| Hotline: 0983.970.780

Số lượng thảm họa thiên nhiên có thể tăng 10 lần

Thứ Ba 27/12/2011 , 15:18 (GMT+7)

Theo nhận định của Nhóm chuyên viên Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu, trong thế kỷ 21, số lượng thảm họa thiên nhiên có thể sẽ tăng gấp 10 lần...

Người dân Somalia phải đi tị nạn ở Kenya do hạn hán. Ảnh minh họa

Theo nhận định của Nhóm chuyên viên Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu, trong thế kỷ 21, số lượng thảm họa thiên nhiên có thể sẽ tăng gấp 10 lần và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người cũng như gây thiệt hại nặng nề về kinh tế.

Báo cáo của nhóm trên cho rằng một số thảm họa thiên nhiên hiện đang tái diễn theo khoảng cách 20 năm thì đến những năm 2040 và năm 2060, những hiện tượng đó có thể sẽ tái diễn thường xuyên hơn, thậm chí khoảng cách thời gian rút ngắn xuống chỉ còn 2-3 năm.

Ông Aleksei Kokorin, phụ trách chương trình “Khí hậu và Năng lượng” thuộc Quỹ bảo tồn thiên nhiên hoang dã (WWF), cho rằng cùng với sự biến đổi nhanh chóng của thời tiết, thế giới sẽ phải đương đầu với không chỉ tình trạng khí hậu ấm lên mà cả thực trạng bão lũ và sóng thần nhiều hơn.

Dự báo, khu vực châu Âu và vùng Địa Trung Hải, Trung và Bắc Mỹ, Brazil và Nam Phi nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với thảm họa hạn hán. Điều đó đòi hỏi các nước, đặc biệt là các nước phát triển, thực hiện nghiêm túc các cam kết cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Nhóm chuyên viên hy vọng rằng những nhận định của họ sẽ là cơ sở để cộng đồng quốc tế thông qua những giải pháp mới nhằm cắt giảm khí thải nhà kính, ngăn chặn mức độ nghiêm trọng của tình trạng biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) António Guterres cảnh báo rằng biến đổi khí hậu và hậu quả của nó là nạn di cư ồ ạt ngày càng đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế.

Theo ông, sản xuất nông nghiệp bị giảm ở các nước đang phát triển, công dân các quốc đảo nhỏ buộc phải từ bỏ quê hương do nước biển dâng cao, quan hệ hữu cơ giữa biến đổi khí hậu và các thảm họa thiên nhiên làm hơn 40 triệu người trên thế giới phải di cư, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt các nguồn tài nguyên khan hiếm… là những nguy cơ tiềm ẩn gây ra nạn di cư ồ ạt và tình trạng xung đột trên thế giới.

Biến đổi khí hậu đang làm tăng quy mô và sự phức tạp của tình trạng di cư trên toàn cầu, do đó không thể tách rời thách thức toàn cầu này với các thách thức toàn cầu khác như dân số tăng, đô thị hóa, an ninh lương thực, nước và năng lượng.

Ông Guterres kêu gọi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm hạn chế các tác nhân gây xung đột và di cư của tình trạng biến đổi khí hậu. Cộng đồng quốc tế cần nhanh chóng thúc đẩy chương trình hỗ trợ các nước nghèo thích nghi và đối phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, đồng thời thiết lập các nguyên tắc chỉ đạo hỗ trợ những người buộc phải rời bỏ quê hương do ảnh hưởng từ các thảm họa thiên nhiên và môi trường. Đây không chỉ là vấn đề nhân đạo cấp bách mà còn tạo ra các điều kiện củng cố hòa bình và an ninh quốc tế.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm