| Hotline: 0983.970.780

Tôm, nghêu đồng loạt... đổ bệnh

Thứ Năm 21/04/2011 , 09:46 (GMT+7)

Tính đến cuối tuần trước, ở 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang đã có tổng cộng 1.625 ha nghêu bị thiệt hại do dịch bệnh. Diện tích tôm bị thiệt hại ở ĐBSCL đã lên tới gần 8.000 ha.

 

* Sẽ công bố dịch?

Ngày 20/4, tại TP HCM, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Thị Xuân Thu đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình dịch bệnh trên tôm sú và nghêu ở các tỉnh ven biển ĐBSCL đang bùng phát nghiêm trọng.

Diện tích bệnh tăng nhanh

Theo Tổng cục Thủy sản, tính đến cuối tuần trước, ở 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang đã có tổng cộng 1.625 ha nghêu bị thiệt hại do dịch bệnh (Bến Tre 1.400 ha, Tiền Giang 225 ha). Diện tích tôm sú và tôm chân trắng bị thiệt hại ở ĐBSCL, đến thời điểm này đã lên tới gần 8.000 ha. Đại diện Tổng cục Thủy sản cho rằng dịch bệnh đang diễn biến ở mức độ nghiêm trọng. Chẳng hạn, ở tỉnh Sóc Trăng, diện tích tôm bị chết đang tăng lên rất nhanh. Tới ngày 20/4, riêng trên địa bàn tỉnh này đã có tới trên 7.000 ha tôm bị thiệt hại.

TS Nguyễn Văn Hảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 2, vừa đi khảo sát tình hình dịch bệnh trên tôm ở Sóc Trăng hôm 16/4 vừa rồi. Ông cho biết tất cả các trang trại, nông hộ mà ông đã tới khảo sát ở tỉnh này đều có ao tôm bị nhiễm bệnh. Tôm bệnh chủ yếu ở ngày tuổi rất thấp, từ 20-30 ngày tuổi. Nhận xét ban đầu cho thấy tôm ở Sóc Trăng bị chết phần lớn do bệnh đốm trắng. Dịch bệnh trên tôm ở Sóc Trăng đang tiếp tục lây lan trên diện rộng, và tình hình đã tới hồi nghiêm trọng.

Về dịch bệnh trên nghêu, TS Nguyễn Văn Hảo cho biết, trong tháng 3 và tháng 4/2011, ở Tiền Giang có tới 40-50% nghêu chết. Ở Bến Tre, tỷ lệ nghêu chết trong 2 tháng này lên tới 70-90%. Đáng chú ý là một tỷ lệ không nhỏ nghêu ở 2 tỉnh này được phát hiện bị cảm nhiễm ký sinh trùng Perkinsus (là loại ký sinh trùng gây bệnh trên nghêu phổ biến trên thế giới). Cụ thể, trong tháng 4, tỷ lệ cảm nhiễm Perkinsus trong nghêu ở Tiền Giang lên tới 70%. Còn ở Bến Tre, trong tháng 3 và tháng 4, tỷ lệ này là 30-40%. Nuôi nghêu ở Tiền Giang và Bến Tre hiện nay là mô hình nuôi hở, hiện rất khó kiểm soát được dịch bệnh.

Ngoài virus, ký sinh trùng…, thời tiết bất lợi cũng đang được nhìn nhận có thể là một trong những nguyên nhân gây nên dịch bệnh thủy sản trên diện rộng ở ĐBSCL. Theo TS Nguyễn Văn Hảo, đến giữa tháng 4, vào buổi sáng, trên các vùng nuôi thủy sản ở ĐBSCL, tiết trời vẫn còn khá lạnh và có gió mùa đông bắc, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe tôm.

Khẩn trương dập dịch, tiếp tục sản xuất

Dịch bệnh trên tôm đang gây ra mối lo ngại lớn tới sản lượng tôm năm nay ở ĐBSCL. Theo TS Nguyễn Văn Hảo, một trong những việc cần làm ngay hiện nay là phải cô lập, tiêu diệt các ổ dịch bệnh và cải tạo ao nuôi để sớm thả con giống tiếp. Sở dĩ những việc này phải làm ngay, bởi bình thường, cần tới 3-4 tháng để cải tạo ao, chuẩn bị cho đợt nuôi mới, bây giờ chỉ còn 1 tháng để chuẩn bị thôi. Trong khi đó, thời tiết ở ĐBSCL đã bắt đầu ấm lên, và quan trọng hơn, nếu thả tôm muộn mà dính vào đợt mưa dầm, thì tôm mới thả sẽ lại có nguy cơ bị chết hàng loạt.

Vì thế, theo TS Nguyễn Văn Hảo, cần phải tính tới việc công bố dịch bệnh trên tôm ở các địa phương đang bị dịch bệnh nặng nề và sử dụng ngay các biện pháp khoanh vùng diệt dịch, dùng Clorin liều cao để sát trùng khẩn trương các ao nuôi đã bị nhiễm bệnh để sớm có thể thả nuôi trở lại. Đồng thời, công bố dịch cũng sẽ có điều kiện để hỗ trợ cho người nuôi tôm bị thiệt hại. Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu cũng cho rằng giải pháp cấp bách nhất hiện nay là phải khoanh vùng dịch, dập dịch, đề nghị Chính phủ hỗ trợ rủi ro cho nông dân, hỗ trợ kinh phí, vật tư dập dịch.

Nhưng nếu công bố dịch thì 2 vấn đề đang được đặt ra: Có ảnh hưởng tới xuất khẩu không? Khi nào có thể công bố hết dịch? Về vấn đề thương mại, ông Nguyễn Công Dân, Phó Cục trưởng Cục Thú y cho rằng, việc công bố dịch trên tôm sẽ không ảnh hưởng mấy tới xuất khẩu, vì trên thế giới, chỉ có nước Úc là bắt buộc mọi lô hàng tôm nhập khẩu vào nước này đều phải hấp chín. Do đó, Úc sẽ cấm cửa ngay với tôm ở nước nào có dịch bệnh. Nhưng lượng tôm Việt Nam xuất khẩu sang Úc khá thấp.

Còn các thị trường khác, kể cả những thị trường khó tính như EU, Mỹ…, chỉ cần làm đông lạnh là có thể xuất được. Do đó, những thị trường này không quan tâm lắm tới tình hình dịch bệnh trên tôm ở các nước xuất khẩu. Về vấn đề nếu công bố dịch thì khi nào công bố hết dịch, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu cho rằng dịch bệnh thủy sản không thể chấm dứt hoàn toàn trong một thời gian nào đó như dịch bệnh gia súc, gia cầm. Bởi thế, Cục Thú y phải nghiên cứu ngay vấn đề khi nào có thể công bố hết dịch, chẳng hạn tỷ lệ bệnh trên tôm đã giảm còn 15-20% và duy trì như thế trong vòng bao nhiêu ngày.

Ngay sau cuộc họp này, Bộ NN-PTNT đã tổ chức 3 nhóm công tác về 6 tỉnh ĐBSCL đang có diện tích tôm, nghêu bị thiệt hại nặng là Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang. Nhiệm vụ của các tổ là thu thập mẫu con giống (nhất là các trại giống không đủ điều kiện), mẫu bệnh và mẫu môi trường. Qua đó, để xác định chất lượng con giống ra sao, con nuôi thương phẩm đang bị những bệnh gì, môi trường có ảnh hưởng gì không.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu, để sản xuất không bị gián đoạn, các nhóm công tác không cần phải chờ kết quả phân tích các mẫu thu thập, mà phải trao đổi ngay với các địa phương nhằm đưa ra những giải pháp kịp thời để khống chế, tiêu diệt dịch bệnh, sớm thả nuôi tiếp.

Xem thêm
Hà Nội bắt chó thả rông, kiên quyết xử lý theo quy định

Tình trạng thả rông chó, mèo tại các khu vực công cộng không có rọ mõm, dây xích, không có người dắt vẫn đang xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm