| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Duterte từ chối nhận đồng hồ vàng dịp sinh nhật

Thứ Ba 28/03/2017 , 17:11 (GMT+7)

Tổng thống Philippines Duterte cho biết ông nhận được tặng đồng hồ vàng trị giá hàng chục nghìn đô, song từ chối nhận và sẽ đem bán sung công quỹ.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters

"Sinh nhật của tôi đang tới. Đừng tặng quà cho tôi. Ai đó đã tặng tôi một chiếc đồng hồ Rolex bằng vàng", Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói trong cuộc gặp với nhóm doanh nhân Philippines và Trung Quốc hôm 24/3, theo Rappler.

Ông Duterte đón sinh nhật 72 tuổi vào hôm nay. Ông cho biết điều ông ước muốn là có thêm sức mạnh để tiếp tục nhiệm kỳ tổng thống và thêm thời gian cho gia đình. 

Trên trang mua sắm trực tuyến eBay, giá của các mẫu đồng hồ mà ông Duterte được tặng dao động từ 25.000 USD đến 79.000 USD. 

Đây là lần thứ hai Duterte cho biết ông nhận được quà xa xỉ. Tháng 12/2016, tổng thống Philippines cho biết ông nhận được một chiếc Mercedes-Benz.

Duterte tuyên bố ông đã trả lại chiếc đồng hồ, giống trường hợp chiếc xe, song người tặng không muốn nhận. 

"Tôi sẽ bán nó với giá rẻ hơn", ông Duterte nói. 

Đồng hồ Duterte được tặng là một trong những thương hiệu đắt nhất thế giới. Tổng thống Philippines cho rằng nó không phù hợp với người cam kết thực hiện cuộc chiến chống tham những.

"Giờ đây ai có thể tin nếu tôi nói về chống tham nhũng khi trên tay đeo chiếc đồng hồ xa xỉ? Bạn nghĩ tôi đủ sức mua một chiếc như thế sao?", ông Duterte nói. 

Ông Duterte thường đeo một chiếc đồng hồ hiệu Apple màu đen hoặc một chiếc đồng hồ dây da màu nâu. Trong chiến dịch tranh cử diễn ra tại thành phố Tacloban, ông từng đem tặng một chiếc đồng hồ cho một người ủng hộ.

Tổng thống Philippines thường nhắc nhở quan chức chính phủ không được nhận quà đắt tiền vì họ có thể phải chịu trách nhiệm về tham nhũng. Theo điều luật số 6713 của Philippines, quan chức nhà nước bị cấm nhận quà tặng xa hoa, kể cả trong dịp "kỷ niệm của gia đình" hoặc lễ tết quốc gia.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất