| Hotline: 0983.970.780

Sau 20/6, tình trạng thiếu điện mới được cải thiện

Thứ Sáu 28/05/2010 , 07:50 (GMT+7)

Phải đến khoảng giữa tháng 6, khi bước vào mùa mưa thì tình trạng thiếu điện mới được cải thiện đáng kể.

Ảnh minh họa
Bên hành lang kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 12, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết, phải đến khoảng giữa tháng 6, khi bước vào mùa mưa thì tình trạng thiếu điện mới được cải thiện đáng kể.

- Thưa Bộ trưởng, ngoài tình trạng thời tiết diễn biến bất thường thì còn có nguyên nhân nào khác để dẫn tới tình trạng thiếu điện trong thời gian qua?

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Năm 2009, chúng ta có tổng công suất điện vào khoảng 19.000 MW phụ tải cao nhất vào khoảng 15.000 MW. Về mặt lý thuyết thì còn 4.000 MW điện thương phẩm. Nhưng năm nay, ngành điện gặp phải khó khăn lớn khi sản xuất điện, thời tiết diễn biến phức tạp, hầu như không có mưa, nắng nóng kéo dài ở Nam Bộ, nắng nóng đến sớm ở khu vực miền Bắc nên lưu lượng nước về các hồ thuỷ điện thấp hơn cùng kỳ nhiều năm vào khoảng 50- 60%.

Nếu buộc phải tiết giảm điện thì ngành điện phải có thông báo trước và cắt điện luân phiên để đảm bảo công bằng. Tình hình khó khăn về điện sẽ tồn tại khoảng đến giữa tháng 6, cụ thể là khoảng 20/6, sau đó khi mùa mưa đến thì sẽ được cải thiện hơn và quay trở lại mức như năm 2009.

Khó khăn thiếu điện năm nay là vượt quá khả năng của ngành này. Trong khi đầu năm, nước về hồ ít nhưng chúng ta vẫn phải xả nước để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Nếu dùng số nước này phục vụ cho sản xuất điện thì tình hình sẽ khá hơn.

- Nhưng người dân thì cho rằng thiếu điện là do thái độ chủ quan của ngành điện?

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng:
Theo tôi, ngành điện chưa thực hiện tốt việc giải thích, tuyên truyền cho người dân hiểu những khó khăn đang gặp phải. Một số cá nhân và một số đơn vị của ngành cũng có thái độ ứng xử chưa phù hợp làm sự bức xúc của người dân tăng lên. Chúng tôi đã kiểm điểm và yêu cầu ngành điện phải rút kinh nghiệm. Nhân dân không sợ thiếu điện, chỉ sợ không công bằng, không minh bạch.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu ngành điện phải nhanh chóng đưa vào sản xuất những nguồn điện mới theo đúng tiến độ. Thứ nữa là huy động tất cả những nguồn điện có thể được, kể cả những nguồn điện hiện nay giá thành sản xuất rất cao như các nhà máy phát điện chạy bằng dầu, bằng diezen. Giá thành của nó lên đến 3.000 - 4.000 đồng/kWh trong khi giá bán chỉ là 1.035 đồng/kWh thôi nhưng Bộ cũng yêu cầu phải phát điện, phải sản xuất điện ở mức cao nhất.

Song song với đó, ngành điện phải gấp rút sửa chữa những máy móc, thiết bị hỏng để nhanh chóng tái đưa vào sản xuất. Trên thực tế thì một số nhà máy điện ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang mới được hoàn thành và đưa vào sử dụng nhưng vì đang ở giai đoạn vận hành ban đầu thì sự trục trặc vẫn có thể xảy ra nhưng phải được nhanh chóng khắc phục để ổn định sản xuất.

Trong báo cáo của Bộ Công Thương trình Quốc hội tại kỳ họp lần này về dự án Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có nói là có cơ sở tiết kiệm được khoảng 20% năng lượng hiện nay sử dụng không hiệu quả. Vì vậy, việc tăng cường cuộc vận động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến người dân để giảm bớt khó khăn của ngành điện là rất cần thiết.

Hiện tại, người dân và xã hội đã ủng hộ, đồng tình và chia sẻ khó khăn với Chính phủ, kể cả từ việc điều chỉnh giá điện. Tôi nghĩ nếu phối hợp đồng bộ và hiệu quả những biện pháp trên thì có thể khắc phục được tình hình thiếu điện hiện nay.

- Xin cảm ơn Bộ trưởng!

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm