| Hotline: 0983.970.780

Tôn vinh hay mua bán danh hiệu: Vinh danh kiểu 'kép tư bền'

Thứ Tư 26/04/2017 , 08:01 (GMT+7)

Trao đổi với PV báo NNVN, nhà văn Lê Minh Quốc, người được Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực - nhân tài Việt Nam (VSATH) mời vinh danh đã bình luận:

“Tên gọi chương trình lễ tôn vinh “Nhân tài đất Việt - Thời đại Hồ Chí Minh” - “Nhà Quản lý cộng đồng”, với cách diễn đạt chữ nghĩa thế này, bản thân tôi đã thấy ngờ ngợ về tính nghiêm túc của nó. Quả nhiên, không sai.

16-27-58_le-minh-quoc
Thư mời vinh danh ông Lê Minh Quốc

Ban Tổ chức lại rất khôn khéo khi đặt hai từ “tự nguyện” dành cho người tham dự (Bên A) trong cụm từ “Bản đăng ký hỗ trợ tự nguyện”. Tưởng gì, đó là “tự nguyện” đóng góp giá tiền với các mức 10 triệu, 12 triệu, 14 triệu.

Bù lại, Bên A được quyền: “Cung cấp đầy đủ nội dung thông tin, hình ảnh cho bên B. Nội dung phải phù hợp với luật pháp, những quy định của Nhà nước và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp”. Tất cả sự nghiêm túc, đứng đắn đã sổ toẹt ở câu “chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp”.

Rõ ràng “tiền trao cháo múc” rạch ròi, sòng phẳng. Đồng tiền đã chi phối toàn bộ nội dung của cái gọi là “Tôn vinh”. Tôn vinh cái kiểu gì mà phải “tự nguyện” đóng tiền và có nghĩa vụ “Cung cấp đầy đủ nội dung thông tin, hình ảnh cho bên B”? Vậy hóa ra, chẳng hề có sự bình chọn, tuyển chọn, đánh giá gì ở đây sất!

Thật ra, cái trò “tôn vinh” ấm ớ kiểu này không lạ gì. Đã diễn ra nhiều lần ở các đơn vị khác nhau, tuy nhiên vẫn khối người tin theo chỉ vì nó đánh trúng vào tâm lý háo danh, miễn có tiền thì được “tôn vinh”. Và hài hước nhất còn là: “Sau buổi tổ chức gửi tặng bên A: 01 tấm ảnh đẹp nhất của cá nhân (kích thước 20cm x 30cm). Thú thật, tôi không còn biết miễn bình luận gì thêm về cái câu rất Kép Tư Bền ấy.

Vì lẽ đó, tôi đã không dại dột tham gia; và nghĩ rằng chẳng ai ngốc dại để người ta “tôn vinh” bằng cách xỏ dây vào mũi. Chả dại” - nhà văn Lê Minh Quốc thẳng thắn bày tỏ.
 

Đóng tiền để vinh danh chướng lắm

Cũng được mời tham dự chương trình này, ông Nguyễn Mạnh Can - nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, ông không nhận lời vì thấy chưa phải là người làm nhiều việc tốt đẹp như những tiêu chí được nêu. “Tôi hỏi rằng, ai là người đề cử tôi được vinh danh. Hội đồng nào xét duyệt. Phải trả lời được cho tôi, nhưng không trả lời được nên tôi không tham dự”, ông Can cho biết.

Còn PGS.TS Đặng Quốc Bảo, nguyên Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục (đã nghỉ hưu) chia sẻ với PV rằng, ông cũng nằm trong Ban chấp hành Hội VSATH. Về việc tôn vinh, quan điểm của ông là ai thích đóng thì đóng nhưng không nên có những hình thức ép buộc.

“Có lẽ do một hai cá nhân nào có sáng kiến đó, tôi chưa được thảo luận thông qua về chuyện đó. Ai kinh doanh thì tìm cách kinh doanh còn vinh danh đóng tiền nó chướng lắm”, ông Bảo cho biết.

“Có lẽ do một hai cá nhân nào có sáng kiến đó, tôi chưa được thảo luận thông qua về chuyện đó. Ai kinh doanh thì tìm cách kinh doanh còn vinh danh đóng tiền nó chướng lắm”, ông Bảo nói.

Đình chỉ vinh danh

Ông Vũ Ngọc Phương - Chủ tịch Hội khoa học Phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam, cho biết, vừa qua do những sơ suất không đúng của Cty Đại Việt, Hội đã cho đình chỉ và đang làm kiểm điểm. “Tất cả các thủ tục chưa đầy đủ mà Cty Đại Việt đã phát hành thì trái quy định, quy trình cho nên chúng tôi yêu cầu đình chỉ và kiểm điểm”, ông Phương nói.

 

Xem thêm
Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam để nhường ghế cho HLV ngoại

HLV Hoàng Anh Tuấn kết thúc nhiệm vụ dẫn dắt tạm quyền đội U23 Việt Nam sau vòng chung kết U23 châu Á tại Qatar.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm