| Hotline: 0983.970.780

Tiêu chết, người dân đứng ngồi không yên

Thứ Sáu 11/11/2016 , 08:24 (GMT+7)

Gần 1 tháng nay, hàng chục hécta hồ tiêu của nhiều hộ dân ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đang phát triển tốt, cho nhiều trái và chuẩn bị thu hoạch bỗng chốc héo rũ rồi chết. 

Nhiều vườn tiêu cho thu nhập hàng trăm triệu đồng đang có nguy cơ mất trắng.
 

Tiêu chết vì bệnh

Gia đình anh Đặng Công Hải thuộc ấp Trường An, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom trồng 5 sào tiêu được gần 8 năm nay, các trụ tiêu đang trong thời kỳ cho quả và chuẩn bị thu hoạch thì 4 sào tiêu bỗng chốc héo rũ rồi chết.

20-34-51_tieu-chet-cu-ho-nh-hi4
20-34-51_tieu-chet-cu-ho-nh-hi
Anh Hải thu gom tiêu chết
 

Theo anh Hải, chỉ chưa đầy 1 tháng khoảng 500 trụ tiêu của gia đình đang sinh trưởng bình thường bỗng lá chuyển màu vàng, héo dần rồi rụng kín gốc. Hiện tượng tiêu rũ và rụng lá bắt đầu từ ngọn trở xuống, xảy ra rất nhanh. Nhổ gốc lên thấy bộ rễ cây tiêu bị thối đen, gốc thân cũng bị thối, cành trơ trụi và héo khô.

Một số nọc tiêu mới trồng cũng đang bị lây lan, chết ngọn, cháy lá. Mặc dù, anh đã đổ vôi xử lý các gốc hồ tiêu bị bệnh và mua thuốc về phun nhưng vẫn không khống chế được dịch bệnh.

Anh buồn rầu nói: “Năm nay tiêu chết nhanh quá, trong có 1 tháng mà tiêu chết đồng loại mấy sào luôn. Theo kinh nghiệm của tôi thì tiêu chết do bị nấm, chết thối gốc trở lên đến ngọn. Tôi cũng đã phun xịt thuốc nhưng không hiệu quả. Mình xử lý được năm nay nó không chết nữa nhưng năm sau lại chết, nói chung bệnh này chưa có thuốc đặc trị".

Theo anh Hải, nếu trồng mới lại cây tiêu trên đất hiện nay, đến lúc cây tiêu lớn một chút nó cũng chết theo. Dường như mầm bệnh lan truyền từ vụ này sang vụ khác. Từ đầu mùa mưa đến giờ gia đình anh đã trồng, ươm cây lên cao gần 1m, đến giờ cây lớn chết thì cây nhỏ cũng chết theo.

Cùng ấp với anh Hải, những ngày này, cứ sáng ra bà Yadi ở xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom lại cầm rổ ra vườn tiêu thu từng dé tiêu non khô rụng từ những trụ tiêu đã chết. Gia đình trồng 3 sào tiêu thì vườn tiêu đã chết gần hết. Một nguồn vốn không nhỏ đầu tư coi như mất trắng.

20-34-51_tieu-chet-b-ydi-luon-de-tieu
Vườn tiêu nhà bà Yadi héo đen và chết
 

Bà Yadi cho biết, ban đầu cây tiêu rũ lá vàng rồi rụng hàng loạt chỉ trong vòng 5 - 7 ngày, để lại cành tiêu trơ trụi, sau đó toàn dây bị héo đen và chết. Nhìn vườn tiêu chết chỉ biết đứng nhìn mà không thể làm được gì. Nếu mưa kéo dài và chuyển sang mùa khô thì tất cả diện tích tiêu sẽ chết hoàn toàn.

Bà Yadi buồn rầu nói: “Mấy năm trước, vườn tiêu của gia đình cho thu hoạch khoảng 5 tấn đến 6 tấn mỗi vụ, năm nay không biết có được 1 tấn không nữa. Đến cuối tháng 10 vừa qua, tiêu chết hàng loạt luôn. Nắng lên tiêu còn chết nhiều nữa. Gia đình có 3 sào tiêu mà không thu được đồng nào”.
 

Ngập úng đe dọa vườn tiêu

Cây tiêu ở đây cùng lúc phải đối phó với cả dịch bệnh và úng ngập. Khác với nhiều diện tích trồng tiêu bị chết do sâu bệnh, nấm…, năm nay do mưa kéo dài nên một số hộ trồng tiêu tại khu vực trũng, thấp bị ngập úng gây thiệt hại nặng.

Trong đó, gia đình chị Phạm Thị Bích Phượng ở, ấp Trường An, xã Thanh Bình trồng 5 sào tiêu bị ngập úng kéo dài nên diện tích tiêu đã trồng chết không còn trụ nào. Mặc dù, gia đình đã làm đủ mọi cách để cứu vãn vườn tiêu, tuy nhiên không thể được. Tiêu vẫn cứ rủ nhau... chết một cách khó hiểu.

20-34-51_tieu-chet-vi-ngp-ung
Tiêu chết vì ngập úng
 

Chị Phượng chia sẻ: “Thấy tiêu chết, gia đình thuê xe múc mương thoát nước mà không kịp. Tiêu vẫn chết, nhìn mà chẳng biết làm gì. Vốn liếng của hai vợ chồng tôi được bố mẹ hai bên cho khi mới cưới đầu tư trồng tiêu thì nay trôi xuống sông, xuống biển”.

Thời gian gần đây do giá tiêu luôn ở mức cao, đã khiến nhiều hộ dân ồ ạt mở rộng diện tích cây hồ tiêu. Đã có nhiều khuyến cáo nhưng người dân không nghe, vẫn tiếp tục trồng tiêu để đón giá cao, kể cả những nơi bị ngập úng mỗi khi vào mưa.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Dần, Trưởng trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Trảng Bom cho biết, tiêu chết đa phần vẫn bởi mắc bệnh chết nhanh. Nguyên nhân do thời tiết mưa nhiều kéo dài, độ ẩm không khí cao… Phòng Kinh tế huyện đã phối hợp với Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và BVTV tuyên truyền, khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra, thăm nom vườn tiêu để phát hiện bệnh kịp thời.

Khi có dấu hiệu bệnh, nên cắt bỏ ngay phần tiêu nhiễm bệnh để cách ly và tiêu hủy, sau đó sử dụng thuốc phun phòng trừ bệnh; đồng thời dùng men vi sinh bón cho cây tiêu. Đối với những khu vực ngập úng không nên trồng tiêu mà chuyển sang trồng các loại cây khác.

Giá tiêu tăng cao, mà các trụ tiêu vẫn... lăn đùng ra chết một cách bí ẩn. Vì vậy thật dễ hiểu khi hầu hết các hộ dân trồng tiêu đều hoang mang, lo lắng trước nguy cơ trắng tay trong khi chưa tìm ra phương pháp đặc trị. Vì thế, sẽ có thêm nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn.

 

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm