| Hotline: 0983.970.780

Thằn lằn bay có mặt tại Úc 107 triệu năm trước

Thứ Năm 06/07/2023 , 09:37 (GMT+7)

Theo một nghiên cứu được công bố mới đây, thằn lằn bay, loài bò sát bay lâu đời nhất thế giới, đã từng bay trên bầu trời Úc cách đây 107 triệu năm.

Các nhà cổ sinh vật học đã đi đến kết luận đó sau khi kiểm tra hai mảnh xương thời tiền sử được lấy từ Dinosaur Cove - một địa điểm chứa hóa thạch ở bang Victoria của Úc từ hơn ba thập kỷ trước.

Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học Lịch sử Sinh học, các mẫu là phần còn lại lâu đời nhất của loài thằn lằn bay từng được phục hồi tại đất nước này.

Sinh vật khổng lồ này là động vật có xương sống đầu tiên tiến hóa khả năng bay và sống cùng với khủng long trong thời kỳ Đại Trung sinh bắt đầu từ 252 triệu năm trước.

Các chuyên gia từ Đại học Curtin có trụ sở tại Perth và Bảo tàng Victoria ở Melbourne đã kiểm tra xương của hai cá thể, bao gồm xương cánh thuộc về loài thằn lằn bay chưa trưởng thành đầu tiên từng được báo cáo ở Úc.

Một mảnh xương chậu được tìm thấy là của một loài thằn lằn bay với sải cánh dài hơn 2m. Một số loài thằn lằn bay có sải cánh dài hơn 10m.

Các mẫu vật của Úc được phát hiện trong một cuộc khai quật tại Dinosaur Cove vào những năm 1980, do các nhà cổ sinh vật học Tom Rich và Pat Vickers-Rich, từ Viện Nghiên cứu Bảo tàng Victoria dẫn đầu.

Thằn lằn bay đã từng bay trên bầu trời Úc cách đây 107 triệu năm.

Thằn lằn bay đã từng bay trên bầu trời Úc cách đây 107 triệu năm.

Tác giả chính của nghiên cứu, Adele Pentland từ Đại học Curtin, chia sẻ với CNN rằng, phát hiện này cho thấy những sinh vật khổng lồ đã bay qua Úc hàng chục triệu năm trước, bất chấp điều kiện khắc nghiệt trong Kỷ Phấn trắng (145 triệu đến 66 triệu năm trước), khi Victoria chìm trong bóng tối nhiều tuần liền. Đồng thời cho biết thêm vị trí mà hai mẫu vật được tìm thấy sẽ nằm trong vòng cực vào thời điểm đó.

Adele Pentland cho biết, chưa đến 25 bộ hài cốt của thằn lằn bay thuộc 4 loài đã được tìm thấy ở Úc kể từ những năm 1980. Để so sánh, ở những nơi như Brazil và Argentina hơn 100 bộ đã được lấy tại các địa điểm riêng lẻ.

Trong một tuyên bố, Rich cho biết, thật “tuyệt vời” khi thấy công việc khai quật được thực hiện tại Dinosaur Cove vào những năm 1980 đã được đền đáp.

Vào thời điểm đó, các tình nguyện viên đã dành nhiều năm để đào một đường hầm dài 60m trong một vách đá bên bờ biển, nơi tìm thấy xương.

Ông nói thêm: “Hai hóa thạch này là kết quả của nỗ lực lao động miệt mài của hơn 100 tình nguyện viên trong hơn một thập kỷ”.

(Theo CNN)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm