| Hotline: 0983.970.780

Sau bữa ăn, ngan chết hàng loạt

Thứ Sáu 18/11/2011 , 09:52 (GMT+7)

Ông Lỗ Cao Chí, chủ trang trại nuôi ngan nghi vấn nguyên nhân ngan chết có thể do loại thức ăn hiệu Herofeed 3002 của Cty CP Dinh dưỡng Việt Tín.

Ngan chết hàng loạt sau khi dùng thức ăn gia súc dành cho ngan của CT Việt Tín

Cho ngan ăn sau một ngày bỗng thấy hàng trăm con ngan trong trại lăn đùng ra chết. Xung quanh vấn đề này ông Lỗ Cao Chí, chủ trang trại ngan nghi vấn có thể do loại thức ăn hỗn hợp dành cho vịt, ngan hiệu Herofeed 3002 của Cty CP Dinh dưỡng Việt Tín.

Theo phản ánh của ông Lỗ Cao Chí (khu 11, thôn Thụ Ích, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) thì ngày 5/11 gia đình ông có nhập 40 bao thức ăn hỗn hợp dành cho vịt, ngan hiệu Herofeed 3002 của Cty CP Dinh dưỡng Việt Tín (trụ sở tại xã Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội). Trưa hôm đó, ông cho vịt ăn như mọi ngày, thì đến ngày mùng 6 phát hiện đàn ngan có hiện tượng giảm ăn, đi ỉa ra phân trắng, hai ngày thì ngan chết hàng loạt.

Chỉ tính riêng hai ngày mùng 7-8/11, tổng đàn ngan của gia đình anh đã chết lên đến gần 500 con. Theo ông Chí, trang trại của gia đình ông rộng trên 5.000m2, nuôi khoảng 2.700 con ngan  trong bốn khu chuồng. Ba khu chuồng trại của gia đình ông được thiết kế dạng lồng sắt nằm sát trên mặt ao, chuồng trại thoáng mát hợp vệ sinh. Nước để cho vịt uống được ông dùng bằng hệ thống nước sạch bơm trực tiếp vào máng. Phân được thải trực tiếp xuống ao cho cá ăn nên chuồng trại luôn sạch sẽ, thoáng mát.

“Trước khi cho ăn đàn ngan của tôi vẫn bình thường khỏe mạnh. Tuy nhiên, sau khi cho đàn ngan ăn cám vào buổi trưa thì buổi tối đàn ngan có hiện tượng đi ỉa phân trắng, ăn kém. Sau đó bị chết hàng loạt. 4 đàn tôi cho ăn loại cám này đều chung biểu hiện như nhau”, ông Chí kể lại.

Đứng trước tình cảnh ngan chết hàng loạt, ông như ngồi trên đống lửa. Không biết vì nguyên do gì, ông đã mời ba bác sĩ thú y đến xem và mổ kiểm tra. Tuy nhiên, các bác sĩ thú y cũng không phát hiện ra được bệnh, mà chỉ nói đại khái như bị nấm mề, viêm phổi. Và nguyên nhân dẫn đến bị nấm mề và viêm phổi là do nguồn thức ăn và thức uống.

Dù là người có kinh nghiệm chăn nuôi thủy cầm, tuy nhiên “sự cố” đàn ngan của anh đột nhiên bị chết với số lượng lớn, trong khi bác sỹ thú y cũng không xác định rõ được bệnh đã khiến anh Chí rất hoang mang.. Được biết khu vực xã Liên Châu không có biểu hiện bùng phát dịch bệnh, vì vậy việc đàn ngan của anh bị chết được nghi ngờ là do nguồn thức ăn anh mới mua về của Cty cổ phần Dinh dưỡng Việt Tín. 

Anh Chi cho biết: Trước đây anh cũng đã dùng cám của Cty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Tín, sau khoảng một năm anh không dùng nữa. Ba tháng gần đây, anh dùng trở lại cũng không vấn đề gì, nhưng  đến lô cám này, anh nghi nó là  nguyên nhân dẫn đến ngan chết.

Điều mà anh Chí thấy khác thường là khi mang cám về, anh thấy bao cám có vẻ cũ và mực in trên bao bì bị phai màu rất nhiều thấm cả vào áo và tay mỗi lần vận chuyển. “Tôi đã gọi điện hỏi người đại diện của nhà phân phối thì họ nói bao bì không quan trọng, quan trọng là chất lượng cám bên trong vẫn đảm bảo”- anh Chí nói. 

Trao đổi với PV, một cán bộ của Cty CP dinh dưỡng Việt Tín cho biết: Nói đàn ngan nhà anh Chí chết hàng loạt do thức ăn của công ty chúng tôi là không phải. Theo chúng tôi đó là do dịch bệnh gây nên.  Sau khi nghe gia đình anh Chí thông báo sự việc, chúng tôi đã mang lô cám xuất cùng với đợt nhà anh Chí lấy đi kiểm nghiệm nhưng chất lượng vẫn hoàn toàn đảm bảo.

Người chăn nuôi thì cho rằng, nhiều khả năng ngan của họ chết là do thức ăn, trong khi nhà sản xuất thì bảo chất lượng đảm bảo, vậy thực hư thế nào?  Được biết, sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh Chí cũng đã báo cáo lên Sở NN-PTNT tỉnh Vĩnh Phúc và Sở này đã cử người xuống hiện trường lấy mẫu cám để kiểm tra, phân tích. Hiện gia đình anh Chí đang còn giữ 14 bao rưỡi thức ăn gia súc dành cho ngan nhãn hiệu 3002 ghi trên bao bì, hỗn hợp dành cho vịt, ngan thịt từ 22 ngày tuổi đến khi xuất chuồng sản xuất ngày 5/11/2011. Được biết, việc đàn gia cầm của gia đình anh Chí chết hàng loạt đang khiến người dân chăn nuôi ở đây hoang mang, lo lắng. Vì vậy, cơ quan chức năng cần vào cuộc và sớm có kết luận.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm