| Hotline: 0983.970.780

Tôm càng xanh thay lúa vụ 3 - Tại sao không ?

Thứ Năm 12/08/2010 , 11:24 (GMT+7)

Làm lúa tuy không bao giờ ế nhưng vẫn có lúc tồn đọng, rớt giá. Còn tôm càng xanh? Suốt gần 10 năm qua, dân nuôi tôm theo mô hình luân canh lúa-tôm ở các tỉnh ven sông Hậu, sông Tiền đều nói chắc: Lúc nào cũng bán giá cao...

Làm lúa tuy không bao giờ ế nhưng vẫn có lúc tồn đọng, rớt giá. Còn tôm càng xanh? Suốt gần 10 năm qua, dân nuôi tôm theo mô hình luân canh lúa-tôm ở các tỉnh ven sông Hậu, sông Tiền đều nói chắc: Lúc nào cũng bán giá cao, tôm nuôi không đủ bán, tôm càng xanh (TCX) ít dịch bệnh, rủi ro… mỗi vụ thu chục triệu bạc là chuyện thường.

Thu họach tôm càng xanh. Ảnh: Lê Hoàng Vũ

Thay vì làm lúa vụ 3 (thu đông), hiện nay mùa nước lũ sông Cửu Long bắt đầu đổ về cũng là thuận mùa thả nuôi tôm…

Tôm hơn 5 lần lúa

Mỗi năm dân miền Tây làm 2 vụ lúa đông xuân (ĐX) và hè thu (HT), đã bao nhiêu năm rồi cứ khư khư ôm mãi cây lúa, thu nhập trung bình 16 triệu đồng/ha, khó làm giàu được. Bởi vậy ông Mã Văn Hạnh, ở ấp Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh (Cần Thơ) quyết tâm thay đổi. Năm 2004, trên 1ha đất ruộng, ông áp dụng mô hình luân canh 1 vụ lúa - 1 vụ TCX đã tạo bước ngoặt gia tăng, thu nhập đáng kể.

Hiện đang vào mùa thả nuôi, các cơ sở TCX giống ở ĐBSCL sản xuất không đủ bán nên tôm post giống lên giá 140-150đ/con, tăng 30đ/con so cùng kỳ năm ngoái. Nhân cơ hội hụt nguồn cung này, TCX giống TQ đưa hàng về và hiện đang chiếm khoảng 60% thị phần các tỉnh có nuôi TCX trong vùng. Được biết, hai năm qua TCX giống TQ bán giá cạnh tranh thường rẻ hơn nên có lúc đánh dạt các cơ sở giống TCX trong vùng.

Ông Hạnh cho biết, vào những năm đầu phong trào nuôi TCX phát triển ở Vĩnh Thạnh, ông được Chi cục Thủy sản Cần Thơ vận động, tập huấn kỹ thuật nuôi. Sau đó mỗi năm, hễ thu hoạch lúa ĐX xong ông cho dọn gốc rễ, rơm rạ sạch đáy ruộng, rồi đào mương, đắp bờ bao, lấp hết hang cua, lỗ mọi để tránh thất thoát tôm về sau. Ông mua lưới rào xung quanh bờ ao để trách địch hại xâm nhập vào ao gây hại cho tôm nuôi. Xong, ông bón vôi, phơi đáy ao sau 3-5 ngày thì cho nước vào và thả tôm. Năm đầu tiên 2004, ông Hạnh thả 100.000 tôm post giống, ông thu được 1,9 tấn tôm, bán 70.000đ/kg, thu được 133 triệu đồng, sau khi trừ hết chi phí còn lãi 52 triệu đồng. Cộng với tiền lãi vụ lúa ĐX, năm đó là lần đầu tiên gia đình ông thu nhập đạt trên 61 triệu đồng/ha. Tính ra thu nhập từ nuôi tôm gấp 5-6 lần trồng lúa.

Tiếp theo những năm sau, ông Hạnh theo đuổi bền bỉ mô hình luân canh tôm-lúa, tích lũy kinh nghiệm và cải tiến nên liên tục gia tăng lợi nhuận. Năm 2005, ông thả 150.000 tôm post giống, cuối vụ thu 2,45 tấn/ha, bán được 75.000đ/kg, sau khi trừ hết chi phí lãi được hơn 78 triệu đồng và cộng thêm khoản lời từ 1 vụ lúa, tính ra cả năm nhà ông Hạnh có hơn 87 triệu đồng, cao hơn năm 2004 là 26 triệu đồng. Sang năm 2008 ông Hạnh cải tiến chế biến thức ăn, bổ sung thêm từ ốc bươu vàng để hạ giá thành. Đặc biệt năm 2009, ông thả 200.000 tôm post trên/ha có áp dụng kỹ thuật sử dụng quạt nước để tạo dòng chảy cung cấp ô xy, đồng thời sử dụng men vi sinh để cải thiện môi trường nước, tạo sản phẩm sạch an toàn. Kết quả lãi từ vụ TCX đạt hơn 100 triệu đồng và 21 triệu đồng lãi từ vụ lúa.

Muốn thành công...?

Nhận bán hàng cho ông bạn cùng nghề nuôi tôm, anh Huynh đi giao tôm càng xanh tươi rói đựng trong bồn ô xy chở sau xe gắn máy ngoài chợ chẳng mấy chốc đã về. Anh Huynh móc xỉa mười mấy triệu đồng cho ông chủ ao tôm. Mấy ông bạn cùng nhau uống trà cười nói rôm rả.

Anh Huynh bên ao tôm càng xanh ở Ô Môn (Cần Thơ)
Anh Huynh, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn (Cần Thơ) không làm nhân viên ngân hàng nữa chỉ vì mê nuôi TCX, và đã theo đuổi với nghề này suốt gần 10 năm qua. Kinh nghiệm là nuôi tôm vào mùa nước lũ về. Thành công liên tiếp, đến nay anh mở rộng thả nuôi hơn 2ha. Anh Huynh kể hồi trước thu hoạch “dập”, nghĩa là cuối vụ rút nước thu tôm đổ đống thương lái tới lựa hàng hoặc bán cho các nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu. Thu theo cách này tôm thường giảm giá. Sau này, anh Huynh làm theo nhiều hộ nuôi TCX là thu tỉa từng đợt, giao hàng tôm còn đang bơi lội tươi sống bán chợ, đưa vào các nhà hàng nên luôn có giá cao. Mùa thuận nhờ nước lũ, nuôi tôm có nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào. Tháng 4 thả giống đến tháng 12 thu hoạch bán vào dịp Noel và sau đó kịp gieo sạ mùa lúa ĐX. Trong mấy năm gần đây anh Huynh đã nuôi TCX chuyên canh quanh năm. TCX nuôi mùa nghịch từ tháng 8, tháng 9 thả giống đến tháng 12 thu hoạch dần tới tháng 3.

Anh Huynh nói: “Nuôi thưa với mật độ 3 con/m2, nuôi trên ruộng có thể thả 10 con/m2. Nếu chịu cực công, vệ sinh cải tạo ao nuôi kỹ lưỡng và chăm sóc theo dõi tốt, tôm hao hụt khoảng 50%; nuôi thức ăn viên, cứ 2 tấn thức ăn cho 1 tấn tôm thịt; thu hoạch đạt trên 1 tấn/ha tôm thương phẩm là thành công. Với giá tôm tươi sống hiện thời, thu tỉa bán qua thương lái tôm cái loại 50con/kg giá 90.000đ/kg, sau đó thu tôm đực bán loại 30 con/kg giá 180.000đ/kg. Tôm không ế, lúc nào cũng hút hàng thậm chí không đủ bán”.

Ông Trần Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Cần Thơ theo dõi mô hình lúa-tôm từ nhiều năm qua khẳng định: “Đây là mô hình sản xuất có hiệu quả cần được khuyến cáo nhân rộng. Do nuôi TCX thay lúa vụ 3 vừa cải thiện môi trường, cắt được chu kỳ dịch hại, giảm bớt sử dụng thuốc BVTV. Vào lúc hưng thịnh, những năm 2005-2006, Cần Thơ có tới 300 ha nuôi TCX. Tuy nhiên sau này diện tích nuôi có phần giảm xuống là do thiếu con giống, con giống chất lượng kém, nuôi giảm năng suất. Mặt khác vì thiếu nguồn cung nên giống TCX nhập từ Trung Quốc (TQ) bán sang, bà con nuôi tới 4,5-5 tháng tôm đạt cỡ 30 con/kg thì đưng lại, giảm ăn và còn tấn công ăn thịt lẫn nhau. Trong khi TCX giống trong nước do bố mẹ nguồn gốc tự nhiên có thể nuôi đạt cỡ tôm lớn, bán tôm giá cao hơn được”.

Hiện nay, bên cạnh mô hình luân canh tôm-lúa thành công, Chi cục Thủy sản Cần Thơ đang thực nghiệm các mô hình nuôi thâm canh mật độ cao 20 con/m2, mô hình nuôi mật độ thưa 10 con/m2 trong ruộng lúa và ăn thức ăn tự nhiên với con giống cỡ 100con/kg. Hy vọng từ các mô hình này thành công sẽ giúp nông dân gia tăng thu nhập với mặt hàng thủy sản có lợi tức hấp dẫn này.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm