| Hotline: 0983.970.780

Sinh vật trong quần áo may sẵn là ấu trùng ruồi

Thứ Sáu 25/01/2013 , 11:46 (GMT+7)

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật kết luận mẫu sinh vật trong áo quần may sẵn phát hiện tại nhà một người dân ở tỉnh Phú Yên là ấu trùng của 2 loại ruồi thuộc họ ruồi giả ong.

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật kết luận mẫu sinh vật trong áo quần may sẵn phát hiện tại nhà một người dân ở tỉnh Phú Yên là ấu trùng của 2 loại ruồi thuộc họ ruồi giả ong.

>> ''Sinh vật lạ'' trong quần áo may sẵn

Phó giáo sư Lê Xuân Cảnh, Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) ngày 24/1 cho biết, ấu trùng không chết khi ngâm trong thuốc trừ cỏ, trừ sâu, dầu lửa là vì những loài ruồi này vốn sinh sống ở những nơi ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước, tạo cho chúng sự thích ứng với các loại thuốc độc.

Theo ông Cảnh, “nếu ngâm vào nước sạch thì có thể ấu trùng chết ngay”.


Ấu trùng xuất hiện trong quần áo may sẵn ở Phú Yên

Cũng theo tiến sĩ Cảnh, ruồi giả ong có thể mang theo các mầm bệnh, vi sinh vật gây bệnh nhưng mức độ nguy hiểm không nghiêm trọng. Tiếp xúc với ấu trùng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nên người dân không phải lo lắng, hoang mang.

Do không trực tiếp lấy mẫu để giám định nên viện chưa thể xác định được nguồn gốc xuất hiện những ấu trùng này là từ đâu.

Ngày 17/1, chị Ngô Thị Kiều Oanh ở xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, ngâm giặt bộ quần áo mới mua trong nước xà phòng, phát hiện vô số sinh vật giống như đỉa. Xử lý bằng thuốc trừ cỏ và dầu lửa nhưng chúng không chết, gia đình chị đã đào hố lấp “sinh vật lạ” này cùng với vôi bột và muối; đồng thời báo cáo cơ quan chức năng lấy mẫu đưa đi xét nghiệm. Sau đó mẫu được gửi đến Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn và chuyển tiếp đến Viện Sinh thái - Tài nguyên sinh vật ở Hà Nội giám định.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất