| Hotline: 0983.970.780

Quản lý, khai thác nước sạch bền vững

Thứ Hai 28/04/2014 , 08:35 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT vừa phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia Nước sạch & Vệ sinh môi trường” năm 2014 tại xã Song Hồ (huyện Thuận Thành).

Tới dự có ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT; ông Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; ông Lê Thiếu Sơn, GĐ Trung tâm Quốc gia NS&VSMTNT...

Theo Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, Tuần lễ Quốc gia về NS&VSMT do Thủ tướng Chính phủ phát động diễn ra từ 29/4 - 6/5 hằng năm đã trở thành phong trào trong cả nước. Hoạt động này nâng cao ý thức của người dân tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn và bảo vệ nguồn nước sạch.

07-33-40_1
Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng phát động tuần lễ quốc gia NS&VSMT

Hiện cả nước đang chung tay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia NS&VSMTNT giai đoạn 2012 - 2015. Đến thời điểm hiện tại, có khoảng 82% người dân nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, 60% hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh. Nhiều mô hình tổ chức quản lý sau đầu tư các công trình cấp nước tập trung có hiệu quả, chất lượng nước đảm bảo.

Thay mặt Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng chính thức phát động tuần lễ với chủ đề “Tăng cường quản lý khai thác các công trình cấp nước và vệ sinh hiệu quả, bền vững”.

Ông Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, nước là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng thiết yếu cho cuộc sống. Nếu như nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tác động lâu dài đến nhiều thế hệ. Nhiều căn bệnh như giun sán thậm chí là ung thư cũng từ nguyên nhân là sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm.

07-33-40_2Cắt băng khánh thành trạm cấp nước sạch xã Song Hồ

Cũng trong lễ phát động, BTC đã tiến hành cắt băng khánh thành, đưa trạm cấp nước xã Song Hồ đi vào hoạt động. Trạm cấp nước này được khởi công xây dựng từ năm 2011, hoàn thành cuối năm 2013. Theo thiết kế, trạm cấp nước có công suất 960 m3/ngày đêm, phục vụ 5.400 người dân xã Song Hồ. Đến nay đã có 80% số hộ đăng kí sử dụng nguồn nước sạch tại đây. Tuyến ống phân phối, cấp nước cho các hộ dân dài trên 15.000 m. Tổng kinh phí đầu tư cho công trình là trên 17,5 tỷ đồng do WB tài trợ.

Ông Nhường cho biết, Bắc Ninh đang có tốc độ phát triển công nghiệp vào loại cao nhất trong khu vực đồng bằng sông Hồng và cả nước. Nhiều làng nghề phát triển với quy mô lớn đã tạo ra một khối lượng hàng hóa đáng kể, đáp ứng nhu cầu của đời sống nhân dân. Nhưng làng nghề đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường nước.

"Tại Bắc Ninh, một số hệ thống sông ngòi bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, SXNN. Vấn đề hiện nay là cần xây dựng, quản lý, vận hành bảo dưỡng các công trình cấp nước, đảm bảo việc cấp nước. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng công trình, nguồn nước. Khuyến khích các nhà đầu tư tham gia vào công tác xã hội hóa nước sạch. Cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp xử lí, trữ nước an toàn. Thường xuyên làm vệ sinh đường làng ngõ xóm", ông Nhường phát biểu.

Bắc Ninh là 1 trong 8 tỉnh nằm trong chương trình Mục tiêu quốc gia NS&VSMTNT, giai đoạn 2012 - 2015 do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ. Ông Nguyễn Đông Tháp, GĐ Trung tâm NS&VSMTNT Bắc Ninh cho biết, mục tiêu của toàn giai đoạn là đầu tư xây dựng 17 công trình cấp nước sạch tập trung cho 30 xã, tổng công suất 79.000 m3/ngày đêm, cấp nối cho trên 51.000 hộ dân. Đồng thời xây dựng mới hơn 19.000 nhà tiêu hợp vệ sinh.

Trong năm 2013, Bắc Ninh đã xây dựng được 7 công trình cấp nước sạch và trên 3000 nhà tiêu hợp vệ sinh. Đến nay, tỉ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh toàn tỉnh đạt xấp xỉ 95% và 42,95% người dân được dùng nước sạch. Trong năm 2014, Bắc Ninh sẽ tiếp tục khởi công 6 công trình cấp nước vào quý III, đấu nối đường nước mới cho trên 12.000 hộ dân, xây dựng thêm 2.800 nhà tiêu hợp vệ sinh...

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm