| Hotline: 0983.970.780

Thi đua sản xuất giỏi ở Anh Sơn

Thứ Tư 19/11/2014 , 08:10 (GMT+7)

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là một trong những nội dung trọng tâm mà huyện Anh Sơn (Nghệ An) hướng đến để xây dựng NTM.

Vì lẽ đó, các chi hội nông dân trên địa bàn huyện đã nhanh chóng thực hiện chủ trương đổi mới phương thức, tăng cường các hoạt động hỗ trợ để nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh theo chiều hướng có lợi. Hội viên được tiếp cận nguồn vốn, con giống, vật tư nông nghiệp, khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến nên đã mạnh dạn hơn trong quá trình đầu tư.

Phong trào chính là sợi dây liên kết, tạo động lực thúc đẩy cho các hội viên sớm hình thành ý thức chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Phong trào đã phát huy mạnh mẽ các nguồn lực, khai thác mọi tiềm năng về đất đai, lao động và nguồn vốn của các hộ nông dân, phát huy được lợi thế của từng vùng, từng địa phương, tạo ra bộ mặt nông nghiệp hoàn toàn mới mẻ, từ tự cấp, tự túc sang sản xuất hàng hoá, từ độc canh, thuần nông sang đa canh, thâm canh cao. Nhiều vùng cây công nghiệp tập trung gắn với công nghiệp chế biến nối đuôi nhau ra đời như: Sản xuất chế biến chè ở Hùng Sơn, Phúc Sơn, Long Sơn, Cẩm Sơn, Đỉnh Sơn; mía ở Thành Sơn, Bình Sơn, Thọ Sơn…

Mô hình kinh tế trang trại, gia trại được nhiều địa phương và các hộ gia đình lựa chọn để triển khai. Đến nay, toàn huyện có 155 cơ sở lớn nhỏ, trực tiếp mang lại nguồn lợi đáng kể cho các chủ hộ, đồng thời giải được bài toán việc làm cho hàng ngàn lao động nông thôn. Điển hình như trang trại tổng hợp của anh Nguyễn Hữu Kim, Chi hội 7 xã Khai Sơn, trồng chè công nghiệp, cây ăn quả, kết hợp trồng rừng, chăn nuôi trâu bò hàng hóa...

Tổng kết giai đoạn 2012 - 2014 có 6.813 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 64% so với hộ đăng ký. Trong đó, cấp Trung ương là 13 hộ; cấp tỉnh 89 hộ; cấp huyện 512 hộ; cấp cơ sở 6.257 hộ.
Có 4.149 hộ thu nhập từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng/năm, 1.546 hộ thu nhập từ 100 đến dưới 150 triệu đồng/năm, 352 hộ thu nhập từ 150-200 triệu đồng/năm, 198 hộ thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng/năm và 90 hộ thu nhập từ 300 triệu đồng - 1 tỷ đồng/năm...

Chính cách làm “không cho đất nghỉ” đã mang lại kết quả mỹ mãn, hằng năm giúp gia đình anh thu về khoảng 500 triệu đồng. Tương tự là trang trại của anh Trần Nhật Lệ, Chi hội 5 xã Long Sơn, nhờ biết xoay vòng lợi ích giữa chăn nuôi gia súc, gia cầm với trồng cây nguyên liệu giấy nên gia đình anh Lệ bỏ túi trên 250 triệu đồng/năm.

Không ngoa khi nói rằng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã mang đến những nét mới, nâng tầm chất lượng cuộc sống của hàng ngàn hộ nông dân trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Lấy trường hợp của gia đình anh Nguyễn Tuấn Dũng (Chi hội 1/5 xã Cẩm Sơn) làm ví dụ. Vốn là một hộ nghèo, kinh tế khó khăn, thiếu thốn đủ thứ nhưng với bản tính cần cù, chịu thương chịu khó, biết lấy ngắn nuôi dài nên chẳng mấy chốc đã gây dựng được cơ ngơi khá đủ đầy.

Nhâm nhi ngụm trà nóng, ông chủ trang trại lợn khá quy mô mở lời: Trước đây nhà tôi chỉ chăn nuôi cho có lệ, nhưng từ ngày tham gia vào chi hội thì cách nghĩ, cách làm thay đổi hẳn.

Được khuyến khích, tôi quyết định vay vốn để nâng cấp trang trại, chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang quy mô lớn. Những ngày đầu còn đôi chút bỡ ngỡ nhưng đến nay cơ bản cũng ổn, giàu thì chưa dám chắc nhưng cái đói, cái nghèo không còn bận tâm nữa.

Thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, các hội viên đã đóng góp trên 112 tỷ đồng xây dựng NTM; tham gia hiến tổng cộng 470.000 m2 đất, 167.000 ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp giao thông nông thôn, chỉnh trang đường làng ngõ xóm sạch đẹp.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Anh Sơn, nhấn mạnh: “Phong trào đã tạo ra sức hút và sự gắn bó chặt chẽ giữa tổ chức và hội viên. Hội Nông dân huyện Anh Sơn có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội cũng như xây dựng Chương trình NTM của địa phương”.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm