| Hotline: 0983.970.780

Thế giới có thêm một 'kỳ quan ánh sáng' ở Trung đông

Thứ Năm 09/11/2017 , 18:03 (GMT+7)

Nếu như Louvre Paris nổi tiếng thế giới với hình ảnh kim tự tháp thì phiên bản của bảo tàng ở Trung Đông cũng có phong cách kiến trúc ấn tượng không kém...

Sau hơn một thập kỷ mong đợi, cuối cùng người yêu nghệ thuật trên toàn cầu cũng đã có thể được chiêm ngưỡng công trình hứa hẹn là "kỳ quan ánh sáng" ở Trung Đông, đó là Bảo tàng Louvre Abu Dhabi vừa khánh thành tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Đây là bảo tàng đầu tiên ngoài lãnh thổ nước Pháp mang tên của Bảo tàng trứ danh "Louvre" ở thủ đô Paris hoa lệ.

14-01-55_nh1
Toàn cảnh Bảo tàng Louvre Abu Dhabi nhìn từ trên cao

Được cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac khởi xướng năm 2001, dự án "Louvre vùng sa mạc" này do kiến trúc sư người Pháp từng được giải Pritzker Jean Nouvel thiết kế, trải rộng trên tổng diện tích 24.155m2 ở đảo Saadiyat, với góc nhìn hướng về vịnh Persian. UAE đã phải mất 525 triệu USD để được sử dụng thương hiệu Louvre. Ngoài ra, Adu Dhabi cũng đã trả cho Pháp số tiền 750 triệu USD để thuê các nhà quản lý từ nước này sang nhằm chăm sóc các tác phẩm nghệ thuật. 

Bảo tàng Louvre Abu Dhabi bao gồm 26 khu trưng bày sơn màu trắng. Tới đây, khách tham quan chắc chắn sẽ bị choáng ngợp vì quy mô, lối kiến trúc độc đáo, tinh tế và những chi tiết dù nhỏ nhất trong thiết kế của bảo tàng.

14-01-55_nh_2
Bên trong Bảo tàng Louvre Abu Dhabi, khách thăm quan được trải nghiệm cảm giác về “cơn mưa ánh sáng”

Nếu như Louvre Paris nổi tiếng thế giới với hình ảnh kim tự tháp thì phiên bản của bảo tàng ở Trung Đông cũng có phong cách kiến trúc ấn tượng không kém, với mái vòm dài 180 mét, được ghép từ hơn 8.000 mảnh kim loại, tạo cho khách tham quan cảm giác như đang đứng dưới bầu trời đầy sao vào ban đêm, trong khi ánh sáng ban ngày sẽ tạo nên "cơn mưa tia sáng". Không những thế, kiến trúc sư Jean Nouvel còn cho xây Đài phun nước Ánh sáng cao 2,3 mét với hình xoắn ốc, được phủ kín bởi những viên pha lê lấp lánh.

Với nội dung chủ đạo là lịch sử thế giới và các tôn giáo, Bảo tàng Louvre Abu Dhabi trưng bày hơn 600 tác phẩm nghệ thuật độc đáo của thế giới Hồi giáo, Byzantine, Pre-Columbian hoặc châu Á như các bản thảo kinh Koran hay Kinh thánh cổ xưa, Hộp thập giác từ thế kỷ thứ 8 sau Công nguyên hay bức họa "The Subjugated Reader" của René Magritte vẽ năm 1928. Bên cạnh đó, còn có hơn 300 tác phẩm khác do Louvre Paris và 12 bảo tàng khác của Pháp cho thuê như bức "Chân dung tự họa" của Vincent Van Gogh vẽ năm 1887 hay bức "La Belle Ferronniere" của đại danh họa Leonardo da Vinci. 

Bảo tàng Louvre Abu Dhabi sẽ mở cửa một phần cho khách tham quan trong ngày 11/11 tới. Ngoài Louvre Abu Dhabi còn có hai bảo tàng đang được xây dựng trên đảo Saadiyat là Guggenheim Abu Dhabi do kiến trúc sư Frank Gehry thiết kế và Bảo tàng Quốc gia do Norman Foster thiết kế.     

14-01-55_nh3
Đài phun nước Ánh sáng cao 2,3m ở Bảo tàng
14-01-55_nh4
14-01-55_nh5
Các hiện vật tái hiện lịch sử thế giới và nét đặc trưng khu vực Trung Đông được trưng bày tại Bảo tàng
Bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp) trình diễn màn ánh sáng 3D chào mừng lễ khai trương Bảo tàng Louvre Abu Dhabi

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm