| Hotline: 0983.970.780

Phú Yên: Hàng chục con bò bị chết vì bệnh LMLM

Thứ Năm 08/03/2018 , 09:20 (GMT+7)

Trong những ngày qua, bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên đàn bò đã bùng phát mạnh trên địa bàn xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa. Đến thời điểm này đã có hàng chục con bò bị chết khiến người chăn nuôi hết sức lo lắng.

10-58-58_img_5697
Số bò mắc bệnh ở xã Hòa Thắng có diễn biến phức tạp với số lượng lớn và liên tục tăng

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Yên, tại xã Hòa Thắng có tổng đàn bò là 1.850 con, chủ yếu là bò vỗ béo để bán thịt. Số bò có triệu chứng mắc bệnh và được điều trị là bệnh LMLM là 313 con, trong đó 14 con đã chết. Bò bị mắc bệnh chủ yếu ở 2 type là O và A. Đây là những type vi rút lưu hành phổ biến.

Ông Nguyễn Thái Học, xã Hòa Thắng cho biết: “Bò bệnh bây giờ chỉ biết tin vào thú y. Bò bị LMLM bà con tự xử lý bằng cách rửa chân cho bò bằng thuốc sát trùng hoặc sơ miệng bằng chất chua như chanh, khế”.

Với hộ chăn nuôi, bò là nguồn sinh kế lâu dài nên khi bò có dấu hiệu mắc bệnh, người chăn nuôi tìm mọi cách để cứu chữa. Thông thường, bò mắc bệnh LMLM nếu được điều trị đúng cách sẽ không chết. Tuy nhiên lần này số bò mắc bệnh ở xã Hòa Thắng có diễn biến phức tạp với số lượng lớn và liên tục tăng. Một số bò bị chết chỉ sau 2 đến 3 ngày mắc bệnh.

Ông Phan Ngọc Đoan, nông dân nuôi bò ở xã Hòa Thắng, lo lắng nói: “Tâm lý bà con rất hoang mang. Trước đây bò cũng mắc bệnh nhưng bà con điều trị thì khỏi chứ không chết. Còn bây giờ thì chết rất nhanh. Chúng tôi mong muốn ngành chăn nuôi, thú y có những giải pháp giúp bà con kịp thời khống chế bệnh”.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Chi cục trưởng phụ trách, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết: Trong các năm 2016, 2017, huyện Phú Hòa nằm trong vùng nguy cơ thấp về bệnh LMLM nên không được hỗ trợ vắc xin tiêm phòng. Người chăn nuôi tự bỏ kinh phí ra tiêm phòng nên đạt tỷ lệ rất thấp, chỉ 8%/tổng đàn. Trong khi đó, theo quy định tỷ lệ tiêm phòng hàng năm phải đạt từ 80% tổng đàn trở lên.

“Bệnh LMLM khi ghép với bệnh tụ huyết trùng thì tỷ lệ chết tương đối nhiều. Trước tình trạng bệnh phức tạp các hộ chăn nuôi cần tuân thủ các phác đồ điều trị. Ở khu vực chưa phát hiện bệnh cần tiêm phòng cho bò và xử lý tiêu độc khử trùng. Hiện Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã cấp 200 lít hóa chất sát trùng iodine và 2.225 liều vắc xin LMLM óng type O và A cho xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa kịp thời phòng, chống và xử lý dịch bệnh”, ông Lâm nói.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm