| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa phấn đầu thành trung tâm sản xuất giống lớn

Chủ Nhật 10/09/2017 , 19:28 (GMT+7)

Ngày 10/9, Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị giới thiệu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt.

19-01-59_1
Toàn cảnh Hội nghị giới thiệu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trồng trọt

Phát biểu tại Hội nghị, ông Mai Nhữ Thắng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa cho biết, những năm qua ngành nông nghiệp và các địa phương luôn chú trọng đẩy mạnh công tác giới thiệu, chuyển giao và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, xem đây là nội dung trọng tâm thực hiện mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng của các loại cây trồng.

Theo số liệu từ Sở NN-PTNT, từ năm 2011 đến nay các đơn vị trên địa bàn đã nghiên cứu, lai tạo, tuyển chọn được 8 giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao; hoàn thiện và làm chủ quy trình sản xuất hạt giống lúa lai F1 cho năng suất hơn 700 ha/năm; sản xuất giống lúa thuần theo hình thức doanh nghiệp đầu tư và bao tiêu sản phẩm đạt 2.200 ha/năm. Ngoài ra còn phối hợp với các Viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp lựa chọn 12 giống lúa lai, lúa thuần phù hợp với điều kiện canh tác của tỉnh…

19-01-59_2
Các đại biểu tham quan sản phẩm của Tổng Cty Giống cây trồng Thái Bình

Thời gian tới tỉnh định hướng đẩy mạnh quá trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác giống, qua đó phấn đấu đưa Thanh Hóa trở thành một trong các trung tâm sản xuất giống lớn nhất của cả nước, chủ động được 50% lượng giống cây trồng trong sản xuất đại trà trở lên.

Về chi tiết, tiếp tục ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ gắn với đổi mới cơ cấu giống thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm cơ cấu giống và thời vụ an toàn nhất cho các vùng sản xuất; hoàn chỉnh và phổ cập các quy trình kỹ thuật thâm canh, góp phần tăng năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản xuất.

19-01-59_3
19-01-59_4
19-01-59_5
19-01-59_6
19-01-59_7
Một số mặt hàng, sản phẩm được các doanh nghiệp trưng bày tại Hội nghị

 

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất