| Hotline: 0983.970.780

Thiếu tiền, Ukraine từ chối nhận máy bay ném bom của Canada

Chủ Nhật 23/11/2014 , 13:59 (GMT+7)

Sở dĩ chính phủ Ukraine từ chối tiếp nhận 20 máy bay ném bom F-18 của Canada là do thiếu kinh phí cho chi phí duy tu và không có phi công được đào tạo.

Phát biểu trên kênh truyền hình 24 của Ukraine, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine ông Leonid Polyakov hiện là cố vấn của Ủy ban  Quốc phòng và An ninh Quốc gia của quốc hội nước này cho biết sở dĩ chính phủ Ukraine từ chối tiếp nhận 20 máy bay ném bom F-18 của Canada là do thiếu kinh phí cho chi phí duy tu và không có phi công được đào tạo.

Theo ông Polyakov, lý do để từ chối đề nghị này của Canada thì có nhiều nhưng “trước tiên, có lý do về tài chính vì mỗi phi công hoạt động cần có vài nghìn nhân viên đặc biệt phục vụ anh ta bay.

Hơn nữa, muốn lái được những máy bay chiến đấu này cũng phải cần có những khóa đào tạo phi công nâng cấp trong khi đó hầu hết phi công hiện nay đều được đào tạo để lái những chiếc máy bay chiến đấu của Xô-viết trước đây.

Theo Itar-tass, thông tin về việc Canada cung cấp máy bay cho Ukraine đã xuất hiện từ mùa hè năm 2014 khi chính phủ Canada đã ngỏ lời cung cấp máy bay cho nước này để hiện đại hóa lực lượng không quân của họ.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất