| Hotline: 0983.970.780

Tổng cục Thống kê dự đoán lạm phát cả năm 17%

Thứ Năm 30/06/2011 , 09:23 (GMT+7)

Tính chung cả năm, dự đoán lạm phát ở khoảng 17%, còn trong trường hợp kiểm soát tốt thì mức lạm phát cả năm ở khoảng trên 16%.

Chiều 29/6, Tổng cục Thống kê đã họp báo công bố số liệu thống kê chính thức kinh tế-xã hội sáu tháng đầu năm 2011.

Theo nhận định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Đỗ Thức, trên thế giới đã hình thành mặt bằng giá mới. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng cao có nguyên nhân từ chi phí đẩy nên việc giảm CPI không thể nhanh chóng được.

Tháng Năm, CPI có dấu hiệu giảm tốc, đi xuống, thể hiện nỗ lực thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của các bộ, ngành, địa phương.

Đến tháng Sáu, chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục xu thế tích cực này, tăng 1,09% so với tháng trước.

So với tháng 12/2010, CPI tháng Sáu tăng 13,29% và tăng 20,82% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm 2011 tăng 16,03% so với bình quân cùng kỳ năm 2010.

Khẳng định lạm phát đã dịu đi song vẫn còn những yếu tố tăng cao trong những tháng cuối năm, ông Nguyễn Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá (Tổng cục Thống kê) dự báo lạm phát trong 6 tháng cuối năm ở vào khoảng 2,5 đến 3,9%. Tính chung cả năm, lạm phát ở khoảng 17% còn trong trường hợp kiểm soát lạm phát, kiên trì chính sách kiềm chế lượng tiền đưa ra lưu thông tốt hơn thì mức lạm phát cả năm ở khoảng trên 16%.

Tổng cục trưởng Đỗ Thức cũng cho rằng dư địa cho dư nợ tín dụng những năm trước lớn hơn, còn trong năm nay, hy vọng chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt hợp lý và giữ ổn định thì CPI sẽ tăng ở mức độ thấp.

Theo thông tin tại cuộc họp báo này, tổng sản phẩm trong nước sáu tháng đầu năm nay ước tính tăng 5,57% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó quý I tăng 5,43%; quý II tăng 5,67%. Trong mức tăng chung này, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,08%, đóng góp 0,36 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,49%, đóng góp 2,64%; khu vực dịch vụ tăng 6,12%, đóng góp 2,57%.

Ông Đỗ Thức nhận định, con số tăng trưởng 5,57% là sự cố gắng lớn, có nhiều nguyên nhân, trong đó có sự chỉ đạo điều hành phù hợp, trúng và đúng của chính sách tiền tệ, tài khóa, giảm đầu tư công. Đây là bức tranh khá khả quan, xuất khẩu dù loại trừ yếu tố giá vẫn tăng cao; các ngành kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch tiếp tục đà tăng trưởng. Thu ngân sách đạt mức khá, bảo đảm nguồn cho chi ngân sách và góp phần giảm bội chi ngân sách nhà nước. Tỷ lệ thất nghiệp qua con số thống kê không cao, giảm so với năm trước.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn tiềm ẩn một số thách thức như lạm phát tuy đã giảm nhưng vẫn ở mức cao; sản xuất kinh doanh còn gặp khó khăn về vốn và giá nguyên liệu đầu vào tăng cao; nhập siêu còn ở mức cao; thu hút đầu tư nước ngoài có xu hướng giảm.

Để thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011, các cấp, các ngành, các tập đoàn kinh tế và các địa phương cần tăng cường phối hợp chặt chẽ để tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả cao Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm