| Hotline: 0983.970.780

Tây Nguyên bừng sáng

Thứ Ba 09/02/2010 , 09:27 (GMT+7)

Những ngày giáp Tết, niềm vui hiển hiện trên gương mặt bà con ở mọi thôn buôn trên khắp vùng Tây Nguyên khi chương trình điện Tây Nguyên đã bước vào giai đoạn cuối.

Những ngày giáp Tết, niềm vui hiển hiện trên gương mặt bà con ở mọi thôn buôn trên khắp vùng Tây Nguyên khi chương trình điện Tây Nguyên đã bước vào giai đoạn cuối.

Trong 5 tỉnh Tây Nguyên được chương trình điện Tây Nguyên “phủ sóng”, trước hết phải kể đến Lâm Đồng. Tuần cuối tháng 1 mới đây, sau gần 20 tháng triển khai chương trình điện Tây Nguyên, tại thôn Phú Ao (xã Tà Hine, huyện Đức Trọng), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã cùng với Điện lực Lâm Đồng đã tiến hành lễ đóng điện chương trình điện Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng. Ông Nguyễn Đăng Hiền – GĐ Điện lực Lâm Đồng cho biết: Đến nay, 100% buôn làng của tỉnh miền núi Nam Tây Nguyên (Lâm Đồng) đã có điện thắp sáng. Lâm Đồng là tỉnh đi đầu trong 5 tỉnh Tây Nguyên đã hoàn thành chương trình đúng cuối tháng 1/2010.

Với tổng nguồn vốn gần 208 tỷ đồng trong đó vốn đầu tư của Chính phủ chiếm 85%, còn lại là vốn của ngành điện, chương trình điện Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng được chính thức khởi động vào ngày 10/5/2008. Từ nguồn vốn này, đến nay, Điện lực Lâm Đồng đã triển khai xây dựng 403km đường dây trung thế, 825km đường dây hạ thế và 474 trạm biến áp với tổng dung lượng hơn 13.000kVA.

Tính đến cuối tháng 1/2010, Lâm Đồng đã có thêm 19.700 hộ dân tại 475 thôn buôn thuộc 116 xã phường của 12 huyện, thị, thành có điện thắp sáng (trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 93%) nâng tổng số khách hàng của ngành điện lên 253.000 hộ - đạt 93% hộ dân trong tỉnh được sử dụng điện. Về cơ bản, đến nay Lâm Đồng đã hoàn thành chương trình điện Tây Nguyên theo kế hoạch đề ra và là tỉnh “về đích” sớm nhất trong 5 tỉnh.

Theo EVN, theo dự kiến ban đầu chương trình điện Tây Nguyên được triển khai tại 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăklăk, Đắc Nông và Lâm Đồng với tổng vốn trên 1.320 tỷ đồng nhằm cung cấp điện lưới quốc gia cho khoảng 116.067 hộ dân Tây Nguyên thuộc trên 1.300 thôn buôn chưa có điện. Tính đến thời điểm này, ngành điện đã thực hiện được khoảng 90% khối lượng công việc và dự kiến có khoảng 90.000 hộ dân có điện thắp sáng vào trước Tết Nguyên đán Canh Dần sắp đến. Ngoài Lâm Đồng đạt 100% kế hoạch thì các tỉnh còn lại, đến cuối tháng 1 này (trước tết Canh Dần) sẽ có khoảng 90% số hộ dân trong vùng dự án được cấp điện và dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc trong quý II năm 2010.

Tại thôn Phú Ao, nơi diễn ra lễ đóng điện chương trình điện Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng (cũng là nơi diễn ra lễ khởi công cách nay gần 20 tháng), trưởng thôn của thôn Phú Ao nói: “Bà con mình vui lắm. Tết này, người Churu mình không còn cảnh thắp đèn dầu đón tết như mọi năm nữa rồi. Niềm vui của bà con trong tết này được nhân đôi, nhân ba lên vì không chỉ có cái điện thắp sáng mà còn có tivi để xem Hà Nội bắn pháo hoa. Mình quán triệt cho bà con mình như thế ngay từ đầu nên đường dây chạy tới đâu là bà con mình tự nguyện giải phóng mặt bằng đến đó”.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm