| Hotline: 0983.970.780

Sau đợt nắng nóng dữ dội sẽ xảy ra mưa bão lớn?

Thứ Tư 07/07/2010 , 10:09 (GMT+7)

Theo các chuyên gia, đi cùng với những đợt nắng nóng gay gắt năm nay sẽ là hiện tượng bão lớn, lũ lụt xuất hiện dồn dập trong thời gian ngắn.

Theo thống kê của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chưa có năm nào nắng nóng gay gắt dữ dội và khô hạn nghiêm trọng như năm nay, kể cả những năm hiện tượng El Nino mạnh như năm 1983 và 1998.

Nhiệt độ trung bình sáu tháng đầu năm trên phạm vi cả nước cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 đến 2,5 độ C, trong đó tháng Hai và tháng Sáu cao hơn từ 3-4 độ C. Nắng nóng trái mùa xuất hiện ngay từ giữa tháng Hai (trước Tết Nguyên đán) là hiện tượng hiếm thấy từ trước tới nay.

Ở Nam Bộ và Tây Nguyên nắng nóng kéo dài từ giữa tháng Ba đến giữa tháng Năm. Ở Bắc Bộ và Trung Bộ từ tháng Tư đến tháng Sáu đã xuất hiện 4-5 đợt nắng nóng.

Trong đó đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 12 đến 20/6 ở Bắc Bộ và Trung Bộ là gay gắt, dữ dội nhất trong vòng hơn nửa thế kỷ qua, nhiệt độ cao kỷ lục đã xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phố như Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An...

Đợt
nắng nóng đang bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ đã trải qua 3-4 ngày và dự kiến sẽ kéo dài hơn đợt trước, nhiệt độ sẽ cao tương đương, một số nơi có thể còn cao hơn.

Trong sáu tháng cuối năm 2010, ở hầu hết các khu vực, nhiệt độ vẫn tiếp tục cao hơn bình thường, riêng trong các tháng mùa Hè (tháng 7-9) cao hơn nhiều. Ở miền Bắc vẫn còn khoảng 3-4 đợt nắng nóng nữa và ở miền Trung còn 5-6 đợt.

Trong sáu tháng đầu năm 2010, trên phạm vi toàn quốc rất ít mưa, nơi mưa nhiều nhất chỉ đạt 70-80%, có nơi chỉ đạt 20-30%. Ở tất cả các khu vực hầu như chưa có mưa vừa, mưa lớn trên diện rộng.

Mùa mưa ở Nam Bộ và Tây Nguyên đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm khoảng một tháng và cho đến nay vẫn chưa xuất hiện mưa lớn trên diện rộng ở Nam Bộ và Tây Nguyên.

Nắng nóng nhiều, mưa ít khiến mực nước trên nhiều sông suối xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Tình trạng khô hạn, thiếu nước trầm trọng, diễn ra trong thời gian dài và trên phạm vi rộng.

Tình trạng xâm nhập mặn xảy ra ở nhiều nơi ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất, sinh hoạt và đời sống nhân dân. Dòng chảy tới các hồ chứa thủy lợi và thủy điện thiếu hụt nghiêm trọng khiến mực nước nhiều hồ chứa xuống mức rất thấp, xấp xỉ mực nước chết. Hồ Hòa Bình đã vận hành khai thác hơn 20 năm nhưng chưa năm nào cạn kiệt kéo dài như năm nay.

Hạn hán trên diện rộng ở miền Trung hiện thời thuộc loại gay gắt, trầm trọng nhất từ trước tới nay. Đã sang tháng Bảy nhưng chưa xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, ngay cả ngoài khơi Thái Bình Dương cũng chỉ mới có một cơn bão và hai lần áp thấp nhiệt đới là sự muộn màng chưa từng xảy ra từ trước tới nay.

Tuy bão chưa xuất hiện, nhưng theo nhận định của các chuyên gia về bão thì số cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam trong mùa bão năm nay không phải là ít.

Bão xuất hiện muộn nên mùa bão sẽ kéo dài về cuối năm tương tự như các năm 1983 và 1998, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện dồn dập trong thời gian ngắn, nhiều trường hợp bão đôi có hướng di chuyển và diễn biến phức tạp.

Nắng lắm ắt sẽ mưa nhiều, lũ lớn. Đó là quy luật. Ở miền Bắc tuy lượng mưa cả mùa không nhiều nhưng sẽ tập trung vào 2-3 tháng cuối mùa, trong đó có 2-3 đợt mưa lớn trên diện rộng.

Số liệu thống kê cho thấy những năm mưa lũ đến muộn thường là những năm xuất hiện lũ lớn ở miền Bắc. Ở Trung Bộ do ảnh hưởng nhiều của bão và áp thấp nhiệt đới nên lượng mưa nhiều hơn bình thường, tập trung vào thời kỳ từ giữa tháng 8 đến tháng 12; sẽ có khoảng 5-6 đợt mưa rất lớn trên diện rộng gây lũ lớn.

Các địa phương cần đề phòng hiện tượng lũ chồng lên lũ tương tự như năm 2007 và lũ lịch sử trên các sông suối kèm theo lũ quét và sạt lở đất.

(Theo Tin tức)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm