| Hotline: 0983.970.780

Thị trường di động xuất hiện chiêu lừa mới

Thứ Ba 06/07/2010 , 14:00 (GMT+7)

Người dùng di động đang đối mặt với nguy cơ bị móc túi bởi chiêu giả danh người thân thông báo số điện thoại mới. Khi khách hàng thực hiện cuộc gọi vào số máy này, tài khoản sẽ tự động bị trừ tiền.

Người dùng di động đang đối mặt với nguy cơ bị móc túi bởi chiêu giả danh người thân thông báo số điện thoại mới. Khi khách hàng thực hiện cuộc gọi vào số máy này, tài khoản sẽ tự động bị trừ tiền.

Anh Huy - một thuê bao MobiFone ở TP HCM kể, chiều 5/7, anh nhận được tin nhắn từ số điện thoại 0169… với nội dung: “Đây là số điện thoại mới của tôi 190059999x”. Cho rằng đây là bạn bè, hoặc người quen đề nghị lưu số điện thoại mới, anh Huy bấm điện thoại gọi lại. Số điện thoại 0169... báo cuộc gọi bị lỗi kết nối. Anh chuyển sang gọi trực tiếp vào số 190059999x.

Nhiều thuê bao phản ánh họ nhận được tin nhắn thông báo số điện thoại như thế này

Đầu dây bên kia phát ra tiếng nhạc, sau đó là một bản tấu hài. Tưởng đây là nhạc chờ, anh Huy cứ thế nghe. Anh cho hay đoạn kịch này cũng khá nhộn và hấp dẫn nên anh cứ thế bị cuốn đi cho đến khi điện thoại kêu tít tít báo tài khoản không còn đủ tiền để thực hiện cuộc gọi. “Bấy giờ tôi mới biết mình bị lừa, may mà trong tài khoản của tôi chỉ còn hơn chục nghìn đồng. Nếu số tiền lớn hơn, chắc tôi còn bị cuốn vào bản hài kịch trên không biết đến khi nào”, anh Huy nói.

Anh cho biết cách đây một năm anh từng bị lừa bởi tin nhắn trúng thưởng rởm. Do đó, khách hàng này rất cảnh giác với những lời mời chào từ những số điện thoại không quen biết. “Vậy mà, lần này, tôi vẫn bị lừa. Không biết có bao nhiêu người gặp phải tình huống như tôi”, anh Huy chia sẻ.

Không còn là những lời chào mời bói toán, lô đề, dẫn dụ khách hàng vào những tin nhắn sex, tư vấn hôn nhân giới tính, các chiêu lừa qua di động ngày càng biến tấu tinh vi khiến người dùng di động mất cảnh giác.

Chị Minh - một thuê bao khác của MobiFone ở Hà Nội cho hay chiều 5/7, chị cũng nhận được tin nhắn tương tự thông báo số điện thoại mới từ thuê bao 0169 khác. Cũng vì lo ai đó là người quen muốn thông báo số điện thoại mới, chị đã bấm máy gọi lại. Chỉ sau một bản tấu hài kéo dài hơn một phút 38 giây, chị bị trừ số hơn 20.000 đồng trong tài khoản.

“Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi gọi điện tới tổng đài chăm sóc khách hàng của MobiFone, nhân viên cho biết tổng đài này không thuộc quản lý của họ và họ cũng không biết số điện thoại 190059999x của đơn vị nào”, chị Minh nói.

Chị nhẩm tính, chỉ cần 3 người trong số 10 khách hàng nhận được tin nhắn và thực hiện cuộc gọi, mỗi cuộc gọi kéo dài hơn một phút tổng đài 190059999x sẽ thu được gần 50.000 đồng.

Theo tìm hiểu VnExpress.net, thời gian qua, các trò lừa dẫn dụ người tiêu dùng nhắn tin trúng thưởng, bói toán lô đề... tới các tổng đài có 4 số như 8xxx, 7xxx hoặc 6xxx. Còn tin nhắn lừa dẫn dắt thuê bao di động tới các tổng đài có 10 chữ số thì đây là lần đầu. Chính vì thế, khách hàng không tinh ý sẽ rất dễ bị mất tiền oan.

Các mạng di động cho biết đang tìm hiểu các thông tin liên quan đến tổng đài 190059999x để có cảnh báo cho khách hàng. Tuy nhiên, họ khẳng định đây không phải là số điện thoại di động bình thường mà là đầu số dịch vụ.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm