| Hotline: 0983.970.780

“Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa trong 2 tháng tới”

Thứ Tư 28/11/2012 , 08:29 (GMT+7)

Hãng tin Yonhap ngày 27/11 dẫn lời một sỹ quan cấp cao giấu tên của Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có thể phóng tên lửa tầm xa trong hai tháng tới.

Hãng tin Yonhap ngày 27/11 dẫn lời một sỹ quan cấp cao giấu tên của Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có thể phóng tên lửa tầm xa trong hai tháng tới.

Sỹ quan này cho biết: "Sau khi các bộ phận của tên lửa tầm xa này được chở tới bãi thử Tongchang-ri hồi đầu tháng này, đã phát hiện các dấu hiệu rõ ràng về công tác chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa. Quân đội Hàn Quốc đang đánh giá có khả năng cao Triều Tiên sẽ phóng tên lửa này trong khoảng thời gian từ tháng 12/2012 tới tháng 1/2013".

Những bình luận trên của sỹ quan này được đưa ra một ngày sau khi nhà cung cấp hình ảnh vệ tinh DigitalGlobe Inc. của Mỹ trước đó nhận định Triều Tiên có thể đã sẵn sàng phóng một tên lửa từ bãi thử Tongchang-ri ở tỉnh Bắc Pyongan, miền Tây Bắc nước này, vào giữa tháng 12.

Nhận định trên dựa trên bức ảnh vệ tinh của DigitalGlobe Inc., qua đó cho thấy các hoạt động gia tăng đáng kể giống như các hoạt động chuẩn bị trước khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ phóng tên lửa bất thành hồi tháng Tư vừa qua.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất