| Hotline: 0983.970.780

Sớm di dời các hộ dân khỏi vùng thủy điện Vĩnh Hà

Thứ Sáu 05/07/2013 , 08:39 (GMT+7)

Trên địa bàn 3 xã mà nhà máy thủy điện Vĩnh Hà tiến hành xây dựng có hơn 200 hộ dân bị ảnh hưởng cần được sắp xếp lại nơi ăn, chốn ở...

Dự án nhà máy thủy điện Vĩnh Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, được xây dựng trên địa bàn 3, xã Điện Quang, Tân Dương, Thượng Hà. Tuy nhiên, sau gần 8 tháng tiến hành xây dựng, đến nay đơn vị thi công dự án nhà máy thủy điện này vẫn chưa đưa ra được phương án di dời các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng đến nơi ở mới để người dân có thể sớm “an cư lạc nghiệp.”

Trên địa bàn 3 xã mà nhà máy thủy điện Vĩnh Hà tiến hành xây dựng có hơn 200 hộ dân bị ảnh hưởng cần được sắp xếp lại nơi ăn, chốn ở; trong đó, toàn bộ 56 hộ dân ở bản 10, xã Tân Dương là thuộc diện phải di rời hoàn toàn đến nơi ở mới, số còn lại thuộc diện tái định cư tại chỗ. Trong tổng số hơn 17 tỷ đồng kinh phí chi trả giải phóng mặt bằng được phê duyệt thì đến thời điểm này, đơn vị thực hiện dự án đã tiến hành chi trả được hơn 14 tỷ đồng cho 94 hộ dân.

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Yên Đỗ Như Dũng cho biết: Theo văn bản cam kết với huyện thì chậm nhất là đến cuối tháng 6/2013, đơn vị thi công dự án nhà máy thủy điện Vĩnh Hà phải trình các phương án tái định cư cho các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng để huyện Bảo Yên xem xét, tiến hành xin ý kiến người dân để lựa chọn, triển khai. Nhưng đến thời điểm này, đơn vị thi công dự án chưa có các phương án tái định cư trình lên hội đồng…

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Dương, huyện Bảo Yên Lý Phúc Tinh cũng cho biết: Điều chính quyền, người dân xã Tân Dương quan tâm nhất hiện nay là phương án tái định cư cho các hộ dân thuộc diện phải di dời đến nơi ở mới đến nay chưa có. Cùng với đó, nếu dự án này bị chậm tiến độ thì đời sống của một số hộ dân nơi đây sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bởi những hộ dân này bị mất đất sản xuất, đang trông chờ vào việc có mặt nước của đập thủy điện để tiến hành nuôi trồng thủy sản nhằm sớm ổn định lại cuộc sống.

Tìm hiểu trực tiếp từ phía người dân, ông Lý Văn Đon, ở bản 10 xã Tân Dương chia sẻ: Chúng tôi đã đồng thuận hiến đất, đã nhận tiền đền bù và mong sớm được về nơi ở mới để yên tâm bắt tay vào sản xuất, sớm ổn định lại cuộc sống. Vậy mà đến nay, đơn vị thi công không đưa ra phương án tái định cư; cũng không thông báo rõ đến khi nào sẽ lấy đất để xây dựng nhà máy. Tất cả những điều này khiến người dân lo lắng về nơi ở mới, không dám bắt tay vào sản xuất mùa vụ trên những diện tích đất đã nhận tiền đền bù. Ông Đon mong muốn đơn vị thi công sớm thể hiện trách nhiệm với nhân dân trong vùng dự án.

Trước thực trạng trên, Phó Ban quản lý dự án nhà máy thủy điện Vĩnh Hà Bùi Thức Dục giải thích: Theo thiết kế xây dựng thì đây là công trình nhà máy thủy điện sau đập, gồm 2 tổ máy với tổng công suất là 21 MW, tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng. Thời gian thi công, hoàn thành toàn bộ dự án nhà máy thủy điện Vĩnh Hà là trong vòng 34 tháng (đến quý 1/2016). Nhưng mốc thời gian dự kiến hoàn thành này nhiều khả năng sẽ phải thay đổi và nhà máy thủy điện Vĩnh Hà có thể chậm tiến độ 1 năm sau sự cố vỡ đê bao ngăn dòng kỹ thuật (xảy ra vào rạng sáng 11/5).

Hiện đang thời điểm mùa lũ, đơn vị thi công không thể tiến hành được công tác khắc phục hậu quả. Chúng tôi phải đợi đến khoảng tháng 10, khi mùa khô bắt đầu mới có thể tiến hành được công việc đắp lại đê bao kỹ thuật.

(Vietnam+)

Xem thêm
Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm