| Hotline: 0983.970.780

Sầu riêng thành... sầu chung

Thứ Ba 09/11/2010 , 10:00 (GMT+7)

Theo báo cáo của huyện Bảo Lâm, hai địa phương có sầu riêng do Công ty Donatechno cung cấp giống bị chết nhiều nhất là xã Lộc Thành và xã Lộc Nam.

Những ngày đầu tháng 11 vừa qua, nhiều hộ nông dân ở huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã phản ánh đến cơ quan báo chí về việc sầu riêng của họ do Công ty Phát triển công nghệ sinh học (Donatechno, thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia) cung ứng giống đã và đang bị chết đứng hàng loạt trong vườn. Mở rộng phạm vi tìm hiểu, chúng tôi được biết không chỉ ở Bảo Lâm mà nhiều vùng khác trong tỉnh Lâm Đồng như Di Linh, Đạ Huoai…, cây sầu riêng của họ do Donatechno cung cấp giống cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Theo báo cáo của huyện Bảo Lâm, hai địa phương có sầu riêng do Công ty Donatechno cung cấp giống bị chết nhiều nhất là xã Lộc Thành và xã Lộc Nam. “Hiện ở hai xã này đã có 3ha sầu riêng đã bị xóa sổ hoàn toàn; cây sầu riêng ở 65ha khác có triệu chứng khô đọt, cháy lá, 46ha bị nứt thân, chảy mủ” – một cán bộ phòng chuyên môn của huyện này cho biết. Vị cán bộ này còn nói thêm: “Bảo Lâm hiện có 1.300ha sầu riêng; trong đó sầu riêng có nguồn gốc giống từ Donatechno chiếm 500ha được trồng từ trong các năm 2002 – 2003".

Điều đáng quan tâm là diện tích sầu riêng của Donatechno hiện đang là mối lo của nhiều người bởi sau 7 – 8 năm trồng, cây bỗng bị bệnh và chết khô. Tại huyện Đạ Huoai, theo số liệu của Trung tâm Nông nghiệp huyện, trong 1.500ha sầu riêng hiện có thì diện tích trồng mới trong năm 2009 vừa qua chỉ chiếm 42ha. Thế nhưng, cho đến cuối tháng 10/2010, trong số diện tích trồng mới của năm 2009 đã có hơn 25ha bị chết hoàn toàn với những biểu hiện như trên. Cùng với 25ha này, trong hơn 200ha sầu riêng ghép của huyện Đạ Huoai cũng đã có đến 110ha bị xóa sổ, diện tích còn lại đang bị nhiễm nhiều thứ bệnh và rất ít có khả năng sống sót. Được biết, hầu hết diện tích sầu riêng của huyện có nguồn gốc giống từ Donatechno cung cấp.

 Điều đáng nói, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng khi phân tích nguyên nhân dẫn đến việc hàng loạt vườn sầu riêng chết khô thường hay đổ lỗi cho nông dân. Ví dụ, nguyên nhân thường thấy trong các báo cáo của cơ quan hữu trách tỉnh này viện dẫn là nông dân thiếu đầu tư chăm sóc, biện pháp chống khô hạn cho cây sầu riêng không được nông dân chú trọng nên nhiều loại bệnh hại trên cây trồng có dịp phát triển, đặc biệt là bệnh xì mủ và thối rễ. Và nấm Phytophora trên cây sầu riêng là nguyên nhân chính làm cho cây xì mủ và thối rễ, dẫn đến sầu riêng chết hàng loạt.

Trong khi đó, nhiều hộ dân cho rằng họ có thừa kinh nghiệm và kỹ thuật trong chăm sóc, đầu tư cho cây sầu riêng. Đồng thời, họ cũng không dại gì bỏ ra hàng trăm triệu đồng để trồng và bón chăm vườn cây của mình để cuối cùng cây trồng bị chết khô vì chính họ thiếu đầu tư. Và, nông dân cũng lấy làm lạ là không hiểu vì sao nhà cung cấp giống vẫn đứng ngoài cuộc, trong khi hiện tượng sầu riêng chết đứng hàng loạt không phải chỉ mới xảy ra gần đây.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm