| Hotline: 0983.970.780

Trẻ biếng ăn kéo dài có nguy cơ tự kỷ

Thứ Tư 09/10/2013 , 11:03 (GMT+7)

Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu bệnh tự kỷ thuộc Trường Đại học Cambridge (Anh) cho thấy mối liên quan nói trên.

Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu bệnh tự kỷ thuộc Trường Đại học Cambridge (Anh) cho thấy mối liên quan nói trên. 

Ở những bé gái mắc chứng tự kỷ và chán ăn có nhiều điểm tương đồng, vì đa số bé gái mắc chứng biếng ăn đều có dấu hiệu của bệnh tự kỷ. Các nhà khoa học đã nghiên cứu hơn 1.600 bệnh nhân là các bé gái ở độ tuổi từ 12-18. Họ tiến hành đồng thời các cuộc kiểm tra về nhận dạng của bệnh tự kỷ (AQ), chỉ số thông minh xã hội (SQ) và chỉ số thông minh cảm xúc (EQ).


Trẻ biếng ăn tăng nguy cơ tự kỷ

Qua đó, kết quả cuộc kiểm tra AQ cho thấy, những bé gái mắc chứng biếng ăn có nhiều dấu hiệu của bệnh tự kỷ, trong khi chỉ số SQ của các em tăng thì chỉ số EQ lại giảm. Nhóm các nhà khoa học đã đưa ra kết luận rằng, những triệu chứng này hầu hết tương đồng với các chứng bệnh tự kỷ như thái độ và hành động đều cứng nhắc, có xu hướng sống khép mình và quan tâm quá mức tới chi tiết. 

Các nhà khoa học cho biết thêm, đối với những bé gái mắc chứng biếng ăn đều có các triệu chứng bệnh tự kỷ vượt quá mức trung bình, không chỉ ở những biểu hiện lâm sàng mà tâm lý của người mắc chứng biếng ăn cũng rất giống người bị bệnh tự kỷ.

Vì các bé gái biếng ăn luôn phải lo ngại về vấn đề cơ thể của mình, nhất là vóc dáng và cân nặng, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của các em. Ngoài ra, nếu tình trạng biếng ăn kéo dài có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về cả thể chất lẫn tinh thần, kém hấp thu dưỡng chất, chậm phát triển và suy sụp tinh thần, thậm chí nếu ở tình trạng nghiêm trọng có thể dẫn tới tử vong. 

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất