| Hotline: 0983.970.780

Tân Lộc rút ngắn thời gian về đích

Thứ Sáu 13/12/2013 , 10:59 (GMT+7)

"Tuy còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân xã Tân Lộc, huyện Thới Bình (Cà Mau) đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn để về đích vào năm 2015"...

"Tuy còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân xã Tân Lộc, huyện Thới Bình (Cà Mau) đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn để về đích vào năm 2015", ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lộc, cho biết.

Theo đề án ban đầu thì đến năm 2020, xã Tân Lộc mới hoàn thành Chương trình xây dựng NTM. Tuy nhiên, sau khi có Quyết định 786 của Huyện ủy Thới Bình, xã Tân Lộc đã điều chỉnh kế hoạch và lộ trình xây dựng NTM. Theo đó, rút ngắn thời gian xuống 5 năm, tức là cơ bản hoàn thành các tiêu chí vào 2015.

Chuyển biến tích cực

Là một trong 5 xã khó khăn nhất của huyện Thới Bình, Tân Lộc khi mới bắt tay vào xây dựng NTM trên nền tảng rất thấp, chỉ đạt 3 tiêu chí vào cuối năm 2010. Thế nhưng, xã đã nhanh chóng đạt được 8/19 tiêu chí và tiến tới đạt 14 tiêu chí vào cuối năm 2013.

Ông Toàn nhận định, đạt thêm 6 tiêu chí vào cuối năm nằm trong tầm tay của xã. Hầu như các tiêu chí mà xã phấn đấu đạt được vào cuối năm đều đã cơ bản hoàn thành. Sáu tiêu chí gồm: Giao thông nông thôn, chợ nông thôn, hộ nghèo, giáo dục, môi trường và hệ thống chính trị. Đến nay, hầu như các tiêu chí trên đã đến ngưỡng theo quy định và có những tiêu chí đã vượt so với mục tiêu. Cụ thể như tiêu chí hộ nghèo, đến nay xã chỉ còn 134 hộ nghèo chiếm dưới 5%, hay hệ thống chính trị với kết quả xuất sắc, tiêu biểu được UBND tỉnh Cà Mau tặng cờ thi đua vào năm 2012.


Học sinh đến trường trên con đường sạch đẹp

Ông Toàn chia sẻ, khi mới bắt tay vào thực hiện Chương trình xây dựng NTM, hộ nghèo là một những tiêu chí xã khó nhất. Bởi lẽ lúc ấy xã có tới 329 hộ nghèo, chiếm trên 14%. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 2 năm quyết liệt chỉ đạo công tác xóa đói giảm nghèo, số hộ nghèo của xã đã giảm gần 2/3 so với ban đầu.

Để đạt được kết quả đáng phấn khởi này, ông Toàn cho biết, ngay từ đầu năm xã đã xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy phụ trách đỡ đầu 21 hộ, 19 Chi bộ ngành, ấp và sự nghiệp giúp đỡ 44 hộ, còn lại giao cho Chi bộ, Cấp ủy và đảng viên phụ trách 69 hộ.

Sau khi đã có sự phân công cụ thể, xã tiến hành ra soát và tổ chức buổi tọa đàm để nắm bắt tâm tư nguyện vọng và những khó khăn cụ thể của từng hộ. Ngoài ra, xã còn kết hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tập trung nguồn vốn giúp các hộ chí thú làm ăn nhằm tạo điều kiện cho họ thoát nghèo bền vững.

Tự tin về đích

Hiện nay, tuy vẫn còn 5 tiêu chí cần phải phấn đấu đến năm 2015 nhưng với những gì đã có là nền tảng vững chắc để Tân Lộc tự tin về đích theo đúng kế hoạch. Ông Toàn tin tưởng, đạt thêm 6 tiêu chí nữa vào cuối năm nay sẽ là cơ sở và điều kiện thuận lợi để xã có thể hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Để tiếp tục nâng cao thu nhập cho người dân, ngoài việc vận động nhân dân cải tạo vườn tạp trồng hoa màu thì xã đã tăng cường mở các lớp dạy nghề cho lao động. Hiện nay, xã đã ký được hợp đồng với Cty CP Chế biến Thủy sản & Xuất nhập khẩu Cà Mau để tuyển lao động. Theo đó, ngoài việc Cty có xe đưa đón công nhân thì người lao động còn được hỗ trợ về suất ăn trưa. Điều đó sẽ góp phần đáng kể trong công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Không chỉ dừng lại ở đó, xã còn sắp xếp lại một số vị trí trong chợ cho các hộ nghèo có nơi buôn bán. Trong thời gian tới, các cấp, các ngành địa phương sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ và cùng nhau góp công, góp của thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Tập trung xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông, trường học, môi trường nông thôn.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm