| Hotline: 0983.970.780

Tân Hiệp băng băng về đích

Thứ Năm 21/05/2015 , 06:15 (GMT+7)

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành quyết định công nhận 4 xã gồm: Tân Hiệp B, Tân An, Tân Hòa và Thạnh Đông A đạt chuẩn NTM.

Như vậy, tới thời điểm này Kiên Giang đã có 6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó riêng huyện Tân Hiệp chiếm tới 5 xã, tạo tiền đề cho đơn vị này trở thành huyện NTM đầu tiên của tỉnh vào cuối năm nay.

Đầu tháng 5 vừa qua, huyện Tân Hiệp nói chung và người dân các xã Tân Hiệp B, Tân An, Tân Hòa và Thạnh Đông A hân hoan đón nhận tin vui khi nỗ lực xây dựng NTM của họ đã thành hiện thực. Trong đó, xã Tân Hiệp B và Tân An đã chính thức công bố, 2 xã còn lại sẽ công bố vào cuối tháng này.

Để xây dựng NTM, Kiên Giang đã tập trung nguồn đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng và phát triển SX theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, phát huy tính sáng tạo và nội lực là chính.

Cụ thể, tại xã Tân Hiệp B, tổng vốn đầu tư từ khi có chủ chương xây dựng NTM  đến nay là hơn 89 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 47 tỷ đồng. Nguồn vốn trên chủ yếu tập trung xây dựng công trình giao thông, y tế, giáo dục và hệ thống thủy lợi phục vụ SX.

Ông Lê Nô, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hiệp B, cho biết: Là một xã chủ yếu dựa vào SXNN, nên chúng tôi rất chú trọng đến việc quy hoạch, phát triển SX, gắn với phát triển nông nghiệp - nông thôn.

Nhờ đó, đến nay toàn bộ gần 3.000 ha đất lúa của xã đều có đê bao chủ động trong SX, 100% diện tích nằm trong HTX và tổ hợp tác, hàng năm có trên 80% diện tích SX các giống lúa chất lượng cao phục vụ XK. Năng suất lúa tăng lên khá rõ rệt, từ mức bình quân 13 tấn/ha/năm (2011) tăng lên 17 tấn/ha/năm (2014).

Các tiến bộ khoa học kỹ thuật được người dân mạnh dạn ứng dụng vào SX, đẩy mạnh cơ giới hóa, nhiều mô hình đa canh tổng hợp như trồng lúa, kết hợp trồng rau màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm, cá nước ngọt… từ đó nâng cao giá trị SX trên cùng đơn vị diện tích.

Hiện nay, toàn xã có 59 máy gặt đập liên hợp, 94 máy cày, máy cải tiến, 62 lò sấy lúa, 11 nhà máy xay xát… đủ sức đáp ứng 100% diện tích SX kịp thời và bảo quản sau thu hoạch.

“Ban Chỉ đạo xây dựng NTM và nhân dân trong xã đồng thuận và hài lòng với 19 tiêu chí NTM đã hoàn thành, tuy nhiên đây chỉ là kết quả bước đầu, làm tiền đề cho sự phát triển những năm tiếp theo.
Vì vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ và người dân trong xã phải tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, yêu quê hương, tiếp tục ra sức thi đua xây dựng hoàn chỉnh những tiêu chí đã đạt được, để những năm tiếp theo phát triển cao hơn…”, ông Lê Nô, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hiệp B.

Giao thông thuận tiện, SX phát triển đã giúp cho thu nhập, đời sống của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm.

Năm 2011, xã Tân Hiệp B có 59 hộ nghèo và 70 hộ cận nghèo thì đến năm 2014 giảm còn 29 hộ nghèo và 44 hộ cận nghèo. Thu nhập tăng gần gấp đôi từ 25,2 triệu đồng (năm 2011) lên 44 triệu đồng/người/năm (2014).

Ông Nguyễn Ngọc Thái, người dân xã NTM Tân Hiệp B, vui mừng nói: “Xây dựng, phát triển nông thôn là việc mà người dân chúng tôi đã làm từ trước đến nay nhưng khi có phong trào xây dựng NTM thì việc làm này có quy mô hơn, đồng bộ hơn cả về lượng và chất, đồng thời được sự tập trung hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Nhà nước, các tổ chức xã hội một cách thiết thực hơn, nên người dân ai cũng đồng thuận, cùng bắt tay vào làm”.

Theo ông Thái, tham gia xây dựng NTM, người dân được cụ thể hóa bằng 15 công việc cần làm như: xây dựng nhà kiên cố, xây dựng nhà vệ sinh, làm bể chứa nước, giếng nước hợp vệ sinh, làm sân phơi, hố rác, đèn đường, cống máng bơm tưới, phát triển SXNN, làm hàng rào trước nhà (có thể làm hàng rào cây xanh)… Đây đều là những việc hết sức cần thiết, mình làm mình hưởng nên chẳng ai chần chừ, mà có điều kiện là bắt tay làm ngay.

Tương tự, tại xã Tân An, phong trào xây dựng NTM cũng phát triển khá mạnh và đồng bộ. Dù không nằm trên trục đường giao thông chính của huyện Tân Hiệp, nhưng với sự nỗ lực của nhân dân và chính quyền, đến nay toàn bộ hệ thống giao thông của xã đều được bê tông hóa đạt chuẩn.

Về SX, phong trào kinh tế tập thể được trú trọng và phát triển khá mạnh. Toàn bộ diện tích đất lúa của xã Tân An hiện nay đều có đê bao khép kín, được bơm tưới bằng điện, xuống giống tập trung đồng loạt nên năng suất luôn đạt cao, giá thành hạ.

Ông Bùi Trung Phú, Chi cục trưởng Chi cục PTNT Kiên Giang, cho biết, Tân Hiệp là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về phong trào xây dựng NTM. Có 8/11 xã, thị trấn của huyện này được chọn là xã điểm trong tổng số 35 xã điểm của tỉnh. Trong 6 xã của tỉnh được công nhận đạt chuẩn NTM tính tới thời điểm này thì chỉ duy nhất xã Mỹ Đức là thuộc TX Hà Tiên, còn lại đều thuộc huyện Tân Hiệp. Phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ có thêm từ 2-3 xã nữa của huyện này hoàn thành 19/19 tiêu chí, để Tân Hiệp trở thành huyện NTM đầu tiên của tỉnh.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm