| Hotline: 0983.970.780

Thông tin tiếp vụ Giám đốc tử vong trong khách sạn

Thứ Hai 28/01/2013 , 18:57 (GMT+7)

Vụ việc ông Vũ Dương Bình tử vong bất thường tại khách sạn Mai Đan đã gây xôn xao dư luận Thái Nguyên.

Như tin NNVN đã đưa, vụ việc ông Vũ Dương Bình (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cty CP Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình - TP Thái Nguyên) bị tử vong bất thường tại khách sạn Mai Đan đã gây xôn xao dư luận địa phương.

>> Giám đốc doanh nghiệp nổi tiếng ở Thái Nguyên tử vong trong nhà nghỉ

Ông Vũ Dương Bình sinh năm 1957, khởi nghiệp kinh doanh từ năm 1994 với việc thành lập trung tâm nội thất Hoàng Bình chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất. Đến năm 2000, ông đầu tư sang lĩnh vực sản xuất chè bằng việc xây dựng nhà máy chè xuất khẩu Tân Cương, Hoàng Bình tại xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.

Khởi đầu khi bước chân vào nghề chè của ông Bình đã gặp trắc trở khi người dân xã Tân Cương (TP Thái Nguyên) không đồng ý để Cty của ông Bình đăng ký thương hiệu chè Tân Cương. Năm 2002, UBND tỉnh Thái Nguyên kết luận về vụ tranh chấp thương hiệu "Chè Tân Cương”.


Nhà máy Chế biến chè xuất khẩu Tân Cương Hoàng Bình.

Theo đó, Cty Đầu tư xây dựng và thương mại Hoàng Bình và Nhà máy Chế biến chè xuất khẩu Tân Cương không đăng ký thương hiệu chè đặc sản Tân Cương. Ông Bình đã đăng ký thương hiệu sản phẩm chè là Tân Cương Hoàng Bình. Thương hiệu này đem lại cho ông doanh nghiệp nhiều thành công với 5 lần đạt giải thưởng Sao vàng Đất Việt, lọt vào nhóm 100 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam.

 Có thể nói, ông Vũ Dương Bình chính là người đã góp phần quan trọng, tạo điều kiện, chắp cánh để thương hiệu chè Tân Cương nói riêng, chè Thái Nguyên nói chung bay xa đến các thị trường của nhiều nước trên thế giới. Cho đến nay, nổi bật nhất trong các hoạt động của Cty CP Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình vẫn là Nhà máy chế biến xuất khẩu chè Tân Cương Hoàng Bình (xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên) và Trung tâm nội thất Hoàng Bình Plaza (phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên).

Những năm gần đây, Cty CP Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình đã đầu tư sang lĩnh vực bất động sản nhưng cũng gặp vướng mắc. Đầu năm 2012, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phải ký quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ tổng hợp Sông Cầu - Sông Cầu Resort của Cty CP Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình.

Nguyên nhân do dự án được cấp từ năm 2007 nhưng nhà đầu tư không có động tĩnh triển khai, dẫn đến việc không đảm bảo tiến độ theo giấy phép đầu tư. Trong bối cảnh đó, dư luận đã đặt câu hỏi về năng lực tài chính thực sự của Cty này. Nhiều nguồn tin cho rằng, doanh nghiệp của ông Bình đã gặp khó khăn về tài chính. Như vậy, cùng với những thành công, Cty CP Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình do ông Vũ Dương Bình làm Tổng Giám đốc cũng ít nhiều gặp các vướng mắc, trở ngại.


Khu Resort Sông Cầu bị bỏ hoang do Cty CP Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư xây dựng.

Trở lại sự việc cái chết thảm và bất thường của ông Vũ Dương Bình, theo một số đại diện các doanh nghiệp tại thành phố Thái Nguyên, vào chiều tối ngày 26/1/2013, ông Bình còn tham gia ăn tối cùng một số người. Sau đó, ông Bình đã đến thuê phòng tại khách sạn Mai Đan.

Ngày 27/1, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của hội trong năm 2013, ông Vũ Dương Bình đã không tham dự. Khi phát hiện ông Bình đã tử vong, một số người được chứng kiến hiện trường ban đầu cho biết, trên cơ thể ông Bình có nhiều vết trầy xước, vết thương ở vùng cổ và ngực. Có nhiều dấu hiệu về một vụ sát hại liên quan đến cái chết của ông Vũ Dương Bình. Hiện nay, cơ quan chức năng thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm