| Hotline: 0983.970.780

Sĩ quan tình báo Estonia sập bẫy an ninh Nga như thế nào?

Thứ Tư 10/09/2014 , 14:58 (GMT+7)

Nhân viên an ninh tháp tùng viên sĩ quan tình báo đã không kịp trở tay bởi bị lựu đạn khói cản trở và thiết bị liên lạc thì bị phá sóng.

Lực lượng an ninh Estonia vừa cho biết Eston Kohver, sĩ quan tình báo của Estonia, khi tới điểm hẹn ở vùng biên giới để gặp một người đưa tin phục vụ cho công việc điều tra một đường dây buôn lậu có tổ chức thì đã bị rơi vào bẫy của FSB (Tổng cục An ninh Liên bang Nga - Cơ quan tình báo Nga).

Cuộc hẹn được bố trí vào lúc 9 giờ hôm thứ Sáu trong một cánh rừng gần làng Miikse cách trạm biên phòng Luhamaa 5 dặm về phía Bắc.

Ông Kohver đi đến khu rừng hẹn trước có sự yểm trợ vũ trang của các nhân viên an ninh Estonia gần đó nhưng họ đã không kịp trở tay sau khi bị làn khói mù dầy đặc của lựu đạn khói cản trở và thiết bị liên lạc thì bị phá sóng.

Cho đến lúc kịp định thần để nhận ra điều gì đang xảy ra thì Kohver đã bị các tay súng kéo qua rừng về phía bên kia bên giới Nga, theo tin trên tờ The Guardian.


Sĩ quan Eston Kohver (bên phải) nhận lời chúc mừng từ Tổng thống Estonia Toomas Hendrik trong một buổi lễ trao tặng thưởng chiến công tại thủ đô Tallin, tháng 2/2010 (Ảnh: AFP)

Kohver hiện đang ở Moscow trong khi chờ đợi những cáo buộc chính thức được đưa ra.

Báo chí Nga tiên liệu ông này có thể sẽ bị cáo buộc tội danh làm gián điệp.

Đài truyền hình Nga chiếu một khẩu súng lục, một thiết bị ghi âm và 5.000 euro tiền mặt làm bằng chứng.

Các nguồn tin an ninh của Estonia xác nhận những vật dụng trên đúng là của Kohver nhưng nói rằng đó cũng là những thứ một nhân viên an ninh như ông ấy luôn mang theo. Thiết bị ghi âm và số tiền mặt trên được chuẩn bị để đưa cho người đưa tin mà Kohver dự định gặp.

Các nguồn tin trên cũng cho biết Kohver đang tham gia vào giai đoạn đầu của một quá trình thu thập tin tức để điều tra về một hoạt động buôn lậu hàng giả qua biên giới cực nhộn nhịp, mà những phần tử thuộc FSB - trước đây là KGB thời kỳ Xô viết - được cho là tham gia sâu rộng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra vào hôm thứ Sáu, lính biên phòng Estonia và Nga đã tiến hành một cuộc điều tra chung ở khu vực đó và phát hiện thấy những hố sâu tạo ra bởi lựu đạn ở về phía biên giới Estonia và có nhiều vết chân in trên dải cát dọc biên giới, điều này cho thấy đã có một nhóm người vượt biên sang từ Nga.

Đại diện biên phòng hai nước dự định sẽ gặp nhau và phía Estonia sẽ yêu cầu bên Nga xác minh các kết quả của cuộc điều tra chung này. Nếu phía Nga từ chối, Estonia có thể sẽ công bố báo cáo ban đầu của họ về vụ việc này.

Người đứng đầu cơ quan an ninh nội bộ của Estonia Arnold Sisisalu cho biết nhân viên của ông đã được lệnh phải tuân thủ nghiêm chỉnh không bao giờ được phép vượt qua biên giới nên những người đi hộ tống Kohver đã không kịp phản ứng để ngăn chặn vụ bắt cóc này.

Ông này nói với các phóng viên Estonia: “Cần lưu ý đến chi tiết có làn khói dày đặc mà thiết bị nổ kia đã tạo ra và khi các lực lượng có phản ứng thì Eston Kohver đã bị đưa sang Nga rồi”.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm