| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Trục vớt 3 tàu cá chìm trên biển

Thứ Năm 30/03/2017 , 09:42 (GMT+7)

Ngày 29/3, Chi cục thủy sản Quảng Bình cho biết, đã triển khai thành công việc trục vớt 3 tàu cá của ngư dân bị chìm trên biển để sửa chữa.

Vào ngày 28/3, tàu cá QB-3464TS do ông Cao Ngọc Hợi (trú xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) làm thuyền  trưởng khi đang di chuyển ở ngư trường khu vực cách đảo Hòn La khoảng 3 hải lý thì mất lái đâm vào tàu hàng có trọng tải lớn đang di chuyển vào cảng Hòn La và bị chìm. 5 ngư dân đi trên tàu may mắn được thủy thủ trên tàu hàng cứu hộ kịp thời. Ngày 29/3, tàu đã được trục vớt đưa vào bờ.

Trước đó, tàu cá QB-91340TS do ông Đào Duy Sáng (trú tại xã Bảo Ninh, Đồng Hới) có 8 ngư dân đang khai thác hải sản trên biển thì bị chìm. Các ngư dân được tàu cá QB-91333-TS cứu nạn an toàn. Sau đó, tàu QB-91340TS được trục nớt và lai dắt về Đồng Hới để sửa chữa.

Tương tự, tàu cá QB-3969TS do ông Nguyễn Văn Hòa (trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) bị tàu hàng (chưa rõ lai lịch) đâm chìm trên vùng biển Quảng Bình vào chiều ngày 20/3. 6 ngư dân trên tàu cũng được tàu cá QB-33259TS cứu hộ an toàn. Một tuần sau, tàu cá bị nạn cũng được trục vớt, lai dắt vào bờ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất