| Hotline: 0983.970.780

Thái Bình: Công bố dịch lở mồm long móng

Thứ Sáu 10/02/2012 , 09:24 (GMT+7)

Hiện tỉnh đã cấp 13 tấn hoá chất cho các địa phương và đang chỉ đạo quyết liệt chống dịch.

Số lợn có triệu chứng bị nhiễm bệnh tại các địa phương tỉnh Thái Bình đang điều trị

Ông Nguyễn Văn Đức, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Thái Bình cho biết, dịch lở mồm long móng (LMLM) đã xuất hiện trên lợn ở 5 huyện và TP. UBND tỉnh Thái Bình đã công bố dịch hôm 7/9. Hiện tỉnh đã cấp 13 tấn hoá chất cho các địa phương và đang chỉ đạo quyết liệt chống dịch.

Dịch LMLM đã làm 296 con lợn nhiễm bệnh, trong tổng đàn 680 con của 33 hộ, ở 13 thôn, trong 8 xã thuộc 5 huyện, thành phố. Các địa phương xuất hiện dịch gồm: xã Đông Kinh (huyện Đông Hưng); xã Bách Thuận, Hồng Lý (Vũ Thư); xã Minh Khai, Đông Đô, Tây Đô (Hưng Hà) và xã Vũ Đông (TP Thái Bình). Sau khi phát hiện dịch, Thái Bình đã nhanh chóng lấy mẫu gửi xét nghiệm và quyết liệt dập dịch.

Đến nay số lợn chết đã xử lý 92 con, số ốm và điều trị khỏi triệu chứng là 78 con và đang điều trị 126 con. Ông Đức cho biết, dịch LMLM trên lợn xẩy ra tại Thái Bình từ ngày 22/1/2012 trên đàn lợn 11 con của một hộ chăn nuôi ở thôn Phú Mỹ, xã Hồng Lý (huyện Vũ Thư), biểu hiện bỏ ăn, chết rất nhanh.

Sau đó, từ ngày 29 đến 31/1, phát hiện tiếp đàn lợn hàng chục con của một số hộ tại 4 xã là Hồng Lý, Bách Thuận (Vũ Thư), Đông Kinh (Đông Hưng), Minh Khai (Hưng Hà) bị ốm, có biểu hiện loét lợi, lưỡi, sưng vành móng và bỏ ăn. Trong các ngày 1 đến 7/2 đã phát sinh thêm các ổ dịch mới trên đàn lợn của 3 xã Đông Đô, Tây Đô (Hưng Hà), Quỳnh Lâm (Quỳnh Phụ) và xã Vũ Đông (TP Thái Bình).

Bệnh LMLM xảy ra ở hầu hết những xã có ổ dịch cũ những năm trước, mầm bệnh còn tồn tại. Cùng với đó, liên tục những ngày trước và sau Tết Nguyên đán có mưa ẩm, lạnh kéo dài, làm sức đề kháng của lợn giảm, dễ mắc bệnh. Hiện tượng vận chuyển lợn, mua bán, nhập đàn, nuôi mới chưa được kiểm soát chặt chẽ; lợn ốm chết gia đình tự xử lý, không báo thú y và chính quyền cơ sở... khiến dịch bệnh phát sinh lây lan.

Trước tình hình dịch bệnh LMLM trên đàn lợn diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát lây lan ra diện rộng, tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các địa phương có dịch kịp thời khoanh vùng và triển khai các biện pháp dập dịch. Yêu cầu các địa phương kiện toàn ban chỉ đạo, tập trung công tác tuyên truyền, khuyến cáo các hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp xử lý dịch bệnh. Đồng thời lập các chốt kiểm dịch ở các trục giao thông ra vào vùng dịch, trực 24/24h để kiểm soát, ngăn chặn không vận chuyển, buôn bán lợn mắc bệnh ra ngoài vùng dịch; cấp đủ hoá chất cho các xã phun tiêu độc khử trùng; theo dõi chặt chẽ diễn biến của dịch, không để bệnh phát tán, lây lan.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm