hotline: 0983.970.780

Phủ xanh rừng bị phá

Thứ Hai 03/11/2014 , 12:06 (GMT+7)

Năm 2012, hơn 40 ha rừng phòng hộ đầu nguồn hồ thủy lợi Đông Tiễn, xã Bình Trị (Thăng Bình, Quảng Nam) bị hàng chục hộ dân phá sạch. 

Sau đó các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý. Tuy nhiên, bà con được “miễn giảm” mức phạt nặng mà thay vào đó, là phải trồng lại rừng.

Ông Lê Viết Mãnh, Phó chủ tịch xã Bình Trị kể: “Ngày đó, có tin là DN vào đây trồng cao su nên bà con thi nhau phá rừng để mong được đền bù. Đặc biệt, khi chưa đưa hồ Đông Tiễn vào sử dụng, số diện tích này cũng chưa rõ ràng là rừng SX hay rừng phòng hộ, khiến cánh rừng này rơi vào cảnh “cha chung không ai khóc”.

Ông Huỳnh Tấn Đạt, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Thăng Bình cho biết, đến nay, lực lượng chức năng xác định 20 hộ dân tham gia phá rừng. Trong đó, tiến hành xử lý 12 hộ, còn 8 hộ đang củng cố hồ sơ để xử lý tiếp, tuy nhiên các hộ này được hưởng “khoan hồng”. Họ không bị xử phạt về hành chính, hay truy tố trước pháp luật mà chỉ nhận hình thức kiểm điểm trước người dân trong xã và buộc trồng lại số rừng bị phá.

“Nếu căn cứ vào Luật Bảo vệ & phát triển rừng thì những hộ này vi phạm và bị cơ quan chức năng xử lý, có những người bị giam giữ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã nhẹ nhàng tuyên truyền để bà con giữ rừng”, ông Đạt cho hay.

Một trong những hộ tham gia phá rừng, ông Nguyễn Văn Thanh, thôn Nam Tiễn nói: “Chúng tôi biết việc mình làm là trái pháp luật và cam kết không tái phạm. Cá nhân tôi đầu tư hơn 10 triệu đồng mua keo giống để trồng lại và giờ đã bàn giao lại cho nhà nước quản lý".

Theo ông Huỳnh Tấn Đạt, đến thời điểm này, người dân tham gia chặt phá rừng cũng đã “bồi thường” lại số diện tích rừng phòng hộ bị chiếm đoạt bằng cách phủ xanh lại các diện tích đồi trọc. Có 35 ha rừng xung quanh tiểu khu 484 tại núi Vinh Nam đã lại được phủ xanh, còn hơn 13 ha, trong thời gian tới sẽ kiểm điểm 8 hộ còn lại và buộc trồng lại rừng.

Ông Lê Viết Mãnh, Phó chủ tịch UBND xã Bình Trị nói: “Sở dĩ các loại cây được trồng lại đều phát triển tốt là do sự nhiệt tình giám sát, quản lý của các hội, đoàn thể, MTTQ ở xã. Chúng tôi đã giao Ủy ban MTTQ, các hội, đoàn thể tiếp quản diện tích rừng trồng lại này”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm